Nghệ An gặp mặt 80 cán bộ y, bác sĩ chi viện cho TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai trở về

(Baonghean.vn) - PGS.TS Dương Đình Chỉnh bày tỏ mong muốn các cán bộ y tế tiếp tục cố gắng, có những đóng góp quan trọng, giúp tỉnh Nghệ An phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Sáng 08/11, Sở Y tế Nghệ An tổ chức gặp mặt 2 đoàn cán bộ y tế vừa hoàn thành nhiệm vụ tăng viện cho Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai trở về. Đây là 2 đoàn cuối cùng trở về, trong tổng số 7 đoàn cán bộ y tế Nghệ An cử đi chi viện cho các tỉnh, thành phía Nam chống dịch Covid-19.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh. Ảnh Thành Chung
PGS.TS Dương Đình Chỉnh biểu dương, đánh giá cao sự cống hiến, hy sinh, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cán bộ y tế. Ảnh: Thành Chung

Hai đoàn cán bộ y tế Nghệ An gồm có 80 người, đến từ 33 đơn vị y tế trong và ngoài công lập ở tỉnh. Đoàn cán bộ y tế tăng viện cho Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 50 người, thời gian thực hiện nhiệm vụ là 40 ngày. Đoàn cán bộ y tế tăng viện cho tỉnh Đồng Nai gồm 30 người, thời gian thực hiện nhiệm vụ là 75 ngày.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã biểu dương, đánh giá cao sự cống hiến, hy sinh, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cán bộ y tế.

Cán bộ y tế Nghệ An đã thực sự ghi những dấu ấn tốt đẹp, đậm nét trong lòng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai nói riêng và các tỉnh, thành phố phía Nam nói chung; khẳng định vị thế, phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc xứ Nghệ.

Trao quà cho 2 đoàn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về. Ảnh: Thành Chung
Trao quà cho 2 đoàn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về. Ảnh: Thành Chung

Thông báo về tình hình dịch Covid-19 ở tỉnh nhà, PGS.TS Dương Đình Chỉnh bày tỏ mong muốn các cán bộ y tế trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tiếp tục cố gắng, có những đóng góp quan trọng, góp phần giúp Nghệ An phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, Công đoàn ngành Y tế đã trao các phần quà của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Y tế Việt Nam cho 80 cán bộ y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.