Nghệ An đối mặt với áp lực bố trí ngân sách trả nợ hàng năm

(Baonghean.vn) - Đây là thông tin được đại biểu Lê Xuân Đại - đơn vị huyện Nghĩa Đàn cho biết tại phiên thảo luận tổ, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII sáng 11/12.

Năm 2019 phải trả nợ 1.032 tỷ đồng

Dành thời gian phân tích vấn đề an toàn về mặt tài chính của tỉnh, đại biểu Lê Xuân Đại cho biết đến nay các khoản nợ của Nghệ An bao gồm nợ kho bạc, nợ vay ngân hàng đang ở dưới trần được phép bội chi là 1.900 tỷ đồng.

Về mặt tổng thể, các khoản nợ của tỉnh không vượt trần bội chi, song đại biểu Lê Xuân Đại bày tỏ lo lắng khi các khoản nợ của Nghệ An chủ yếu nợ vay ngân hàng và áp lực trả nợ hàng năm rất lớn.

Đại biểu Lê Xuân Đại phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thành Cường
Đại biểu Lê Xuân Đại phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thành Cường
Cụ thể, có 2 khoản nợ là vay vốn tồn ngân của Kho bạc Nhà nước và vay tín dụng ưu đãi của Nhà nước qua ngân hàng (đầu tư kiên cố hóa kênh mương, giao thông…)

Cả hai khoản này đều chịu áp lực bố trí ngân sách trả nợ hàng năm. Tuy nhiên, nhiều năm nay Nghệ An đều phải xin giãn nợ, năm 2019 xin giãn nợ 215 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2019, Nghệ An phải trả nợ đến hạn khoảng 1.032 tỷ đồng nhưng sau khi trừ giãn nợ 215 tỷ đồng sang 2020 thì phải trả nợ khoảng 816 tỷ đồng nhưng chỉ mới bố trí được khoảng 716 tỷ đồng, còn khoảng 100 tỷ đồng phấn đấu cân đối từ nguồn vượt thu tiền cấp quyền sử dụng đất năm 2018 -2019.

Đại biểu Lê Xuân Đại phân tích và cho biết thêm, ngay trong bố trí trả nợ năm 2019 cũng phải vay 200 tỷ đồng từ ngân sách để bố trí trả nợ, có nghĩa là “đảo nợ”. 

Không để tình trạng “quân xanh, quân đỏ” trong đấu giá đất

Đề cập đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đại biểu Lê Xuân Đại đánh giá nỗ lực lớn của tỉnh khi năm nay, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 8,77% và thu ngân sách ước đạt 13.141 tỷ đồng, cao hơn so với dự toán được giao là 12.691 tỷ đồng. 

Một số khoản thu vượt so với dự toán, trong đó đáng chú ý thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giao 1.260 tỷ nhưng đã đạt 1.700 tỷ. Thu tiền từ cấp quyền sử dụng đất, ban đầu xác định khoảng 2.000 tỷ đồng nhưng đến nay đã đạt 2.600 tỷ. 

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ đấu giá đất tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ đấu giá đất tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu.

“Tôi tin rằng, đến 31/12/2018, con số thực thu về ngân sách có thể cao hơn con số dự báo”, đại biểu Lê Xuân Đại nói.

Tuy nhiên, theo đại biểu của đơn vị Nghĩa Đàn, thu ngân sách tổng thể hoàn thành dự toán thu ngân sách. Nhưng thu nội địa, nếu trừ tiền cấp quyền sử dụng đất thì hụt thu, chỉ đạt 94% so với dự toán.

Ông Lê Xuân Đại cho biết có 5 khoản thu quan trọng nhất đều không hoàn thành là: thu từ doanh nghiệp Trung ương quản lý, doanh nghiệp địa phương quản lý, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh.

Đặc biệt, đại biểu Lê Xuân Đại bày tỏ trăn trở khi năm 2018, số lượng dự án và số vốn đăng ký đầu tư thấp hơn so với năm 2017; trong khi đây là một trong những động lực quan trọng để tăng thu ngân sách. 

Ông Lê Xuân Đại cũng trao đổi về chỉ tiêu thu ngân sách vào cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII là 25.000 -30.000 tỷ đồng nhưng đến nay con số đạt được còn ở khoảng cách xa mà nhiều đại biểu quan tâm.

Xếp dỡ hàng container ở Cảng Cửa Lò. Ảnh tư liệu
Xếp dỡ hàng container ở Cảng Cửa Lò. Ảnh tư liệu
Đại biểu Lê Xuân Đại khẳng định, mục tiêu thu ngân sách đặt ra không phải là duy ý chí. Tỉnh đạt kỳ vọng vào các dự án lớn như: VSIP, các dự án xi măng lớn, nhiệt điện Quỳnh Lập… nhưng trong quá trình thực hiện không đạt như mong đợi. 

Bên cạnh đó, các khoản thu từ viện phí, học phí theo cơ chế thời điểm xây dựng chỉ tiêu Đại hội được đưa vào khoản ghi thu, ghi chi nhưng nay không được đưa vào…

Đề cập về chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 là 13.498 tỷ đồng, đại biểu Lê Xuân Đại đánh giá, đây là mục tiêu mà UBND xây dựng đảm bảo cao nhất và trên cơ sở đảm bảo tính khả thi. 

Đối với vấn đề thu tiền từ cấp quyền sử dụng đất năm 2019 đưa ra là 2.300 tỷ đồng, đại biểu Lê Xuân Đại đánh giá là không cao và đã được thảo luận kỹ.

“Vấn đề cần quan tâm khai thác tiền sử dụng đất phải thực hiện theo đúng quy hoạch, công tác đấu giá quyền sử dụng đất phải khách quan hơn, minh bạch hơn, không để tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, đảm bảo nguồn vào ngân sách tối đa nhất”, đại biểu Lê Xuân Đại nói.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…