Nghệ An ghi hình chương trình tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền

(Baonghean.vn) - Với chủ đề “Ân tình câu ví, giặm”, chương trình tham dự Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền do Đội Nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An thể hiện đậm chất dân ca Nghệ Tĩnh.

Sáng 02/12, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An có buổi báo cáo, quay hình gửi tác phẩm tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền năm 2021 do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức.

Ảnh: Công Kiên
Tiết mục Diễn xướng “Ngày hội quê hương". Ảnh: Công Kiên

Tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền năm 2021, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An đã dàn dựng chương trình với 4 tiết mục có chủ đề “Ân tình câu ví, giặm” với tổng thời lượng hơn 30 phút. Chương trình bao gồm các tiết mục: Diễn xướng “Ngày hội quê hương”; Hát xẩm “Cõi bờ trong tiếng mẹ ru”; Đối ca dân ca Nghệ Tĩnh “O hàng bán rượu”; Diễn xướng “Tình quê trong nón lá”.

Chương trình có chủ đề, nội dung ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước; ca ngợi công lao của Đảng, Bác Hồ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Từ đó, toát lên vẻ đẹp hình ảnh đất nước, con người Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Ảnh: Công Kiên
Tiết mục Diễn xướng “Tình quê trong nón lá”. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Lời đối đáp vui tươi, dí dỏm và không kém phần duyên dáng sẽ dẫn dắt khán giả về với mảnh đất xứ Nghệ ân tình. Ảnh: Công Kiên

Với chủ đề “Ân tình câu ví, giặm”, chương trình tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền do Đội Nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An thể hiện đậm chất dân ca Nghệ Tĩnh. Những câu hát sâu lắng, lời đối đáp vui tươi, hóm hỉnh, dí dỏm và không kém phần duyên dáng sẽ dẫn dắt khán giả về với vùng đất địa linh nhân kiệt, non nước hữu tình và hiểu rõ hơn nguồn mạch tâm hồn của người dân xứ Nghệ. 

Ảnh: Công Kiên
Tiết mục Hát xẩm “Cõi bờ trong tiếng mẹ ru”. Ảnh: Công Kiên
Tiết mục Hát xẩm “Cõi bờ trong tiếng mẹ ru”. Clip: Công Kiên

Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức, được xây dựng kế hoạch từ tháng 11 và dự kiến tổ chức tổng kết, trao giải vào ngày 25/12/2021 tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Hội diễn không tổ chức trực tiếp, Ban tổ chức cho các đơn vị tự ghi âm, ghi hình chương trình dự thi và gửi về qua đường bưu điện.

Mục đích của Hội diễn nhằm giới thiệu giá trị đặc sắc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam tới đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Kịp thời động viên, khích lệ những nỗ lực trong sáng tạo nghệ thuật của các tập thể, cá nhân và làm cơ sở đánh giá khuynh hướng nghệ thuật, chất lượng của mỗi tác phẩm.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.