Nghệ An dừng thu phí đỗ xe trên đường Cao Thắng

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, người dân TP Vinh phản ánh tình trạng lòng đường Cao Thắng, đoạn trước cửa Chợ Vinh được kẻ vẽ vạch sơn để phục vụ các xe ô tô dừng đỗ giữa lòng đường.

Kể từ khi xuất hiện những vạch kẻ điểm đỗ xe, 1/3 lòng đường biến thành bãi trông giữ xe ô tô. Những phương tiện có nhu cầu dừng đỗ ở đây đều phải mua vé giữ xe với mức giá 15.000 đồng/xe. Người đứng ra bán vé, thu tiền tự nhận là người của BQL chợ Vinh.

1
Quá tải bãi đỗ xe, việc dừng đỗ xe giữa lòng đường Cao Thắng được xem là "phương án tối ưu" của BQL Chợ Vinh.

Ông Tô Thanh Nhân - Trưởng Ban quản lý chợ Vinh thừa nhận, việc kẻ vẽ dừng đỗ trên đường Cao Thắng cũng như thu phí là chủ trương của Ban quản lý chợ Vinh, nhận được sự đồng thuận của bà  con kinh doanh tại Chợ Vinh.

Lý do là bởi Chợ Vinh thu hút số lượng đông đảo bà con tiểu thương, khách hàng đến tham quan mua sắm nhưng tầng hầm trông giữ ô tô sức chứa chỉ 45 xe ô tô. Ngày thường và nhất là ngày lễ  tết các điểm đỗ xe rơi vào tình trạng quá tải. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về vị trí dừng đỗ xe, BQL đã có tờ trình xin ý kiến UBND thành phố sơn kẻ vạch dừng bỗ xe trên các tuyến đường Hồng Sơn, Cao Thắng.

Sau khi có tờ trình của BQL chợ về việc sơn kẻ vẽ vạch dừng đỗ trên các tuyến đường Hồng Sơn, Cao Thắng, ngày 20/1/2016, UBND thành phố đã có công văn số 270/UBND-QLĐT giao cho phòng Quản lý đô thị, phối hợp với Công ty CP quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh và BQL chợ Vinh khảo sát, có kế hoạch sơn kẻ vạch dừng bỗ xe trên các tuyến đường Hồng Sơn, Cao Thắng phục vụ tết nguyên đán Bính Thân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn bộc lộ một số hạn chế. Để kịp thời chấn chỉnh, ngày 8/3/2016, UBND thành phố Vinh đã có công văn số 853/UBND-KT nghiêm cấm việc thu các loại phí đối với các hộ kinh doanh buôn bán hàng rong, trên vỉa hè, lòng lề đường, các điểm đỗ xe trên đường Hồng Sơn, Cao Thắng. BQL chợ Vinh, các phòng, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với UBND phường Hồng Sơn, Công an thành phố Vinh, phòng quản lý trật tự đô thị thành phố, đội quản lý trật tự đô thị  thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trên các tuyến đường xung quanh chợ Vinh.

1
Ô tô được dừng đỗ theo vạch phía trước chợ Vinh. Ảnh chụp ngày 14/3/2016.

Ngày 14/3, theo tìm hiểu của PV, không còn có tình trạng thu phí khi dừng đỗ xe trên tuyến Cao Thắng, tuy nhiên, phương tiện ô  tô vẫn được dừng đỗ thành hàng dài phía trước chợ theo vạch sơn đã được kẻ vẽ.

Sau khi thực hiện quyết định của UBND thành phố Vinh về việc dừng thu phí này, Đại diện phòng quản lý đô thị thành phố cũng như BQL chợ Vinh đều cho rằng chủ trương sắp xếp kẻ vẽ là hợp lý bởi đường Cao Thắng mang tính đặc thù, đáp ứng được đường thông hè thoáng, 2 lối ra vào thuận tiện cho người dân qua lại.

Thu Huyền

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.