Nghệ An: Dự án di dân chậm trễ, người dân vùng lụt thấp thỏm

(Baonghean.vn) -Mỗi mùa mưa đến, nước từ thượng nguồn đổ, người dân xóm Hòa Lam trước đây và nay là xóm Thuận Hòa, xã Hưng Hòa (TP. Vinh) sống ngoài đê lại thấp thỏm lo âu.
Ban cán sự xóm Thuận Hòa cùng Ban chỉ huy PCLB xã Hưng Hòa đang kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân không chủ quan với ngập lụt. Ảnh: Nguyễn Hải
Ban Cán sự xóm Thuận Hòa cắm biển cảnh báo phía ngoài bờ sông và liên tục kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân không chủ quan đi lại nếu không cần thiết. Ảnh: Nguyễn Hải

Có mặt tại xóm Thuận Hòa, xã Hưng Hòa, TP. Vinh (Nghệ An), mặc dù nước mực nước đã giảm những cả xóm vẫn bị ngập sâu, chỗ thấp nhất là 20 cm và phía sát ngoài bờ kè sâu gần 1m. Một người dân cho biết: Mỗi năm vào mùa mưa, xóm bị ngập vài ba lần, ngập sâu từ 1 - 1,5m. Mức nước hiện giờ đã giảm gần 60 cm so với khi đêm. Mặc dù phía trong nước lặng nhưng phía ngoài là nước sông chảy khá mạnh và xoáy nên xóm phải cắm biển cảnh báo để không ai đến gần. Trên thực tế để an toàn, một số gia đình ở phía ngoài gần sát dòng chảy vào nhà anh em phía trong để ở nhờ, ban ngày tranh thủ lội kiểm tra nhà cửa. 

Đồng chí Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh cùng Ban chỉ huy PCLB thành phố Vinh kiểm tra, khảo sát vùng ngập lụt tại Hưng Hòa. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cùng Ban Chỉ huy PCLB thành phố Vinh trực tiếp kiểm tra, khảo sát vùng ngập lụt tại xã Hưng Hòa. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Văn Diệp, người dân xóm Thuận Hòa cho biết: "Đợt lụt ngày 20/10 vừa qua, mực nước sông Lam dâng lên gần 2 mét so với mức thông thường và ngập khoảng 30 cm trong nhà chúng tôi. Sau khi nước rút, tưởng chừng bà con sẽ quay lại ổn định cuộc sống thì lại mưa lớn kèm theo bão số 9 nên mọi người lại gấp rút thực hiện các phương pháp phòng chống".

Tìm hiểu chúng tôi được biết, Hòa Lam vốn là xóm độc lập phía ngoài đê. Năm 2019, thực hiện chủ trương sáp nhập xóm, xã Hưng Hòa đã vận động và sáp nhập vào xóm phía trong đê và mang tên xóm Thuận Hòa. Bà Hoàng Thị Thuyết - xóm trưởng cho hay: Xóm hiện có 67 hộ dân với trên 200 nhân khẩu, năm nào cũng bị ngập từ 1- 2 lần. Nếu nhanh thì vài ba ngày nhưng cũng có đợt hàng tuần nước mới rút.
Bình thường cũng không đáng ngại vì bà con Hòa Lam cũng quen với ngập rồi nhưng qua thông tin được biết một số thủy điện trên sông Lam đang xả lũ và đập Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) có nhánh đổ sang sông Lam, mực nước lên khá nhanh nên ban cán sự xóm liên tục kiểm tra, nhắc nhở bà con không chủ quan. Chừng nào chưa có khu tái định cư để cho bà con chuyển vào trong đê thì chưa thể yên tâm.

Bà Hoàng Thị Thuyết - xóm trưởng xóm Thuận Hòa 

Dự án tái định cư tập trung 58 hộ dân xóm Hòa Lam, nay đã tăng lên 67 hộ có tổng mức đầu tư 36,6 tỷ đồng được bố trị 3,66 ha đất ngay bên cạnh phía trong đê Sông Lam. Ảnh: Nguyễn Hải
Dự án tái định cư tập trung 58 hộ dân xóm Hòa Lam, nay đã tăng lên 67 hộ có tổng mức đầu tư 36,6 tỷ đồng, được bố trí 3,66 ha đất ngay bên cạnh phía trong đê sông Lam. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên thực tế, do tình trạng ngập nặng thường xuyên những năm trước 2010 nên năm 2012, cùng với một số dự án di dời dân khấn cấp khác trên địa bàn Hưng Hòa được đầu tư xây dựng hạ tầng tái định cư tập trung tại xóm Thuận Hòa (Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012). Theo đó, Nhà nước đầu tư 36,6 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách Trung ương bố trí là 25,6 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 10,9 tỷ đồng để san lấp 3,309 ha làm khu tái định cư tập trung cho 58 hộ dân xóm Hòa Lam di chuyển vào. Tuy nhiên, do không bố trí được nguồn vốn nên đến năm 2020 mới bắt đầu triển khai.

Ông Võ Mạnh Hùng - Phó Phòng Kế hoạch Tài chính, Chi cục PTNT cho biết: Theo dự kiến, Nhà Văn hóa xóm sẽ được làm trước để vừa làm nơi sinh hoạt cộng đồng và bố trí, di dời dân khi ngập lụt. Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên tiến độ bị chậm lại. Không những thế, quá trình san lấp, do khu đất là ao, đầm nên thay vì làm nhà văn hóa, Chi cục yêu cầu các nhà thầu lu lèn nền và làm đường trước. Hiện dự án đang theo đúng hợp đồng và dự kiến từ nay đến cuối năm, nguồn chuyển về được 80% thì sang năm 2021 sẽ hoàn thành.

Trái ngược với khẳng định của đại diện chủ đầu tư, một hộ dân ở sát dự án tái định cư xóm Thuận Hòa cho biết: Tiếng là dự án di dời dân khẩn cấp và đang mùa mưa bão nhưng vài tuần mới có vài xe ô tô và máy chở đất xuống san lấp cho có, với cách làm chậm chạp như thế thì không biết khi nào dự án mới hoàn thành. Hàng ngày, mỗi lần mưa lớn, nước dâng và nhất là đài báo bão thì bà con lại thấp thỏm không yên.

Sau hơn 10 tháng triển khai, khu tái định cư tập trung hiện mới chỉ là bãi đất trống và các đường kết nối với khu dân cư mới hình thành. Ảnh: Nguyễn Hải
Sau hơn 10 tháng triển khai, khu tái định cư tập trung hiện mới chỉ là bãi đất trống và các đường kết nối với khu dân cư mới hình thành. Ảnh: Nguyễn Hải

Lo lắng với tiến độ thi công dự án, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh sau khi kiểm tra tình hình ngập lụt tại xóm Hòa Lam đã yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão thành phố kiểm tra cụ thể tình hình dự án để báo cáo Thành ủy và UBND thành phố Vinh làm việc chủ đầu tư, tìm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đại diện Ban cán sự
Ban Cán sự xóm đi kiểm tra từng nhà nhắc nhở người dân di dời đồ đạc và gia súc lên cao và chuẩn bị các phương án sẵn sàng di dời khi cần. Ảnh: P.V
Đại diện UBND xã Hưng Hòa cho hay: Hiện đang mùa mưa lũ và diễn biến phức tạp, nếu trời tiếp tục mưa và các thủy điện đồng loạt xả lũ thì rất nguy hiểm. Vì thế, rất mong thành phố kiến nghị để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án; đồng thời kịp thời hỗ trợ xã, xóm khi mưa lớn, nước ngập sâu buộc phải di dời dân./.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.