Đặng Sơn (Đô Lương) nỗ lực về đích nông thôn mới

(Baonghean) - Với quyết tâm về đích nông thôn mới trong năm 2017, thời gian qua, xã Đặng Sơn (Đô Lương) đã có nhiều nỗ lực thực hiện để hoàn thành các tiêu chí. Hiện nay, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm cán đích theo kế hoạch.

Về xã Đặng Sơn những ngày này, cảm nhận rõ không khí khẩn trương chuẩn bị cho xã NTM đạt chuẩn đã hiện hữu khắp mọi nơi. Đang hướng dẫn top thợ hoàn thiện hệ thống nắp cống dọc 2 bên đường, ông Nguyễn Văn Thư - Bí thư, xóm trưởng xóm 2, phấn khởi: “Bận rộn, vất vả hơn cả ngày mùa nhưng vui lắm chú à. Xong hạng mục này, coi như các phần việc của xóm đảm nhận đã hoàn thành”.

Theo ông Thư, cái được trong xây dựng NTM là phát huy được sức dân, chính sự đồng lòng của người dân trong hiến đất, chặt cây, di dời bờ rào, cũng như đóng góp, đã giúp xóm hoàn thiện được gần 2km đường bê tông. Chưa nói, nhiều con em trong xóm có điều kiện hơn còn hỗ trợ tiền, nhân công giúp xóm hoàn thiện các hạng mục khác như sân vận động, nhà văn hóa...

Lãnh đạo xã cùng người dân giám sát việc thi công công trình sân vận động. Ảnh: P.V
Lãnh đạo xã cùng người dân giám sát việc thi công công trình sân vận động. Ảnh: P.V

Theo ông Hoàng Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Đặng Sơn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, huyện và trên hết là sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và nỗ lực không ngừng của nhân dân. Chính vì vậy, sau 5 năm thực hiện chương trình, xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, diện mạo của xã có sự thay đổi rõ rệt.

Đến nay, cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm đã được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Hiện nay, 24,1 km đường giao thông trong thôn, xã đã hoàn toàn được rải nhựa, bê tông, với bề mặt đường rộng tối đa 3,5 m, có hệ thống thoát nước hai bên, góp phần giúp nhân dân đi lại thuận tiện, không còn tình trạng đường đất lầy lội mỗi khi mưa bão. Việc bố trí quy hoạch đường giao thông nội đồng hợp lý, giúp đưa cơ giới hóa vào sản xuất, vận chuyển hàng hóa nông sản, góp phần giải phóng sức lao động cho người dân. 

Theo đó, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập kinh tế cho hộ gia đình gắn liền với kinh tế tổ hợp tác, chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả. Bên cạnh đó, các ngành nghề dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng trên đà phát triển, góp phần đưa kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,92%.

Mặt khác, những năm gần đây, hệ thống chính trị ở xã được tăng cường, dân chủ phát huy rộng rãi từ trong nội bộ đến nhân dân, đề cao phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và dân là người thụ hưởng trực tiếp lợi ích từ chủ trương xây dựng NTM giúp xã nhận được sự ủng hộ, đồng tình thống nhất từ bà con để cùng thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương quan trọng. Tính đến nay, ngoài đóng góp ngày công, trong tổng kinh phí xây dựng NTM trên 200 tỷ đồng, nhân dân đã đóng góp trên 16 tỷ đồng.

Hiện nay, để hoàn thành mục tiêu về đích vào cuối năm 2017, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Đặng Sơn đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, cùng với đó tập trung hoàn thiện việc xây dựng trường học và cơ sở vật chất văn hóa.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Ngọc Tuấn cho biết: Hiện công trình trường mầm non đang trong giai đoạn hoàn thiện việc xây dựng nhà hiệu vụ và các phòng chức năng 2 tầng cụm 1 và dãy 2 phòng học cụm 2, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng 12/2017. Xã đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện đó là công trình sân vận động.

Theo ông Tuấn, sau khi có Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đề xuất, chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình của UBND huyện, với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng, tập trung cho việc xây dựng mới tường bao, hệ thống thoát nước, đắp mở rộng, nâng cấp mặt sân, xã đã huy động mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước, tỉnh, huyện, cùng với đó ngân sách xã, nhân dân đóng góp, các nguồn vốn hợp pháp khác để gấp rút triển khai. Tính đến nay, đây được xem là công trình trọng điểm cuối cùng, về cơ bản đã hoàn thành được 60 %. Theo cam kết bên nhà thầu sẽ bàn giao vào tháng 12/2017. 

Công tác chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn được quan tâm. Ảnh: P.V
Công tác chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn được quan tâm. Ảnh: P.V

Ông Mai Văn Đại, một người dân xóm 2 cho biết, nhu cầu thể thao ở địa phương rất lớn, vì vậy việc được quan tâm đầu tư xây dựng sân bãi với các hạng mục như thế này, người dân rất phấn khởi. Bởi thực tế tới đây mỗi khi có hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, bà con không còn phải chen chân trên diện tích sân chật chội, nước đọng như trước, chưa nói theo đó các tệ nạn xã hội cũng sẽ được kéo giảm. Vì vậy, dù không giúp được gì nhiều, nhưng bà con người bao thuốc, người ấm nước, thay nhau “tiếp sức” cho các tổ thợ để công trình sớm hoàn thành.

Như vậy, với lộ trình đang thực hiện, mục tiêu về đích NTM của xã Đặng Sơn sẽ hoàn thành đúng tiến độ, theo đó bộ mặt NTM của xã sẽ thực sự khởi sắc, mang lại nhiều tiện ích cho người dân, phục vụ cho cuộc sống của người dân. Đáng nói, đi đôi với mục tiêu về đích NTM, nhưng xã chủ trương không để xảy ra tình trạng nợ đọng. Vì vậy, tính đến thời điểm hiện nay, không phát sinh nợ trong quá trình triển khai./.

P.V

tin mới

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Cờn năm 2024 có nhiều hoạt động, trò chơi dân gian, nhưng đặc sắc nhất là tục chạy ói với màn rước kiệu, tung kiệu bay trên biển. Tục chạy ói thường được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, là nghi lễ quan trọng với ngư dân vùng biển.

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

(Baonghean.vn) - Nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ để hình thành nên dòng sông Cả kỳ vĩ bồi đắp cho vùng hạ du, đền Vạn - Cửa Rào được xem là ngôi đền linh thiêng nhất miền Tây xứ Nghệ. Sáng 1/3 (20 tháng Giêng), người dân muôn phương đã nô nức dự Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

(Baonghean.vn) - Gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ là việc được các cấp ngành cùng đồng bào vùng Tây Bắc Nghệ An chú trọng. Ở làng Mo Mới, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), bà con dân tộc Thổ tích cực sưu tầm, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

(Baonghean.vn) - Là thế hệ thứ 3 trong gia đình người Mông gắn bó với nghề rèn truyền thống, ông Và Tông Dê (Tương Dương) ngày ngày thổi lửa làm ra không biết bao nhiêu dụng cụ lao động cho bà con. Lò rèn không chỉ nuôi sống gia đình ông mà còn là nơi lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông.

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lên các bản làng vùng cao, đặc biệt là đến các bản có đồng bào Mông sinh sống, nhiều khách du lịch rất ấn tượng bởi sắc màu trên những bộ trang phục của người phụ nữ, dường như thấy được sắc Xuân trong đó...

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu), người dân nơi đây vẫn lưu giữ một bộ trang phục của người Thái cổ. Với những họa tiết, hoa văn được thêu một cách tỉ mỉ, kỳ công, bộ trang phục sau hơn 100 năm vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị vốn có.

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

(Baonghean.vn) - Qua một thời gian dài khai thác tận diệt, nguồn cá mát dần cạn kiệt. Trước thực trạng đó, năm 2023, chính quyền xã Diên Lãm (Quỳ Châu) đã ban hành đề án “Bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá mát Nặm Cướm”…

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

(Baonghean.vn) - Mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986), quê Nghi Lộc, được biết đến là một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới xã hội, nhất là trong cộng đồng người khuyết tật. Trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An, chị tự hào nhận mình có những “cá tính” đặc trưng rất Nghệ.

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - "Tớ dày" là cách gọi của đồng bào Mông về loài hoa anh đào. Những ngày này các bản làng ở xã Mường Típ, huyện rẻo cao Kỳ Sơn rực sắc "tớ dày". Bất cứ ai cũng trở nên bồi hồi xao xuyến trước loài hoa tuyệt đẹp này.

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

(Baonghean.vn) - Gắn bó với nghề đan lưới lồng bè, những người làm nghề ở Trung Sơn (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) luôn trăn trở nâng cao tay nghề. Mỗi đường đan, nút thắt là cả sự tỉ mẩn gửi vào đó sự bền chắc của sản phẩm, giúp người nuôi trồng thuỷ sản thêm bội thu…

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu có một phòng trưng bày rất đặc biệt mang tên Pỉ Noọng. Đây là không gian trưng bày vật dụng truyền thống của các dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Dao, Tày… do bà Sầm Thị Bích dày công sưu tầm từ những năm 1990 cho đến nay.

Du lịch

Khát vọng phát triển du lịch miền Tây

(Baonghean.vn) - Miền Tây Nghệ An tiếp tục được quan tâm định hướng phát triển du lịch với các chương trình, dự án nhằm mang lại thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

(Baonghean.vn) - Ngày Tết càng đến gần cũng là dịp người Mông ở Nghệ An bắt đầu vào mùa làm bánh "lua dúa". Những chiếc bánh dẻo của cộng đồng này chủ yếu dùng để ăn trong gia đình và cũng là vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng của một số dòng họ.