Nghệ An: Danh sách 12 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm bị xử phạt

(Baonghean.vn) - 12 cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm đã bị đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 75 triệu đồng.
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra nơi lưu trữ thức ăn của một cơ sở kinh doanh ăn uống tại TP Vinh -Ảnh tư liệu
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra nơi lưu trữ thực phẩm tại một cơ sở kinh doanh ăn uống ở TP Vinh -Ảnh tư liệu

UBND tỉnh Nghệ An vừa có kết luận về đợt thanh tra chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, dịp này, đoàn thanh tra liên ngành đã tiến hành thanh tra tại 45 cơ sở, trong đó có 19 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm; 11 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 15 cơ sở dịch vụ ăn uống. Đoàn đã phát hiện 12/45 cơ sở có hành vi không đảm bảo an toàn thực phẩm, tiến hành ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 75 triệu đồng.

Lỗi vi phạm được phát hiện tại các cơ sở này là: không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không có tủ lưu mẫu hoặc không tổ chức lưu mẫu thức ăn; không có biện pháp phòng chống côn trùng và động vật gây hại; điều kiện sản xuất, kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm; sơ chế, đóng gói thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh; không tuân thủ các quy định về bảo quản thực phẩm theo công bố của nhà sản xuất; không trang bị, sử dụng bảo hộ lao động trong thực hành sản xuất; thiếu giấy khám sức khỏe định kỳ, giấy xác nhận kiến thức ATTP cho chủ cơ sở và người lao động trực tiếp.

Danh sách 12 cơ sở vi phạm ATTP bị xử phạt:

1-Siêu thị Mường Thanh Hoàng Mai (Thị xã Hoàng Mai), không tuân thủ các quy định về bảo quản thực phẩm theo công bố của nhà sản xuất;

2-Cơ sở chế biến giò chả Thiện Lâm (khối 19, Đông Vĩnh, TP Vinh), không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất; không mặc bảo hộ lao động;  

3-Công ty TNHH EB Vinh (Siêu thị Big C, Quang Trung, TP Vinh), không tuân thủ các quy định về bảo quản thực phẩm theo công bố;

4-Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Quang (đường Phạm Hồng Thái, phường Vinh Tân, TP Vinh), không có biện pháp ngăn chặn côn trùng và động vật gây hại;

5-Công ty TNHH Trung Hậu (đường Trần Đăng Ninh, phường Vinh Tân, TP Vinh), không có giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

6-Cơ sở kinh doanh lương thực Trương Sỹ Thoại (xóm 6, Diễn Kỷ, Diễn Châu), sử dụng phương tiện bảo quản không đảm bảo;

7-Cơ sở giò chả Tuấn Luyến (khối 2, thị trấn Con Cuông), thiếu xác nhận kiến thức ATTP, không mặc bảo hộ lao động;

8-Nhà hàng Châu Liên (khối 4, thị trấn Con Cuông), không tổ chức lưu mẫu thức ăn, không có biện pháp phòng chống côn trùng, động vật gây hại;

9-Hộ kinh doanh Trần Văn Đức (khu đô thị Long Châu, Vinh Tân, TP Vinh), sơ chế thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh;

10-Nhà hàng Trung Xuân (Khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa), không tổ chức lưu mẫu thức ăn, giấy khám sức khỏe quá hạn quy định;

11-Cơ sở chế biến chè búp tươi Nguyễn Văn Tư (xóm 11, Thanh Hương, Thanh Chương), khu vực sản xuất không đảm bảo an toàn thực phẩm;

12-Nhà hàng Hóa Hương Sơn (Trung tâm thương mại phường Quán Bàu, TP Vinh), kho bảo quản thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.