Nghệ An điều chỉnh kế hoạch chống dịch Covid-19 trước nguy cơ quá tải ở khu cách ly tập trung

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến ngoài kịch bản ban đầu, tỉnh Nghệ An đã phải điều chỉnh kế hoạch, bố trí thêm nhiều khu cách ly tập trung.

Phát sinh nhiều diễn biến mới

Sáng 20/3, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với một số thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 để giải quyết các vướng mắc. Cùng dự có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số sở, ngành đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua để tìm giải pháp. Đặc biệt là trong bối cảnh có nhiều diễn biến ngoài kịch bản ứng phó ban đầu của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng

Theo PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, tính đến tối 19/3, tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tổng cộng là 118 trường hợp để giám sát, trong đó có 102 trường hợp đã có kết quả âm tính. Tổng số trường hợp đang được cách ly, theo dõi tính đến 18h ngày 19/03 là 1.173 người. Trong đó, cách ly tại gia đình và nơi cư trú: 840 trường hợp, cách ly tập trung tại tuyến huyện: 48 trường hợp, cách ly tập trung tuyến tỉnh: 279 trường hợp...

Nhận định về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Lào, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An dự báo trong thời gian tới người lao động tại Lào sẽ trở về thông qua cửa khẩu Nậm Cắn và cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) gia tăng nhanh, đặc biệt là tình trạng đi nhỏ lẻ gây khó khăn cho việc tổ chức tiếp nhận. Việc di chuyển công dân từ cửa khẩu Nậm Cắn trở về khu cách ly tuyến tỉnh xa; phương tiện vận chuyển khó khăn, chi phí cao.

Còn theo Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khả năng quá tải các khu cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý là khó tránh khỏi. Tối qua, tại đây chỉ có 279 người nhưng đến sáng nay đã tăng lên gần 400 người. Và đến hết ngày hôm nay, dự kiến là 500 người. Con số này dự báo sẽ tăng lên vài nghìn người trong ít ngày tới. Trong khi đó, theo kế hoạch tỉnh Nghệ An chỉ có thể tiếp nhận khoảng 2.000 người để cách ly tập trung.

“Ngoài ra, trong kịch bản ban đầu có thể sắp xếp khoảng 6 người ở một phòng nhưng với nhiều tình tiết thực tế phát sinh, nhiều phòng không thể sắp xếp như vậy được. Ví dụ có một gia đình có con nhỏ thì phải sắp xếp họ ở cùng để tiện chăm sóc, rồi nhiều trường hợp đang mang bầu sắp đẻ cũng thế...”, Đại tá Hà nói và cho hay, ban đầu trong kế hoạch Nghệ An chỉ tiếp nhận công dân trở về thông qua cảng Vũng Áng và sân bay Vinh. Nhưng hiện tại, phần lớn công dân trở về lại từ Lào. Chính vì thế đã phát sinh thêm nhiều vấn đề mới cần được giải quyết kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh khảo sát để bố trí thêm khu cách ly mới ở Tương Dương. Ảnh: Tiến Hùng
Lãnh đạo tỉnh khảo sát để bố trí thêm khu cách ly mới ở Tương Dương. Ảnh: Tiến Hùng

Điều chỉnh kế hoạch

Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch đã đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, hiệu quả nhằm khống chế tối đa các thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra. Đề nghị UBND tỉnh thành lập các cơ sở cách ly dọc theo tuyến Quốc lộ 7A với quy mô 800 người, gồm: Cơ sở cách ly tập trung tại Trường nội trú Kỳ Sơn với quy mô 300 người; Cơ sở cách ly tập trung tại Trường nội trú Tương Dương với quy mô 280 người; Cơ sở cách ly tập trung tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát (huyện Con Cuông) với quy mô 220 người. Đồng thời tiếp tục duy trì và mở rộng các cơ sở cách ly tuyến huyện tại các huyện, thành, thị. Mỗi địa phương có thể thành lập một hoặc nhiều cơ sở cách ly tại Trạm Y tế xã, Trung tâm Y tế huyện, phòng khám đa khoa, khách sạn, các cơ sở lưu trú,… Thiết lập một số cơ sở cách ly tại các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và một số huyện, thị trong tỉnh.

Vài ngày qua, lực lượng chức năng phải thức trắng đêm để tiếp nhận công dân trở về từ Lào. Ảnh: Tiến Hùng
Vài ngày qua, lực lượng chức năng phải thức trắng đêm để tiếp nhận công dân trở về từ Lào. Ảnh: Tiến Hùng

Ngoài ra, cần thiết phải giảm mật độ cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung tuyến tỉnh, chuyển về địa phương nơi người đó cư trú để tiến hành cách ly tại cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện đối với các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Đồng tình với quan điểm của một số lãnh đạo sở, ngành, đồng chí Lê Hồng Vinh cũng cho rằng, hiện nay công tác chống dịch đang phát sinh nhiều tình huống mới, đặc biệt là là việc người dân từ Lào trở về. “Ngoài việc đi bằng cửa khẩu chính rồi chúng ta cần phải tính đến việc người trở về bằng tiểu ngạch, lối mòn. Cần phải kiểm soát chặt vấn đề này. Hiện nay lo ngại lớn nhất là số giường trong khu cách ly tập trung không đủ, nhưng chúng ta cũng cần phải tính toán đến việc thực phẩm rồi y tế như khẩu trang, hóa chất khử trùng. Ngoài ra, phải đảm bảo được an ninh trật tự trong các khu cách ly cũng như quá trình áp tải từ cửa khẩu về”, đồng chí Lê Hồng Vinh nói.  

Khu cách ly tập trung ở xã Nghi Ân sẽ quá tải trong vài ngày tới. Ảnh: Thành Cường
Khu cách ly tập trung ở xã Nghi Ân sẽ quá tải trong vài ngày tới. Ảnh: Thành Cường

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết, các cửa khẩu phụ từ Lào về Việt Nam hiện đã đóng hết, chỉ còn lo ngại đường tiểu ngạch. “Vướng mắc cần giải quyết kịp thời nhất là cách ly tập trung bị quá tải. Trước thực trạng đó, chúng tôi vừa đi khảo sát ở các huyện miền núi. Việc mở thêm các khu cách ly tập trung ở Kỳ Sơn, Tương Dương là rất thuận lợi để tiếp nhận công dân từ cửa khẩu Nậm Cắn về, đồng thời cũng giảm áp lực cho TP Vinh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói và cho hay, ngoài ra cũng cần khảo sát các khách sạn trên địa bàn TP Vinh, Cửa Lò để đưa người đi cách ly khi cần thiết.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá rất cao sự chủ động của các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, mặc dù có nhiều tình tiết phát sinh.

Trước đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan liên quan cần sớm điều chỉnh kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, lãnh đạo tỉnh đã đồng ý với đề xuất bố trí thêm các khu cách ly tập trung dọc Quốc lộ 7. Đồng thời dự phòng thêm các khách sạn để cho những người có điều kiện, có nhu cầu tự bỏ kinh phí ra.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu phải đảm bảo cơ sở vật chất hiệu quả, sử dụng tiết kiệm. Đảm bảo an ninh trật tự trong các khu cách ly cũng như quá trình áp tải dọc đường. Bám sát thực tế để dự báo được số lượng người được cách ly để chuẩn bị cơ sở vật chất. Đồng thời cung cấp thông tin kịp thời cho truyền thông, tránh tình trạng tin tức giả gây hoang mang dư luận.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.