'Mẹ bỉm sữa' giải tỏa stress bằng việc bán hàng qua mạng

(Baonghean.vn) - Nói "Mẹ bỉm sữa" làm người ta nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ tay bế con nhỏ, nấu cơm, tay giặt giũ, tay dọn dẹp... và dễ rơi vào tình trạng stress. Bán hàng qua mạng hiện được xem là “phao” giúp mẹ bỉm sữa vừa kiếm thêm thu nhập vừa giải tỏa được phần nào tinh thần khi suốt ngày ở nhà quanh quẩn với nhà cửa, bếp núc, con cái...

Lướt một lúc trên mạng xã hội facebook, dễ dàng nhìn thấy những facebook cá nhân rao bán hàng ở đây: áo quần, giày dép, phụ kiện thời trang, đồ dùng sinh hoạt...Và điều đặc biệt nhất những chủ nhân của các facebook ấy số nhiều “rơi” vào những người mẹ đang có con nhỏ, được đông đảo cư dân mạng gọi tên “mẹ bỉm sữa”.

Hiện nay, facebook đang nghiễm nhiên trở thành “phao” giúp mẹ bỉm sữa vừa thoát khỏi mớ rắc rối về khủng hoảng tinh thần sau khi sinh, vừa tăng thêm một phần thu nhập cho mỗi người. Ai đã từng là mẹ bỉm sữa, chắc chắn sẽ hiểu “hoàn cảnh” của những người mẹ này: chăm sóc con, cho con ăn, ngủ, cho con đi vệ sinh, dỗ dành khi con khóc nhè, bày đủ trò trên đời để con ngoan ngoãn ngồi chơi với mẹ, hoặc chơi một mình để mẹ bỉm sữa tranh thủ nấu nướng, giặt giũ...

Mẹ bỉm sữa
Mẹ bỉm sữa Nguyễn Thùy Linh ở phường Đội Cung (TP Vinh)  tranh thủ vừa ghi đơn hàng vừa trông cậu con trai 6 tháng của mình.

Với những mẹ ở cùng với ông bà, hay có người giúp việc sẽ không quá vất vả trong việc chăm con. Nhưng với những gia đình ở riêng, mọi thứ sẽ trở nên rối tung, rối mù. Bởi chồng đi làm, ở nhà chỉ còn mẹ và bé con, phải sắp xếp thời gian hợp lý để vừa trông con, vừa làm việc nhà...

Chính vì thế, suốt ngày quanh quẩn trong nhà với một mớ hỗn độn ấy, việc những mẹ sau khi sinh rơi vào trầm cảm, tự ti, mệt mỏi là điều rất dễ xảy ra.

Con nhỏ, việc đi làm là chưa thể. Những người mẹ tạm thời nghỉ việc ở cơ quan trong thời gian cho phép thì không sao, nhưng với những mẹ bỉm sữa vốn đã thất nghiệp, nay thêm việc có con nhỏ, việc xin việc làm càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng trong cái khó ló cái khôn, không ít bà mẹ bỉm sữa đã biết tận dụng mạng xã hội facebook tự tạo việc làm cho mình bằng việc bán hàng qua mạng.

Hoàng Thanh Vân cùng con trai của mình chụp ảnh đăng quảng cáo bán áo quần trên facebook cá nhân.
Hoàng Thanh Vân cùng con trai của mình chụp ảnh đăng quảng cáo bán áo quần trên facebook cá nhân.

Hoàng Thanh Vân (huyện Đô Lương), một mẹ bỉm sữa đã có kinh nghiệm bán hàng qua mạng gần 2 năm nay. Tốt nghiệp ngành Công tác xã hội (Đại học Vinh), không xin được việc nên Vân quyết định lập gia đình và có một đứa con trai đã 2 tuổi. Vân đam mê kinh doanh, trong lúc ở nhà chăm con nhỏ, cô đã nảy ra việc buôn bán qua mạng và hiện là một facebooker bán hàng khá chạy ở khu vực huyện Đô Lương và các vùng lân cận.

Vân chia sẻ, ở nhà chăm con nhiều lúc rất bí bách. Bán hàng qua mạng không chỉ đơn giản tăng thêm thu nhập, điều quan trọng nhất là giúp cuộc sống bản thân Vân trở nên thoải mái hơn, đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong giao tiếp và mang lại cho Vân rất nhiều bạn bè tốt.

Với những người mẹ bỉm sữa bán hàng qua mạng, chuyện gặp phải khó khăn trong việc đi lấy hàng, bán hàng hay cả giao hàng (ship) cũng không hề ít. Lấy hàng ở đâu vừa chất lượng vừa phù hợp giá cả, bán hàng như thế nào để khách hài lòng, và việc giữ khách hàng để làm khách ruột còn quan trọng hơn.

Một số sản phẩm Hoàng Thanh Vân giới thiệu tới khách hàng qua facebook cá nhân
Một số sản phẩm Hoàng Thanh Vân giới thiệu tới khách hàng qua facebook cá nhân

Hoàng Thanh Vân chủ yếu bán áo quần, ngoài ra còn bán mũ, giày dép, túi xách. Vân có người quen là chủ đầu mối ở Hà Nội, hàng được lấy từ Quảng Châu (Trung Quốc) và Thái Lan. Hiện những sản phẩm có xuất xứ ở đây rất hút người mua. Mẫu mã đẹp, giá cả lại không quá đắt đỏ nên mỗi ngày Vân bán ra cũng được 4-5 cái. Trước kia, Vân đã từng đi bán hàng cho các shop ở thành phố Vinh, nên cô cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm cho việc buôn bán của mình. Thỉnh thoảng, Vân mở các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu người mua. Như đợt 1/6 năm nay, Vân khuyến mại áo phông giá 50 nghìn/chiếc, vì thế trong 1 ngày cô đã bán ra được gần 30 chiếc áo.

Nguyễn Thùy Linh (phường Đội Cung, thành phố Vinh) đã bán hàng qua mạng được hơn 4 tháng. Thùy Linh đang có một bé trai 6 tháng tuổi. Linh theo học âm nhạc nhưng ra trường chưa xin được việc nên bán hàng qua mạng cũng trở thành lựa chọn số 1 với cô. Mặt hàng chủ yếu của cô chủ nhỏ này là áo quần trẻ em được lấy gốc từ các xưởng may hàng Việt Nam tại Hà Nội. Cũng như Thanh Vân, bán hàng qua mạng giúp Linh có thêm một khoản để tiêu vặt hàng ngày, vừa rút ra được nhiều bài học trong giao tiếp, mở rộng các mối quan hệ bạn bè. Nhưng theo lời kể của Linh, công việc này cũng khiến cô gặp không ít rắc rối. Như 24/24 giờ phải cầm điện thoại để trực khách hàng hỏi mua, trả lời các câu hỏi của khách hàng...Nếu không biết sắp xếp thời gian, sẽ ảnh hưởng tới việc chăm con.

Những sản phẩm
Những sản phẩm "mẹ bỉm sữa" Nguyễn Thùy Linh bán qua facebook chủ yếu là quần áo.

Hình ảnh những người “mẹ bỉm sữa” bán hàng qua mạng ngày càng nhiều, việc cạnh tranh cũng trở nên gay gắt hơn. Giá cả, chất lượng và nhất là thái độ phục vụ khách hàng của các chủ shop. Với Thùy Linh, khách hàng là “thượng đế”. Dù có bị khách hàng “bùng” áo quần hay nói năng những lời lẽ không hay, Linh vẫn luôn rất tế nhị, lịch sự nói chuyện có trên có dưới. Thậm chí, mỗi lần rao bán áo quần trên facebook, có hàng chục người bình luận hỏi giá cả, hỏi mẫu mã... Nhưng rốt cục, may mắn chỉ có vài ba người đồng ý mua hàng. Số còn lại thường là vào để hỏi trêu đùa hoặc cũng là một mẹ bỉm sữa bán hàng qua mạng vào “dò” giá cả.

Bán hàng qua mạng lời lãi tuy không được như mong muốn, nhưng với các mẹ bỉm sữa, đó là “phao”, là lựa chọn tốt nhất giúp họ thoát khỏi sự bế tắc về tinh thần khi suốt ngày chỉ ru rú ở nhà với hàng đống công việc không tên.

Thiên Thiên

tin mới

Điểm tựa của những người phụ nữ vùng biển

Điểm tựa của những người phụ nữ vùng biển

(Baonghean.vn) - Thấu hiểu nỗi đau của những người vợ mất chồng, của con mất cha nơi biển lớn, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tại vùng biển Quỳnh Lưu đã tích cực đồng hành với những người phụ nữ yếu thế, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Làng khoa bảng ở Nghệ An làm du lịch

Làng khoa bảng ở Nghệ An làm du lịch

(Baonghean.vn) - Hiếm có một vùng quê nào lại có nhiều người đỗ đạt thành danh và có nhiều di tích được xếp hạng như xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu). Nắm bắt lợi thế đó, gần đây địa phương này đã tiên phong phát triển du lịch, với những tour du lịch mang nhiều ý nghĩa.

Cùng Mường Chiêng Ngam vui hội Hang Bua

Cùng Mường Chiêng Ngam vui hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Lễ hội Hang Bua ở huyện Quỳ Châu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng người Thái phía Tây Bắc Nghệ An. Sinh hoạt văn hóa này cũng là không gian lưu giữ những nét truyền thống của cư dân bản địa vừa góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân địa phương

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Cờn năm 2024 có nhiều hoạt động, trò chơi dân gian, nhưng đặc sắc nhất là tục chạy ói với màn rước kiệu, tung kiệu bay trên biển. Tục chạy ói thường được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, là nghi lễ quan trọng với ngư dân vùng biển.

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

(Baonghean.vn) - Nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ để hình thành nên dòng sông Cả kỳ vĩ bồi đắp cho vùng hạ du, đền Vạn - Cửa Rào được xem là ngôi đền linh thiêng nhất miền Tây xứ Nghệ. Sáng 1/3 (20 tháng Giêng), người dân muôn phương đã nô nức dự Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

(Baonghean.vn) - Gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ là việc được các cấp ngành cùng đồng bào vùng Tây Bắc Nghệ An chú trọng. Ở làng Mo Mới, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), bà con dân tộc Thổ tích cực sưu tầm, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

(Baonghean.vn) - Là thế hệ thứ 3 trong gia đình người Mông gắn bó với nghề rèn truyền thống, ông Và Tông Dê (Tương Dương) ngày ngày thổi lửa làm ra không biết bao nhiêu dụng cụ lao động cho bà con. Lò rèn không chỉ nuôi sống gia đình ông mà còn là nơi lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông.

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lên các bản làng vùng cao, đặc biệt là đến các bản có đồng bào Mông sinh sống, nhiều khách du lịch rất ấn tượng bởi sắc màu trên những bộ trang phục của người phụ nữ, dường như thấy được sắc Xuân trong đó...

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu), người dân nơi đây vẫn lưu giữ một bộ trang phục của người Thái cổ. Với những họa tiết, hoa văn được thêu một cách tỉ mỉ, kỳ công, bộ trang phục sau hơn 100 năm vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị vốn có.

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

(Baonghean.vn) - Qua một thời gian dài khai thác tận diệt, nguồn cá mát dần cạn kiệt. Trước thực trạng đó, năm 2023, chính quyền xã Diên Lãm (Quỳ Châu) đã ban hành đề án “Bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá mát Nặm Cướm”…

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

(Baonghean.vn) - Mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986), quê Nghi Lộc, được biết đến là một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới xã hội, nhất là trong cộng đồng người khuyết tật. Trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An, chị tự hào nhận mình có những “cá tính” đặc trưng rất Nghệ.

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - "Tớ dày" là cách gọi của đồng bào Mông về loài hoa anh đào. Những ngày này các bản làng ở xã Mường Típ, huyện rẻo cao Kỳ Sơn rực sắc "tớ dày". Bất cứ ai cũng trở nên bồi hồi xao xuyến trước loài hoa tuyệt đẹp này.

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

(Baonghean.vn) - Gắn bó với nghề đan lưới lồng bè, những người làm nghề ở Trung Sơn (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) luôn trăn trở nâng cao tay nghề. Mỗi đường đan, nút thắt là cả sự tỉ mẩn gửi vào đó sự bền chắc của sản phẩm, giúp người nuôi trồng thuỷ sản thêm bội thu…

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu có một phòng trưng bày rất đặc biệt mang tên Pỉ Noọng. Đây là không gian trưng bày vật dụng truyền thống của các dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Dao, Tày… do bà Sầm Thị Bích dày công sưu tầm từ những năm 1990 cho đến nay.