Nghệ An gặp mặt đầu năm các cơ quan, đơn vị ngành giao thông vận tải

(Baonghean.vn) - Chiều 6/2, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt đầu Xuân năm 2017 các cơ quan, đơn vị ngành Giao thông vận tải trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tham dự có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2016, hạ tầng GTVT được xác định là một trong 5 mũi đột phá cùng với 3 vùng kinh tế trọng điểm để tạo bứt phá, phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Sản lượng thực hiện đầu tư xây dựng các công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư ước đạt 1.100 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền phát biểu cảm ơn đóng góp tích cực của ngành GTVT trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Ảnh: Thu Huyền
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền phát biểu cảm ơn đóng góp tích cực của ngành GTVT trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Ảnh: Thu Huyền

Trong năm, nhiều công trình đường bộ hoàn thành đưa vào hoạt động, là điểm sáng của đầu tư hạ tầng như tuyến đường Hoàng Mai - Thái Hoà, cầu Yên Xuân, đường N5…. Vận tải hàng hoá, hành khách, hàng không có tốc độ phát triển trên 25%, mở thêm tuyến đường bay quốc tế Vinh - Băng Cốc. Về hàng hải, đã đầu tư xây dựng bến 5 - cảng Cửa Lò, cảng Nghi Thiết, cảng xăng dầu…

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan, đơn vị ngành GTVT, góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế- xã hội tỉnh Nghệ An phát triển.

Toàn cảnh buổi gặp mặt truyền thống đầu năm giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị ngành GTVT. Ảnh: Thu Huyền
Toàn cảnh buổi gặp mặt truyền thống đầu năm giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị ngành GTVT. Ảnh: Thu Huyền

Qua buổi gặp mặt này, tỉnh Nghệ An mong muốn các cơ quan đơn vị GTVT Trung ương đóng trên địa bàn tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác đầu tư, quản lý cơ sở hạ tầng giao thông. Năm 2017 là năm bản lề của việc hoàn thành các chỉ tiêu đại hội, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Trong điều kiện khó khăn chung, nguồn lực cho các dự án hạn chế, do đó, mong muốn các đơn vị với thế mạnh của mình thu hút thêm các dự án đầu tư trong xây dựng cơ bản và sửa chữa nâng cấp, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về quản lý chất lượng công trình giao thông...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các đơn vị tiếp tục có những giải pháp đột phá, rà soát, các kế hoạch, đề án, cơ chế chính sách về phát triển GTVT phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW của Bộ Chính trị trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm./.

Thu Huyền 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.