Nghệ An đào tạo Cao đẳng trình độ quốc tế theo chương trình của Đức

(Baonghean.vn) - Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp Bằng tốt nghiệp Cao đẳng, kỹ sư thực hành và Bằng tốt nghiệp Cao đẳng bậc 4 theo khung trình độ Quốc gia Đức. Đồng thời, sinh viên có thể lựa chọn được học liên thông Đại học tại các trường của Đức.
Sáng 1/11/2019, Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo Cao đẳng trình độ quốc tế theo chương trình của Cộng hòa Liên bang Đức, với 2 nghề Công nghệ ô tô và Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí. 
Trường Cao đẳng Việt Hàn

Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc có 2 nghề được triển khai đào tạo thí điểm trình độ Cao đẳng cấp độ quốc tế với chỉ tiêu là 32 sinh viên. Ảnh: Ngọc Anh

Theo Quyết định số 934/QĐ - LĐTBXH ngày 18/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch và quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ Cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc có 2 nghề được triển khai đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cấp độ quốc tế theo các bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức là Công nghệ ô tô và Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí, với chỉ tiêu là 32 sinh viên. Điều kiện đào tạo tham dự khóa học là tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Đây là chương trình đào tạo của CHLB Đức - chương trình đào tạo kép (đào tạo tại nhà trường và đào tạo tại doanh nghiệp). Các môn học chung theo quy định của Việt Nam; riêng các môn lý thuyết sẽ được đào tạo tại nhà trường, các môn học thực hành sẽ được kết hợp đào tạo tại trường và một phần tại các doanh nghiệp. Thời gian đào tạo là 3,5 năm (từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2023).

Trường Cao đẳng Việt Hàn

TS Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Ngọc Anh

Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp Bằng tốt nghiệp Cao đẳng, kỹ sư thực hành của Trường Cao đẳng KTCN Việt - Hàn và Bằng tốt nghiệp Cao đẳng bậc 4 theo khung trình độ Quốc gia Đức. Đồng thời, sinh viên có thể lựa chọn được học liên thông Đại học tại các trường của Đức. Ngoài ra, đây cũng là một cơ hội lớn cho các em khi ra trường được các doanh nghiệp trong và ngoài nước tạo điều kiện thuận lợi về việc làm, xuất khẩu lao động, mức lương và cơ hội phát triển cao.

Chương trình đào tạo nghề có 30% thời lượng học lý thuyết tại trường và 70% thời lượng học thực hành tại doanh nghiệp. Vì vậy, chương trình có tính linh hoạt cao và mọi hoạt động đào tạo luôn hướng tới nhu cầu xã hội, trong đó có nhu cầu doanh nghiệp - nơi sử dụng nguồn nhân lực qua đào tạo rất được coi trọng... Khi sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn, nhà trường cam kết giới thiệu việc làm với mức thu nhập cao; được làm ở các công ty liên doanh nước ngoài và của Đức đầu tư vào Việt Nam; xuất khẩu lao động hoặc học liên thông lên bậc đại học ở các nước tiên tiến.

TS Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc

Trường Cao đẳng Việt Hàn

TS Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc trao chứng chỉ nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn của CHLB Đức. Ảnh: Ngọc Anh

Để chuẩn bị tốt cho công tác đào tạo đảm bảo tiến độ và có chất lượng cao, nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, đồng thời mời chuyên gia Đức kiểm định; Cử đội ngũ giáo viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn của CHLB Đức, trở thành giáo viên nòng cốt đào tạo lớp thí điểm.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.