Nghệ An giành giải Nhất Cuộc thi ảnh 'Thách thức để thay đổi'

(Baonghean.vn) - Giải Nhất thuộc về tác giả ở Nghệ An với tác phẩm “Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm Quỳ Hợp xây nhà tình thương cho 4 mẹ con mồ côi”.

Sáng 7/10, tại Trường THCS Tứ Liên, quận Tây Hồ (TP. Hà Nội), Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh "Thách thức để thay đổi" năm 2019.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 18/3 đến 3/9/2019 nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp giới trẻ thách thức bản thân ở các hoạt động tình nguyện, hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng cùng chung tay vào các hoạt động tình nguyện.
Tác phẩm 'Nhóm Thiện nguyện Thiện tâm Quỳ Hợp xây nhà tình thương cho 4 mẹ con mồ côi" đạt giải Nhất.
Tác phẩm 'Nhóm Thiện nguyện Thiện tâm Quỳ Hợp xây nhà tình thương cho 4 mẹ con mồ côi" đạt giải Nhất.
Trong thời gian 5 tháng, Ban tổ chức đã nhận được 434 tác phẩm với 868 ảnh phong phú trong nhiều lĩnh vực vẽ tranh bích họa; Xây, sửa nhà tình nghĩa; Xây cầu, sửa chữa đường giao thông; Sơn, sửa trường học và làm sân chơi cho trẻ em; Tuyên truyền thay đổi thói quen hàng ngày, phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…được gửi về từ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, sinh viên các trường cao đẳng, đại học; học sinh các trường THPT; các doanh nghiệp và cơ quan sự nghiệp hành chính trên cả nước, thu hút 5,9 triệu lượt người tiếp cận; hơn 1 triệu lượt người tương tác trên mạng xã hội Facebook.
Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tác phẩm “Nhóm thiện nguyện tâm Quỳ Hợp xây nhà tình thương cho 4 mẹ con mồ côi” của tác giả Phan Thị Giang (Quỳ Hợp - Nghệ An).
Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tác phẩm “Nhóm thiện nguyện Thiện tâm Quỳ Hợp xây nhà tình thương cho 4 mẹ con mồ côi” của tác giả Phan Thị Giang (Quỳ Hợp - Nghệ An).

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tác phẩm “Nhóm thiện nguyện Thiện tâm Quỳ Hợp xây nhà tình thương cho 4 mẹ con mồ côi” của tác giả Phan Thị Giang (Quỳ Hợp - Nghệ An). Ngoài ra có 2 giải Nhì, 3 giải Ba (trong có có tác phẩm của Đoàn xã Thanh Thịnh (Thanh Chương, Nghệ An) và 4 giải Khuyến khích. 

Ban tổ chức còn trao 3 giải tác phẩm có lượt bình chọn cao nhất trong thời gian diễn ra cuộc thi; 1 giải sáng tạo; 1 giải phong trào cho đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất và 1 giải “Người truyền cảm hứng” dành cho tác giả được yêu thích trong thời gian diễn ra cuộc thi.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.