Nghệ An dự kiến gieo cấy 95.000 ha lúa hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Trong điều kiện được dự báo có nhiều khó khăn về thời tiết, hạn hán và sâu bệnh, vụ hè thu - mùa năm nay tỉnh Nghệ An chủ động các giải pháp hợp lý, phấn đấu đạt 465.350 tấn lương thực.

Chiều 8/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở, Sở NN&PTNT tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ hè thu - mùa năm 2019. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Sản xuất hè thu - mùa năm nay được dự báo diễn ra trong điều kiện diễn biến phức tạp, bất thường về thời tiết, nắng nóng đến sớm, nguy cơ hạn hán, sâu bệnh hại rất cao. Với mục tiêu có một vụ sản xuất thắng lợi, Nghệ An xác định trên cơ sở điều kiện cụ thể từng vùng để bố trí sản xuất hợp lý, hiệu quả, trong đó đặt mục tiêu an toàn lên trên hết.

Với chỉ tiêu sản xuất lương thực năm 2019 là 1.245.680 tấn, vụ hè thu - mùa Nghệ An phấn đấu đạt 465.350 tấn lương thực. Theo đó, toàn tỉnh dự kiến gieo cấy 95.000 ha lúa (59.000 ha vụ hè thu và 36.000 ha vụ mùa); 14.000 ha ngô. Ngoài ra, gieo trồng 1.000 ha lạc, 3.500 ha đậu đỗ, 3.200 ha vừng và 9.000 ha rau các loại.

Ông Nguyễn Tiến Đức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt  và BVTV trình bày một số nội dụng cơ bản của Đề án sản xuất Hè thu- Mùa 2019. Ảnh: Phú Hương

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV trình bày một số nội dụng cơ bản của đề án sản xuất hè thu - mùa năm. Ảnh: Phú Hương

Theo đó, sản xuất lúa hè thu - mùa theo phương châm càng sớm càng tốt, đặt an toàn lên trên hết. Vụ xuân năm nay thu hoạch sớm hơn mọi năm từ 10 - 15 ngày, các địa phương cần tận dụng lợi thế này để chỉ đạo làm đất kỹ. Sau khi thu hoạch vụ xuân, chủ động gieo cấy ngay các loại cây hoa màu ngắn ngày.

Đặc biệt, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị thủy nông cân đối nguồn ký hợp đồng bảo đảm tưới đủ cho diện tích gieo cấy theo kế hoạch và chống hạn cho cây công nghiệp, cây ăn quả, tưới tiết kiệm và khoa học; có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ hợp lý để chống hạn. Đây cũng là vụ sản xuất được nhận định là thiên tai và các đối tượng dịch hại có diễn biến phức tạp, vì vậy, công tác BVTV cần được chú trọng.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất Hè thu- Mùa 2018 tại Quỳnh Lưu. Ảnh: Phú Hương

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất hè thu - mùa 2018 tại Quỳnh Lưu. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp tốt với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt sản xuất hè thu - mùa.

Sở NN&PTNT thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông sản phẩm; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt sản xuất hè thu - mùa. UBND các huyện, thị xây dựng Đề án sản xuất cụ thể, sát tình hình thực tế của địa phương và chỉ đạo thực hiện tốt nhằm phát huy tối đa các lợi thế sẵn có; phấn đấu có vụ sản xuất hè thu - mùa thắng lợi.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.