Nghệ An đặt mục tiêu thành lập mới 50 hợp tác xã

(Baonghean.vn)- Năm 2018, Liên minh hợp tác xã tỉnh phấn đấu tư vấn thành lập mới trên 50 hợp tác xã và đào tạo nghề cho lao động gắn với giải quyết việc làm trên 1.400 người.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh vào chiều 27/12. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện và các hợp tác xã, doanh nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quang An
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quang An

Trong năm 2017, toàn tỉnh có 20 Tổ hợp tác (THT) thành lập mới, nâng số THT toàn tỉnh lên 2.951; các tổ hợp tác thu hút 35.086 thành viên làm việc với mức thu nhập khoảng 3 - 3,5 triệu/lao động/tháng, đặc biệt lao động trong các THT đánh bắt thủy sản đạt 9 - 10 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2017, Liên minh HTX đã tư vấn thành lập 2 Liên hiệp HTX (Liên hiệp HTX Sản xuất và Tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn Nghệ An và Liên hiệp HTX Tổng hợp Nghệ An). Tuy mới thành lập song các Liên hiệp HTX đã hoạt động có hiệu quả, chủ động liên kết sản xuất các sản phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng trong và ngoại tỉnh. Là đầu mối tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm chất lượng cho các THT, HTX trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Năm 2017, có 60 Hợp tác xã (HTX) thành lập mới. Trong đó có 50 HTX Nông nghiệp, 8 HTX Phi Nông nghiệp và 2 Quỹ TDND. Một số địa phương chỉ đạo thành lập HTX mới đạt kết quả cao như: Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Nam Đàn, Thành phố Vinh. Đến nay toàn tỉnh có 632 HTX, trong đó có 453 HTX dịch vụ Nông nghiệp; 120 HTX phi nông nghiệp, 59 quỹ tín dụng. 

a
HTX Sản xuất và Dịch vụ Sông Lam được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Quang An

Công tác tham mưu, tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị của Đảng, các chính sách và phối hợp với các sở, Ban, ngành, địa phương về phát triển kinh tế tập thể được Liên minh HTX tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Liên minh chú trọng công tác đào tạo nghề cho người lao động, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, tư vấn, hỗ trợ, phát triển làng nghề, làng có nghề…

Đồng chí Đinh Viết Hồng tặng bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện đề án đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020. Ảnh: Quang An
Đồng chí Đinh Viết Hồng tặng bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "thi đua thực hiện đề án đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020". Ảnh: Quang An

Tuy nhiên trong năm 2017, khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã và làng nghề vẫn còn gặp nhiều khó khăn như bão, lụt và biến đổi khí hậu diễn ra khó lường; nhất là bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 2,10 và mưa lũ gây thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng; tình hình dịch bệnh xẩy ra trên cây trồng, vật nuôi đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của các HTX, làng nghề...

Trong năm 2018, Liên minh HTX sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu tư vấn thành lập mới: 50 - 70 HTX, 1 - 2 Liên hiệp HTX. Vận động phát triển thành viên từ 30 - 40 đơn vị. Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX cho 800 - 1000 lượt người...

 Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Liên minh HTX tỉnh vào thành tích chung của cả tỉnh trong năm 2017. Bên cạnh kết quả đạt được,  đồng chí Đinh Viết Hồng yêu cầu Liên minh HTX chỉ đạo các HTX phải nâng cao trình độ quản lý, khoa học kỹ thuật, chú trọng xây dựng mô hình HTX kiểu mới tại các địa phương.

a
Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất ở HTX cây ăn quả ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Xuân Hoàng

Dịp này Hội nghị đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Quang An

tin mới

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.