Nghệ An gặp mặt 300 doanh nghiệp tiêu biểu nhân ngày doanh nhân Việt Nam

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có 21.150 doanh nghiệp đăng ký, trong đó số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động khoảng 12.500 doanh nghiệp. Và các doanh nghiệp Nghệ An đang giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chiều 13/10, tỉnh Nghệ An tổ chức Gặp mặt các Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu năm 2019, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thành, thị xã; Hội doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 300 đại biểu là doanh nhân tiêu biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Nghệ An.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chúc mừng đội ngũ doanh nhân, các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Lâm Tùng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chúc mừng đội ngũ doanh nhân, các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Lâm Tùng

Với sự cố gắng, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng năm 2019 đạt 62.936 tỷ đồng, tăng 7,68% so cùng kỳ 2018; Thu ngân sách đạt 11.129 tỷ đồng, đạt 82,5% dự toán, tăng 15% cùng kỳ.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Thu Huyền
Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Thu Huyền

Tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.259 doanh nghiệp, thành lập mới 484 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Có 484 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Bên cạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thời gian qua tỉnh Nghệ An cũng đã quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lâm Tùng
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lâm Tùng
Biểu dương những thành tích mà cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh nhà đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh trong thời gian qua, mặc dù có rất nhiều khó khăn thách nhưng cộng đồng doanh nhân Nghệ An đã vững vàng chèo lái đưa các doanh nghiệp thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngày càng phát triển. Các doanh nghiệp đã đóng góp hiệu quả vào việc thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng và công tác an sinh xã hội.
Doanh nghiệp Nghệ An tạo nhiều việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Ảnh: Thu Huyền
Doanh nghiệp Nghệ An tạo nhiều việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Ảnh: Thu Huyền
Tuy nhiên, phát biểu với các doanh nhân, Bí thư Tỉnh ủy trăn trở, trong số hơn 21.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động thì chỉ có 8.000 doanh nghiệp nộp thuế, 80 doanh nghiệp đóng thuế trên 10 tỷ đồng. Điều đó cho thấy bức tranh doanh nghiệp của Nghệ An đông nhưng chưa mạnh, chưa có doanh nghiệp đầu tàu, phát triển doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp cần trăn trở để tìm cách tháo gỡ. 

Để doanh nghiệp phát triển, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh 3 khâu đột phá cần được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới bao gồm cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. Chúc đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp có bước phát triển nhanh, bền vững, Bí thư Tỉnh ủy gửi gắm những trọng trách đến cộng đồng các doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương Bác Hồ, đổi mới sáng tạo để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát triển một cách bền vững. Clip: Lâm Tùng
15 doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Lâm Tùng
15 doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Lâm Tùng

Danh sách 15 doanh nghiệp được nhận Bằng khen

của Chủ tịch UBND tỉnh.

1. Công ty CP Thiên Minh Đức 

2. Công ty cổ phần Chuỗi thực phẩm TH

3. Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An

4. Công ty TNHH Hòa Hiệp

5. Công ty Xăng dầu Nghệ An

6. VNPT Nghệ An

7. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An

8. Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

9. Công ty TNHH Toàn Thắng

10. Công ty TNHH Văn Minh

11. Công ty CP Tổng công ty Nông sản Xuất nhập khẩu Nghệ An

12. Công ty TNHH Hoa Thường

13. Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông

14. Công ty CP Trung Đô

15. Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Asem Việt Nam

Ngoài ra, 13 doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen.
Tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thu Huyền
Tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thu Huyền

Cũng trong buổi gặp mặt, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh đã đọc thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy và phát động “Tháng vì người nghèo năm 2019”.

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.