Nghệ An được tuyên dương trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019

(Baonghean.vn) - Phòng Tuyên truyền Báo chí xuất bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An nhận Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019.

Sáng 25/12, tại thành phố Thái Bình, Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh Thái Bình, Nghệ An, Quảng Ninh, Nam Định, Hưng Yên, Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019, triển khai kế hoạch công tác năm 2020.

Ảnh: Mỹ Nga
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Năm 2019, theo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, góp phần củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Thông qua công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo với các địa phương còn là điều kiện hết sức thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ về mọi mặt; tiếp thu những giá trị văn hóa tốt đẹp của mỗi địa phương, hoàn thiện hơn phẩm chất, nhân cách người chiến sĩ hải quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải quân Nhân dân Việt nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các lực lượng Vùng 1 Hải quân làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển thực hiện có hiệu quả Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021"; phát động và triển khai Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển". 

Tại Nghệ An, công tác tuyên truyền biển, đảo bám sát các quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó tập trung tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Nghệ An, chương trình phát triển kinh tế biển của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền về việc đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy, hải sản, phát triển du lịch biển đảo; cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong sự nghiệp phát triển kinh tế biển, xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức đời sống văn hóa vùng ven biển.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được tổ chức thường xuyên gắn liền với các cuộc vận động “Hãy làm sạch biển”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; tổ chức triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; Báo Nghệ An mở chuyên mục “Bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, “Biên giới - Biển đảo”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”.

Triển lãm tranh, ảnh về biển, đảo quê hương tại đảo Mắt, Nghệ An. Ảnh tư liệu: Mỹ Nga
Triển lãm tranh, ảnh về biển, đảo quê hương tại đảo Mắt, Nghệ An. Ảnh tư liệu: Mỹ Nga

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy của 6 tỉnh thống nhất đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền biển, đảo với phương châm “sâu rộng, hiệu quả, sát thực tiễn, sát đối tượng”.

Trong phối hợp tuyên truyền, các đơn vị chủ động trao đổi để lựa chọn, triển khai thực tiễn những việc làm cụ thể, thiết thực, theo hướng toàn diện, lấy tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí làm trọng tâm, phối hợp tổ chức các hoạt động làm trọng điểm, qua đó tạo điểm nhấn và sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào “Vì biển, đảo quê hương”, “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”.

Ảnh: Mỹ Nga
Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020. Ảnh: Mỹ Nga

Dịp này, Phòng Tuyên truyền Báo chí xuất bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An nhận Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019.

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...