Nghệ An đón hơn 70.000 lượt khách du lịch trong dịp nghỉ Tết Dương lịch

(Baonghean.vn) - Thời tiết dịp Tết Dương lịch khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng nên các điểm du lịch ở Nghệ An đã đón lượng khách khá lớn, tổng số toàn tỉnh đón hơn 70.000 lượt.

Theo báo cáo của Sở Du lịch, trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 01 - 03/1/2021), Nghệ An đón khoảng 70.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, số lượng khách lưu trú đạt gần 18.000 lượt; khách quốc tế (chủ yếu là khách công vụ, ngoại giao) đạt gần 300 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 20,6 tỷ đồng.     

Khách du lịch tham quan Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên trong dịp Tết Dương lịch. Ảnh tư liệu: Huy Thư
Khách du lịch tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên trong dịp Tết Dương lịch. Ảnh tư liệu: Huy Thư

Thống kê sơ bộ, trong những ngày đầu năm mới, hầu hết các khách sạn từ 2-5 sao ở Nghệ An đều kín phòng, công suất phòng đạt mức khá. Số lượng khách đến các điểm tham quan đều tăng đột biến. Tiêu biểu là Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ 17.000 lượt; Khu Di tích Truông Bồn 1.800 lượt. Tiếp đến là Khu Du lịch cộng đồng Bản Nưa, xã Yên Khê (Con Cuông), Đền thờ Hoàng đế Quang Trung (thành phố Vinh) và Đền Ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên)…

Đến thưởng ngoạn vẻ đẹp của cánh đồng, thung lũng và đồi hoa ở vùng Phủ Quỳ, hầu hết các du khách đều tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong thời điểm đầu năm mới 2021. Ảnh tư liệu: Nhật Lân
Đến thưởng ngoạn vẻ đẹp của cánh đồng, thung lũng và đồi hoa ở vùng Phủ Quỳ, hầu hết các du khách đều tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong thời điểm đầu năm mới 2021. Ảnh tư liệu: Nhật Lân

Đặc biệt là các cánh đồng, thung lũng và đồi hoa ở huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa đón lượng khách rất lớn. Riêng huyện Nghĩa Đàn trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch có khoảng 18.500 lượt khách đến thưởng lãm vẻ đẹp của những cánh đồng hoa đang kỳ nở rộ và khoe sắc.

Du khách tham quan đảo chè (Thanh Chương) dịp đầu năm. Ảnh tư liệu: Huy Thư
Du khách tham quan đảo chè (Thanh Chương) dịp đầu năm. Ảnh tư liệu: Huy Thư

Đây được xem là tín hiệu vui của ngành Du lịch trong thời điểm khởi đầu năm 2021, hy vọng du lịch sẽ từng bước phục hồi sau khủng hoảng do tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.