Nghệ An đón đầu xu hướng trải nghiệm mới lạ
Vừa qua, Euronews - mạng lưới truyền hình tin tức toàn châu Âu, có trụ sở chính tại Lyon, Pháp đã phát hành báo cáo xu hướng du lịch năm 2025 “Khám phá đặc biệt, trải nghiệm tốt hơn”. Trong đó, có một vài xu hướng chính phù hợp với điều kiện ở Nghệ An, ngành du lịch của tỉnh cần nắm bắt cơ hội để tăng tốc phát triển.
Xu hướng phù hợp với điều kiện ở Nghệ An
Theo nhận định của Euronews, do có sự thay đổi về nhu cầu của du khách, ngành du lịch thế giới sẽ chuyển hướng sang mô hình ưu tiên môi trường, cộng đồng, tích hợp công nghệ, nâng cao trải nghiệm của du khách.
Năm 2025, xu hướng các chuyến du lịch sẽ mang tính mục đích nhiều hơn. Khách du lịch không còn là người tiêu dùng thụ động mà sẽ tích cực tham gia vào việc định hình những nơi họ đến thông qua tham gia vào các dự án bảo tồn, chương trình cộng đồng hoặc hoạt động giao lưu văn hóa.

Euronews nêu ra một số xu hướng du lịch năm 2025, trong đó 3 xu hướng phù hợp với điều kiện thiên nhiên ở Nghệ An. Thứ nhất là trải nghiệm mới lạ, du khách có xu hướng tránh những điểm đến đông đúc, thay vào đó là những địa điểm ít được biết đến hơn, khám phá những “viên ngọc ẩn”, những điểm đến hoang sơ, chưa được khai thác nhiều.
Thứ hai là kỳ nghỉ hạ nhiệt, nhiệt độ tăng cao thúc đẩy du khách tìm đến những điểm đến có khí hậu mát mẻ hơn. Xu hướng này đã nổi lên từ năm 2024 và sẽ tiếp tục gia tăng trong năm 2025. Du khách sẽ lựa chọn các điểm du lịch ở vùng núi cao mát mẻ hoặc những bãi biển tràn ngập ánh nắng, những khu nghỉ dưỡng bên hồ…

Và xu hướng thứ ba là du lịch có trách nhiệm, khi nhận thức xã hội về vấn đề môi trường ngày càng cao thì du lịch có trách nhiệm đang trở thành loại hình được nhiều du khách quan tâm. Họ có xu hướng tìm đến những điểm đến thiên nhiên và tham gia vào việc bảo tồn, tái tạo cảnh quan nơi đó.
Với những xu hướng nổi bật này, chúng ta nhận thấy điều kiện về cơ sở hạ tầng và tài nguyên du lịch của Nghệ An có thể đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch. Đó là những bãi biển hoang sơ ở Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Nghi Lộc; những con thác và khe, suối ở các huyện miền núi – vùng cao và những cánh rừng được bà con các bản làng kỳ công chăm sóc.

Chưa kể đến những “viên ngọc ẩn” còn ít người khám phá như đỉnh Puxailaileng, Mường Lống (Kỳ Sơn), Phà Ca Tủn (Quế Phong), Pù Loi (Tân Kỳ)… Những điểm đến này cơ bản đáp ứng được yêu cầu về nét đẹp hoang sơ, chứa đựng những điều mới mẻ, hấp dẫn, khí hậu dịu mát trong mùa hè và du khách có thể tham gia bảo tồn, tái tạo cảnh quan.
Tăng cường khởi động
Trước dự đoán về các xu hướng du lịch năm 2025, các điểm đến ở Nghệ An bắt đầu khởi động quá trình chuẩn bị để xây dựng và thúc đẩy phát triển các mô hình du lịch bền vững và có khả năng tái tạo.
Cùng với thành phố Vinh đang chuẩn bị cho việc “mở biển” Cửa Lò, các địa phương như thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Nghi Lộc cũng đang xây dựng kế hoạch làm sạch các bãi biển Quỳnh Phương, Quỳnh Bảng, Diễn Thành, Cửa Hiền và Bãi Lữ để đón khách du lịch.

Các địa phương dự kiến sẽ huy động các đoàn thể, nhất là lực lượng thanh niên, học sinh tổ chức thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, trả lại cảnh quan xanh – sạch – đẹp cho các bãi biển.
Đồng thời, kêu gọi các hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống chỉnh trang lại hệ thống cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để nâng cao chất lượng phục vụ trong mùa du lịch mới.

Bên cạnh đó, các điểm du lịch ở miền Tây thường xuyên duy trì hoạt động và không ngừng đổi mới đổi mới về cảnh quan và các loại dịch vụ. Trong đó, nổi bật là Khu du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Đàn) với diện tích gần 50 ha, được bao bọc bởi những triền núi, mặt hồ rộng trong xanh và đồi hoa rực rỡ, tạo nên một bức tranh “sơn thủy hữu tình”. Khí hậu nơi đây trong lành, mát mẻ, là điểm dừng chân lý tưởng để mọi người tới và nghỉ ngơi, thư giãn.
Nắm bắt các xu hướng du lịch năm 2025, chúng tôi đã tiến hành xây dựng, chỉnh trang các phân khu nghỉ dưỡng bungalow, nhà nghỉ, khu vực lều trại và các hoạt động ngoài trời đa dạng như chèo sup, kayak, đạp xe, du thuyền trên hồ, check-in vườn hoa. Các khu vui chơi với động vật như cừu, đà điểu, bồ câu, cùng khu vực tổ chức team building, lửa trại rộng rãi. Hòn Mát còn cung cấp các dịch vụ như tiệc nướng BBQ, đốt lửa trại và các sự kiện giải trí buổi tối, giúp cho du khách có những trải nghiệm vui vẻ và đáng nhớ”.
Ông Đặng Trọng Tấn – Giám đốc Khu du lịch sinh thái Hòn Mát
Huyện Kỳ Sơn có hai điểm du lịch nổi bật, phù hợp với xu hướng là thung lũng Mường Lống và đỉnh Puxailaileng. Hai điểm đến này đều còn hoang sơ, chưa được khai thác nhiều, nhất là đỉnh Puxailaileng; nhiệt độ thấp, khí hậu trong lành và thực sự mát mẻ trong những tháng mùa hè; du khách có điều kiện gần gũi và hòa mình với phong cảnh thiên nhiên với những trải nghiệm thú vị.

Theo ông Nguyễn Viết Hùng – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, đón đầu xu hướng du lịch của năm, huyện đã chỉ đạo các xã Mường Lống và Na Ngoi thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phát quang, tu bổ các tuyến đường khôi phục dịch vụ đưa, đón khách. Sắp tới, huyện sẽ tăng cường quảng bá các điểm đến này trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội để thu hút du khách.
Ngoài ra, các điểm đến sông, suối và thác nước ở miền Tây cũng bắt đầu được người dân các địa phương phát quang, dựng lán, tạo cảnh quan để phục vụ du khách trong mùa hè nóng nực. Trong đó, điểm du lịch Thác Liếp (Thanh Chương) đã được các thành viên hợp tác xã du lịch dựng cầu tre bắc qua hai bờ, sửa lại quán hàng để sẵn sàng phục vụ khách.
Các điểm đến như bản Mường Đán và quần thể thác 7 tầng (Quế Phong), khe Tọ (Nghĩa Đàn), hang Mó (Tân Kỳ), Khe Kiền (Tương Dương), Vực Bụt (Anh Sơn)… đều đã khởi động chuẩn bị cho mùa du lịch mới.
Theo Kế hoạch Phát triển du lịch năm 2025, tỉnh Nghệ An phấn đấu đạt 6,1 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 11.800 tỷ đồng. Để đạt được chỉ tiêu này, ngay từ bây giờ, ngành du lịch của tỉnh cần làm tốt công tác dự báo, nắm bắt xu hướng khảo sát các điểm đến nhằm kịp thời thu hút du khách về trải nghiệm.