Nghệ An giành giải Nhất toàn đoàn Hội thi tiếng hát người khuyết tật - Khu vực Miền Trung Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hội thi tiếng hát Người khuyết tật khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã khép lại với Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn nghệ thuật người khuyết tật Nghệ An.

Chiều 17/5, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu và tặng quà cho đoàn Nghệ An tham gia Hội thi Tiếng hát người khuyết tật năm 2019 khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Với chủ đề "Những trái tim khát vọng", hội thi diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/5, thu hút hơn 120 thí sinh là người khuyết tật của 11 đội thuộc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Hội thi nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và quyền được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật của người khuyết tật. Qua đó góp phần làm thay đổi nhận thức xã hội, xóa bỏ rào cản, tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Tiết mục hát đơn ca và tự đệm đàn ghi ta một tay của thí sinh Vi Văn Ngữ (Hội người mù thành phố Vinh). Ảnh: P.V
Tiết mục hát đơn ca và tự đệm đàn ghi ta một tay của thí sinh Vi Văn Ngữ (Hội người mù thành phố Vinh). Ảnh: P.V

Kết quả, đoàn Nghệ An giành 3 giải Vàng, gồm các tiết mục: “Lời mẹ hát” - Dân ca Nghệ Tĩnh, do Thương Hoài (thí sinh khiếm thị, Chủ tịch Hội người mù huyện Tân Kỳ biểu diễn cùng tốp múa phụ họa của Trung tâm giáo dục dạy nghề người tàn tật tỉnh); Tiết mục “Hãy cho em mặt trời” của thí sinh Vi Văn Ngữ (Hội người mù thành phố Vinh) vừa hát đơn ca vừa tự đêm đàn ghi ta một tay và tiết mục múa “Cánh cò quê hương” do Trung tâm Giáo dục dạy nghề người tàn tật tỉnh thể hiện.

Cả 3 tiết mục đều được đầu tư khá kỹ càng, thể hiện đầy cảm xúc, chạm đến trái tim của khán giả và Ban giám khảo. Kết quả này đã đưa đoàn Nghệ An giành Giải Nhất toàn đoàn tại hội thi. 

Ảnh: Thu Hương
Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh chúc mừng đoàn đạt giải cao cuộc thi: "Những trái tim khát vọng" khu vực Miền Trung Tây Nguyên. Ảnh: Thu Hương

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.