Nghệ An gặp mặt và biểu dương điển hình tiêu biểu trong các tôn giáo giai đoạn 2019 - 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 28/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp mặt lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và biểu dương các điển hình tiêu biểu tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong các tôn giáo giai đoạn 2019 - 2023.

Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An và hơn 40 chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tiêu biểu.

Trong giai đoạn 2019 - 2023, bà con các tôn giáo trong tỉnh đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, như đưa cơ giới hóa vào khâu làm đất, thu hoạch; đưa các giống mới, áp dụng tốt các quy trình sản xuất, chăm sóc,… góp phần tăng năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm các loại cây trồng ngày càng nâng lên.

Bà con các tôn giáo thành lập các phường, hội giúp nhau tiền vốn, vật tư, phân bón, lương thực, hướng dẫn kỹ thuật, giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên, tỷ lệ hộ khá, hộ giàu ngày càng tăng. Đến nay, số hộ khá, hộ giàu trên địa bàn tỉnh có 12.998 hộ, chiếm tỷ lệ 33,0%; số hộ nghèo 66.673 hộ, chiếm tỷ lệ 7,8%; hộ cận nghèo 56.289 hộ, chiếm tỷ lệ 6,59%.

Bà con các tôn giáo trong tỉnh đã thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa. Phong trào chăm lo học tập cho con em được tổ chức các tôn giáo chú trọng.

bna-3-3732.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Linh mục Phan Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Công Khang

Nhiều tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tôn giáo và khu dân cư có các tôn giáo đã phát động và xây dựng phong trào cơ sở tôn giáo trở thành khu dân cư an toàn làm chủ, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 1.260 mô hình về an ninh trật tự, 3.663 mô hình tự quản.

Về phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2023 - 2028, hội nghị thống nhất nội dung: Phát huy truyền thống yêu nước và những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo trong đời sống xã hội; tập hợp đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc và cầu nối, tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

bna-4-7000.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Khang

Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như Hội Đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến phát biểu, thảo luận xoay quanh các vấn đề: Đoàn kết lương - giáo, góp phần xây dựng và phát triển quê hương; phát triển kinh tế gắn với công tác từ thiện, nhân đạo; vai trò của giáo họ trong vận động xây dựng nông thôn mới; cấp đất xây dựng, mở rộng các công trình tôn giáo…

bna-5-435.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Khang

Dịp này, 16 tập thể và 24 cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2019 - 2023./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.