Nghệ An dừng các hoạt động lễ hội du lịch biển để phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung - Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định dừng các hoạt động lễ hội du lịch biển tại TX. Cửa Lò và huyện Quỳnh Lưu.

Chiều 26/4, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức họp để triển khai Công điện số 541/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và Công điện số 540/CĐ-TTg về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh về Việt Nam và thống nhất một số biện pháp khẩn trương triển khai trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. Ảnh: Phạm Bằng

NGUY CƠ DỊCH XÂM NHẬP VÀO NGHỆ AN LÀ RẤT LỚN

Báo cáo của Sở Y tế cho biết, tính đến 11h00 ngày 26/4/2021, trên thế giới ghi nhận trên 147 triệu ca và có trên 3,1 triệu trường hợp tử vong do Covid-19 tại 221 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tại châu Á, Ấn Độ đang phải chật vật ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ hai. Tình hình dịch bệnh tại các nước Đông Nam Á đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt trong 7 ngày qua tại Campuchia đã ghi nhận 3.586 ca mắc mới; Thái Lan ghi nhận 13.108 trường hợp và Lào ghi nhận mới 265 trường hợp.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Việt Nam, tính đến 6h00 ngày 26/4/2021, tổng số tích lũy trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 của Việt Nam là 2.846, trong đó có 2.516 trường hợp ra viện.

Đối với Nghệ An, tính đến 18h00 ngày 26/4/2021, tỉnh đã cách ly và theo dõi sức khỏe cho 76.319 trường hợp. Trong đó, Nghệ An hiện đang quản lý và cách ly cho 588 trường hợp. Trong đó có 496 công dân trở về từ Nhật Bản, Hàn Quốc cách ly tại Con Cuông, Cửa Lò, 3 bệnh nhân Covid-19 được cách ly ngay sau nhập cảnh, hiện sức khỏe ổn định.

Ngành Y tế đã lấy 43.675 mẫu xét nghiệm Covid-19; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn Nghệ An năm 2021.

Tính đến 18h00 ngày 25/4/2021, toàn tỉnh đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 6.363 trường hợp.

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. Ảnh: Phạm Bằng
Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. Ảnh: Phạm Bằng

Tại cuộc họp, các thành viên trong Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đều nhận định, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn Nghệ An là rất lớn. Bởi hiện nay, dịch Covid-19 tại Lào đang diễn biến hết sức phức tạp, trong khi Nghệ An có lượng lớn công dân đang sinh sống tại đây, cộng với việc tỉnh có tuyến đường biên giới chung với nước Lào dài hơn 468km.

Các thành viên cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tăng cường quản lý chặt chẽ trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho rằng, cần dừng lại các hoạt động khai trương mùa du lịch biển tại thị xã Cửa Lò và huyện Quỳnh Lưu. Đồng thời, chuẩn bị các kịch bản, cơ sở cách ly… để đón công dân từ Lào trở về cách ly theo quy định.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tạm dừng các hoạt động tập trung đông người trong thời gian tới. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tạm dừng các hoạt động tập trung đông người trong thời gian tới. Ảnh: Phạm Bằng

TẠM DỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI DU LỊCH BIỂN

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đánh giá, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này là nghiêm túc và hiệu quả. Tinh thần, trách nhiệm của các lực lượng chính như Y tế, Quân sự, Công an, Biên phòng đều cao, đã chủ động, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tình hình dịch Covid-19 hiện nay trên thế giới cũng như trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp. Chính vì vậy, tỉnh Nghệ An càng không thể chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trên tinh thần 2 công điện của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh yêu cầu ngay sau cuộc họp, Ban chỉ đạo ban hành văn bản để hướng dẫn các ngành, các địa phương, người dân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh, phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn, quy trình 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, các cơ sở y tế, trường học... Trước hết, các thành viên trong ban chỉ đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh phải thực hiện nghiêm để có tính nêu gương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh quyết định dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp nghỉ lễ như: Lễ hội du lịch Cửa Lò, Lễ hội du lịch biển Quỳnh, các hoạt động văn hóa thể thao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu ngành Y tế thực hiện tốt quy trình phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở khám, chữa bệnh; hoàn thành công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo đúng thời gian; Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch, chuẩn bị các địa điểm thực hiện công tác điều trị các trường hợp lây nhiễm.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các cán bộ y tế chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các cán bộ y tế chống dịch. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, các cấp, ngành cần tăng cường công tác truyền thông, khuyến cáo người dân và du khách thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn tối đa. Các lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở để nâng cao ý thức của người dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện tổ chức cách ly đúng quy trình đối với 469 công dân trở về từ Hàn Quốc, Nhật Bản theo tinh thần tại Công điện số 540/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhấn mạnh nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào Nghệ An qua đường biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát tốt các công nhân nhập cảnh từ Lào về, đặc biệt là các đối tượng nhập cảnh trái phép. Cùng đó, tăng cường lực lượng tại 33 tổ chốt, tăng cường tuần tra nhằm đảm bảo chặt chẽ tuyến biên giới, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, thực hiện cách ly các công dân trở về theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Trong ảnh, chốt kiểm dịch số 2 đóng quân ở địa bàn bản Vều 2, xã biên giới Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An). Ảnh tư liệu
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Trong ảnh, chốt kiểm dịch số 2 đóng quân ở địa bàn bản Vều 2, xã biên giới Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An). Ảnh tư liệu

Một vấn đề quan trọng mà Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung lưu ý đối với các ngành, địa phương là phải đề phòng trong trường hợp người dân ở các địa phương khác lây nhiễm vào Nghệ An. Ngành Y tế tăng cường công tác rà soát, giám sát, phát hiện, cách ly và điều trị Covid-19 đối với các trường hợp bệnh nhân, người nghi ngờ mắc Covid-19 trên địa bàn theo quy định.

Đặc biệt, nâng cao ý thức của người dân trong việc phát hiện những trường hợp có yếu tố liên quan đến dịch bệnh để bảo đảm trên địa bàn tỉnh không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 thì các ngành, địa phương đồng thời vẫn phải tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh./.

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...