Nghệ An đón gần 250.000 lượt khách dịp nghỉ lễ, thực hiện nghiêm '5K'

(Baonghean.vn) - Trong 4 ngày nghỉ lễ, Nghệ An đón gần 250.000 lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú khoảng 120.000 lượt, doanh thu từ các dịch vụ du lịch ước đạt hơn 150 tỷ đồng. Để phục vụ khách an toàn, các điểm đến ở Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài bốn ngày, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí nên Nghệ An đón khá đông khách du lịch đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, do dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trong khu vực, trong nước cũng đang có nguy cơ bùng phát nên nhiều khách ngoại tỉnh có tâm lý e ngại và hủy tour.

Ảnh tư liệu: Huy Thư
Du khách về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh tư liệu: Huy Thư

Trước dịp nghỉ lễ, Sở Du lịch đã yêu cầu các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và các điểm du lịch quyết liệt chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch và nơi công cộng, hạn chế các sự kiện tổ chức đông người không cần thiết tại các địa điểm thăm quan du lịch...

Ảnh tư liệu: Huy Thư
Du khách thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang khi đến thăm quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh tư liệu: Huy Thư

Trong thời gian này, Thanh tra Sở Du lịch phối hợp với Phòng An ninh Đối ngoại  - Công an tỉnh kiểm tra việc chuẩn bị đón tiếp, phục vụ khách cho mùa du lịch 2021; công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn các huyện du lịch trọng điểm như  Thanh Chương, Con Cuông, Diễn Châu và thị xã Cửa Lò.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn phòng chống dịch Covid-19, hoạt động đón tiếp khách tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được thực hiện nghiêm túc. Thị xã Cửa Lò đã triển khai phun khử khuẩn tại các khu vực dự kiến tập trung đông người và các cơ sở lưu trú; bố trí lực lượng trực 24/24 để kịp thời nhắc nhở du khách mang khẩu trang.

Ảnh tư liệu: Đức Anh
Du khách tắm biển Cửa Lò dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh tư liệu: Đức Anh
Ảnh tư liệu: Đức Anh
Các cơ sở lưu trú ở Nghệ An thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh bố trí nước sát khuẩn, nhắc nhở du khách thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Trong 4 ngày nghỉ lễ không xảy ra vấn đề nổi cộm.

Theo báo cáo của Sở Du lịch, dự ước trong 4 ngày nghỉ lễ Nghệ An đón gần 250.000 lượt khách thăm quan du lịch (năm 2020 là hơn 110.000), trong đó khách có lưu trú ước đạt 120.000 lượt (năm 2020 là 31.000);  doanh thu từ các dịch vụ du lịch ước đạt hơn 150 tỷ đồng. Các điểm có lượng khách lớn là thị xã Cửa Lò, Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên và đảo chè (Thanh Chương).

 
Ảnh tư liệu: Huy Thư
Du khách thăm quan đảo chè (Thanh Chương) dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh tư liệu: Huy Thư

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.