Nghệ An đón hơn 700.000 lượt khách du lịch dịp nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Nghệ An đón khoảng 712.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 855 tỷ đồng.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ thời gian dài 04 ngày (từ 30/4 - 3/5), thời tiết khá đẹp và thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí và tham quan du lịch. Hơn nữa, sau hơn 2 năm bị hạn chế đi lại vì đại dịch Covid-19, đây là dịp để người dân tổ chức các hoạt động du lịch để giải tỏa căng thẳng, tìm nguồn năng lượng tích cực, tạo động lực trong công việc, sản xuất, kinh doanh. Vì thế, các điểm du lịch ở Nghệ An thu hút số lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ảnh tư liệu: Huy Thư
Du khách về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Ảnh tư liệu: Huy Thư

Theo thống kê của Sở Du lịch, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Nghệ An dự ước đón 712.000 lượt khách, trong đó khách có lưu trú: 285.000 lượt; doanh thu từ các dịch vụ du lịch: 855 tỷ đồng. Các khách sạn từ 3-5 sao ở thị xã Cửa Lò và một số điểm du lịch ở Diễn Châu, Con Cuông đạt công suất 90-100%; nhiều khu, điểm du lịch trong tỉnh như hoạt động vượt công suất.

Ảnh tư liệu: Đức Anh
Du khách tắm biển Cửa Lò dịp nghỉ lễ. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Các điểm có lượng khách du lịch đông là: Thị xã Cửa Lò (khoảng 80.000 lượt); Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (hơn 48.500 lượt); huyện Con Cuông (hơn 25.000 lượt); huyện Nghĩa Đàn (21.000 lượt); đền Ông Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên (hơn 16.000 lượt); Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương (khoảng 7.000 lượt);  Di tích lịch sử Quốc gia đền Nguyễn Xí, huyện Nghi Lộc (khoảng 5.000 lượt)…

Tính đến chiều 3/5, các hoạt động kinh doanh và tham quan, du lịch đều được kiểm soát, không có vi phạm gì đáng tiếc xảy ra. Công tác an ninh, trật tự được đảm bảo, các khu điểm du lịch tổ chức đón tiếp, phục vụ du khách an toàn về người và tài sản. Các đơn vị kinh doanh du lịch chấp hành tốt các quy định của pháp luật và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh: Đình Tuyên
Du khách dâng hương tại Khu di tích Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương). Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Lao Thanh Chương
Du khách trải nghiệm tại thác Khe Kèm (Con Cuông). Ảnh: Lao Thanh Chương

Sau dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng khách du lịch đến Nghệ An dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng vọt là tín hiệu tích cực của việc phục hồi, mở cửa các hoạt động du lịch của địa phương.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.