Nghệ An: Gần 230 nghìn người được hỗ trợ từ gói an sinh xã hội đợt 2

(Baonghean.vn) - Đợt 2 này UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp hằng tháng; đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

UBND tỉnh vừa ra Quyết định 1444QĐ- UBND ngày 11/5/2020 về việc giải quyết kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 2.

Theo đó, đợt này, UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng tại 11 huyện, thành, thị (trước đó đã có 10 huyện, thành, thị và Trung tâm Điều dưỡng thương binh, Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An được nhận hỗ trợ đợt 1); đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng tại 16 huyện, thành, thị; đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 10 huyện, thành, thị. 

Chi trả đợt 1 gói an sinh xã hội tại huyện Nghi Lộc. Ảnh tư liệu Nhật Tuấn
Chi trả đợt 1 gói an sinh xã hội tại huyện Nghi Lộc. Ảnh tư liệu Nhật Tuấn

Đợt 2 toàn tỉnh có 228.434 người được hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ với tổng kinh phí hơn 255 tỷ đồng.

Trong đó, có  35.092 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng sẽ được nhận hỗ trợ 500.000 đồng/tháng trong vòng 3 tháng; 76.984 người là đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng, được nhận hỗ trợ 500.000 đồng/tháng trong vòng 3 tháng; 116.358 người là nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng, trong vòng 3 tháng.

Cũng theo các điều khoản trong quyết định này tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện bố trí kinh phí; tổ chức chi trả cho đối tượng thuộc hộ nghèo và cận nghèo; phối hợp với Bưu điện thực hiện chi trả cho đối tượng Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng kịp thời.

Bà Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: “Hiện Sở đang ban hành công văn hướng dẫn đề nghị các địa phương báo cáo việc chi trả đợt 1 để tổng hợp số liệu, còn đối tượng là nhóm lao động chúng tôi đang chỉ đạo các địa phương rà soát cẩn trọng theo tinh thần Kế hoạch 226/KH-UBND về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 mà tỉnh đã ban hành ngày 29/4/2020”.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.