Nghệ An: Diễn tập thực binh đánh địch xâm nhập đường biển

(Baonghean.vn) - Sáng 11/8, tỉnh Nghệ An tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa phần thực binh đánh địch xâm nhập đường biển.

Tham dự có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 4; các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc thành phần Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh theo dõi buổi diễn tập. Ảnh Thành Cường
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo buổi diễn tập. Ảnh: Thành Cường

Tình huống được giả định đưa ra có lực lượng hải quân - bộ binh của địch xâm nhập vào khu vực bờ biển Nghệ An. Ngay khi phát hiện địch, lực lượng bộ đội địa phương đã phối hợp với bộ đội chủ lực của Quân khu 4 lên phương án để đánh địch.

Nắm bắt tình hình của địch, các lực lượng của ta phối hợp các mũi để đánh tan sự xâm nhập. Bộ đội chủ lực với hỏa lực mạnh gồm xe tăng, cối 100, tiểu liên 12,7 mm, SPG 9 do Việt Nam chế tạo; bộ binh trang bị vũ khí như B40, B41, cối 85, tiểu liên AK… đã hình thành thế trận đánh địch vòng xa và khi đặt chân lên bờ biển.

Lực lượng địch đổ bộ từ đường biển. Ảnh: Thành Cường
Tình huống giả định lực lượng địch đổ bộ từ đường biển. Ảnh: Thành Cường

Với khả năng cơ động và hiệp đồng tác chiến đồng nhất trong cách đánh giữa bộ đội địa phương và chủ lực, trận đánh đã thực hiện yếu tố bất ngờ, nhanh gọn, chính xác, tiêu diệt hỏa lực của địch do vậy đã đập tan được âm mưu xâm nhập từ bờ biển của địch. Phần thực binh đã diễn ra an toàn và đúng với yêu cầu của Ban chỉ đạo. 

Quân ta triển khai nhiều hảo lực mạnh...
Quân ta triển khai nhiều binh chủng, hỏa lực mạnh...
...để đánh phá các tàu đổ bộ, xe tăng của địch. Ảnh: Thành Cường
...để đánh phá các tàu đổ bộ, xe tăng của địch.
... và yểm trợ cho bộ binh tiêu diệt địch. Ảnh: Thành Cường
... và yểm trợ cho bộ binh tiêu diệt địch. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu rút kinh nghiệm và chúc mừng ngay tại thao trường, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá các đơn vị đã hiệp đồng tác chiến đạt hiệu quả xuất sắc. Đồng thời lưu ý, trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến nhanh, khó lường; cùng đó, các thế lực thù địch trong và ngoài nước không ngừng tổ chức các hoạt động chống phá nhằm lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam... vì thế, cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân, các LLVT với chức năng, nhiệm vụ là nòng cốt cần không ngừng huấn luyện, trau dồi kỹ chiến thuật để sẵn sàng đập tan bất cứ âm mưu, hành động nào của địch nếu chúng xâm phạm lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu, lãnh đạo tỉnh tặng thưởng cho các lực lượng tham gia đánh đich. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu, lãnh đạo tỉnh tặng thưởng cho các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Thành Cường

Cùng ngày, lực lượng diễn tập khu vực phòng thủ tổ chức thực binh đánh địch vu hồi; xâm nhập từ đường không và xâm nhập qua biên giới. Kết quả, các trận đánh đều diễn ra hết sức thành công và an toàn./.

Cảnh Nam - Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.