Nghệ An được khen thưởng trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018

Sỹ Thành (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 20/12, tại Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải Quân phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2018 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo 6 tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hưng Yên, Tuyên Quang.
Dự hội nghị, có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1; đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh, cùng đại diện lãnh đạo ban, phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6 tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, năm 2018, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo 6 tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hưng Yên, Tuyên Quang được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực với một số cách làm mới, hoạt động mới.

Các đơn vị đã thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền biển, đảo phù hợp với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các tỉnh; coi trọng tuyên truyền miệng, phát huy vai trò của cơ quan báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan sinh động, đạt hiệu quả to lớn, thiết thực.

Đồng thời, phối hợp tuyên truyền nguồn nhân lực cho Hải quân tại các trường THPT, triển lãm bản đồ Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam, biên soạn chuyên đề, phát hành băng đĩa, pano, tờ rơi, tranh cổ động để phục vụ tuyên truyền biển, đảo; tổ chức cho các đoàn công tác đi thăm, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở Trường Sa và Nhà giàn DK1, các đoàn phóng viên đến các đơn vị tìm hiểu thông tin, tư liệu viết tin, bài tuyên truyền…

Các món quà như lời động viên của nhân dân Xứ Nghệ tới những người con anh hùng đang ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc. Ảnh tư liệu: Thành Chung
Các món quà như lời động viên của nhân dân Xứ Nghệ tới những người con anh hùng đang ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Thông qua các hoạt động này, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, bồi đắp thêm tình cảm, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân và tiếp thêm tinh thần, động lực cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân và các lực lượng làm nhiệm vụ yên tâm công tác, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cùng với đó, tạo bước đột phá, lan tỏa, củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tiếp thêm động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua đó,  góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thềm lục địa thêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. 

Ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo giữa các đơn vị trong năm 2019. Ảnh: Sỹ Thành
Ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo giữa các đơn vị trong năm 2019 tại hội nghị. Ảnh: Sỹ Thành
Đặc biệt, qua thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu đã trao đổi làm rõ, phân tích, đánh giá sâu hơn về công tác phối hợp giữa lãnh đạo các địa phương với lãnh đạo các đơn vị có liên quan trong việc lãnh đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng thực hiện chương trình, nội dung đã ký kết; góp ý nội dung, chất lượng, đối tượng, hình thức để công tác phối hợp trong tuyên tuyền miệng và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp, có hiệu quả thiết thực.


Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, hội nghị xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan tới biển, đảo; đi sâu vào nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII "về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết hội nghị của Trung ương liên quan đến biển, đảo.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018. Ảnh: Sỹ Thành
Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018. Ảnh: Sỹ Thành
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã trao tặng quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; tặng giấy khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018, trong đó, Nghệ An là 1 trong 6 tập thể được khen thưởng và có 1 trong 10 cá nhân trên.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.