Nghệ An đề xuất tuyển dụng thêm 5.000 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Do tình trạng thiếu giáo viên diễn ra trầm trọng, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản tham mưu UBND tỉnh nhằm tuyển dụng thêm 5.000 biên chế giáo viên.

Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản tham mưu với UBND tỉnh đề xuất với Bộ Nội vụ cho thêm 5.000 biên chế, trong đó cần 3.000 biên chế cho bậc tiểu học và 2.000 biên chế cho bậc mầm non. Tuy nhiên, số lượng này nếu tính theo tỷ lệ cũng chưa đạt tiêu chí đề ra, đặc biệt, khi hiện nay bậc mầm non của Nghệ An chỉ mới bố trí được 1,6 giáo viên/lớp (thay vì 2 giáo viên/lớp).

Giờ học vẽ của Cô trò Trường Mầm non xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc. Ảnh Thu Hiền
Giờ học vẽ của Cô trò Trường Mầm non xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc. Ảnh Thu Hiền

Theo quy hoạch phát triển giáo dục năm 2020 - 2021 mà UBND tỉnh vừa phê duyệt, trong năm học tới số học sinh của của 4 bậc học là mầm non, tiểu học và THCS và THPT (bao gồm hệ bổ túc THPT) là 837.507 học sinh, tăng gần 30.000 học sinh so với năm học 2019 - 2020. Số học sinh tăng đều ở tất cả các bậc học và nhiều nhất là ở bậc THPT.

Hiện nay, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục Nghệ An là gần 50.000 người. Tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra trầm trọng, đặc biệt là ở bậc mầm non và tiểu học.

Để bổ sung giáo viên cho bậc tiểu học, nhiều năm qua Nghệ An đã điều chuyển giáo viên từ bậc THCS xuống bậc tiểu học. Ảnh: Mỹ Hà
Để bổ sung giáo viên cho bậc tiểu học, nhiều năm qua Nghệ An đã điều chuyển giáo viên từ bậc THCS xuống bậc tiểu học. Ảnh: Mỹ Hà

Vì thế, trong năm học tới, ngành sẽ giảm tỷ lệ giáo viên ở bậc THCS xuống 1,8 giáo viên/lớp (hiện đang 2 giáo viên/lớp) để điều chuyển hoặc ưu tiên biên chế cho bậc tiểu học đảm bảo 1,4 giáo viên/lớp (hiện đang 1,3 - 1,35 giáo viên/lớp) như hiện nay.

Mặc dù số học sinh tăng nhưng số trường trên địa bàn tỉnh lại giảm do có nhiều trường sáp nhập. Trong đó, bậc mầm non giảm từ 553 trường xuống còn 548 trường, tiểu học giảm từ 527 trường xuống còn 495 trường, THCS giảm từ 401 trường xuống còn 399 trường.

Việc sáp nhập đã giúp toàn tỉnh giảm được 36 điểm lẻ. Tuy vậy, số điểm lẻ ở các bậc mầm non, tiểu học và THCS vẫn còn cao với 1.082 điểm trường lẻ.

Từ năm học tới việc dạy học 2 buổi/ngày trở thành bắt buộc đối với bậc tiểu học.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.