Nghệ An: Gần 7.000 điển hình xuất sắc trong phong trào 'Cựu chiến binh gương mẫu'

(Baonghean.vn) - Tăng cường đoàn kết, thi đua giảm nghèo nhanh và bền vững; tích cực tham gia thực hiện phong trào, các cuộc vận động; xây dựng hội thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI của Hội CCB tỉnh Nghệ An.
Ngày 12/11, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019). Ảnh: Lâm Tùng

Ngày 12/11, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019). Ảnh: Lâm Tùng

Tham dự đại hội, về phía Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cùng 186 đại biểu đại diện cho hơn 175.000 hội viên Hội CCB tỉnh Nghệ An.

5 năm qua (2014 - 2019), phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB tỉnh Nghệ An đã được triển khai thực hiện và đạt kết quả toàn diện trên các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội lần thứ V đã đề ra; góp phần tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả và xây dựng hội trong sạch vững mạnh.

Toàn hội đã xây dựng được 6.971 điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động... Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống” được các cấp hội CCB triển khai thiết thực, hiệu quả. Đến nay, toàn Tỉnh hội đã đóng góp xây dựng quỹ nội bộ với số tiền 89 tỷ 564 triệu đồng cho 11.263 gia đình hội viên vay phát triển kinh tế; góp phần giải quyết việc làm cho hơn 45.000 lao động là con em CCB. Hội CCB toàn tỉnh hiện có 553 doanh nghiệp, 114 hợp tác xã, 83 tổ hợp tác và 1.415 trang trại, 5.173 gia trại thu hút 29.731 lao động trên địa bàn. 

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã trở thành các hoạt động thường xuyên; các cấp hội đã xóa được 2.326 nhà ở dột nát, tạm bợ cho hội viên nghèo; có 160 xã, phường, 11 huyện, thành, thị cơ bản hết nghèo. Mỗi năm, toàn Tỉnh hội ủng hộ, đóng góp gần 10 tỷ đồng các loại quỹ; ... Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới” phát triển sâu rộng. Tính đến tháng 6/2019, toàn Tỉnh hội có 21.803 gia đình hội viên hiến 856.977m2 đất, tham gia 366.102 ngày công; đóng góp 93 tỷ 500 triệu đồng để xây dựng các công trình NTM.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An tham quan mô hình trồng cam xã Đoài cho thu nhập cao ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc
Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An tham quan mô hình trồng cam Xã Đoài cho thu nhập cao ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Ngọc Đại

Cùng với các phong trào thi đua, công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh luôn được các cấp hội chú trọng xây dựng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua phân loại hàng năm, tổ chức hội cơ sở có từ 95 - 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc; cấp huyện, thành, thị có 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ; số cán bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 60 - 65%...

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2019 - 2024, Hội CCB tỉnh tăng cường đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; thi đua giảm nghèo nhanh và bền vững; tích cực tham gia thực hiện các phong trào, xây dựng hội thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: Lâm Tùng
Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: Lâm Tùng

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp to lớn, có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội CCB các cấp của Nghệ An đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Để thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua CCB gương mẫu, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Hội CCB tỉnh cần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tích cực tham gia phát triển KT- XH, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương. Phát huy bản chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh phải thể hiện tinh thần cách mạng, kỷ luật, trung thực, chống tiêu cực, tham nhũng, chống bệnh thành tích, càng khó khăn càng phải đổi mới, sáng tạo...

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh và lưu ý thêm một số nhiệm vụ của Hội trong giai đoạn tới. Ảnh: Lâm Tùng

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh và lưu ý thêm một số nhiệm vụ của Hội trong giai đoạn tới. Ảnh: Lâm Tùng

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh và lưu ý thêm một số nhiệm vụ của hội trong giai đoạn tới. Đó là tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyển vững mạnh. Tuyên truyền, giúp đỡ hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Hội CCB các cấp cần phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác kết nạp hội viên nhằm mở rộng lực lượng, nâng cao sức mạnh của tổ chức hội.

Hội Cựu chiến binh tỉnh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Lâm Tùng
 Hội Cựu chiến binh tỉnh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Lâm Tùng
Hội Cựu chiến binh tỉnh đón nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam . Ảnh: Lâm Tùng
Hội Cựu chiến binh tỉnh đón nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam . Ảnh: Lâm Tùng

Dịp này, Hội CCB tỉnh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam; 1 tập thể và 1 cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam  tặng Bằng khen. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.