Nghệ An dành hơn 22 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

(Baonghean.vn) - Nghệ An vừa thông qua kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và chương trình sẽ được triển khai đến các trường dạy nghề trong toàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Mục tiêu của đề án này nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tự tin, chủ động sáng tạo trong khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Thông qua kế hoạch này cũng nhằm nâng cao năng lực cho các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp. Tìm kiếm và giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên để giới thiệu cho các nhà đầu tư.

Học sinh các trường nghề tham gia cuộc thi về học sinh, sinh viên giỏi nghề. Ảnh: Mỹ Hà
Học sinh các trường nghề tham gia cuộc thi về học sinh, sinh viên giỏi nghề. Ảnh: Mỹ Hà
Để triển khai đề án này, theo kế hoạch từ nay đến năm 2025, Nghệ An dự kiến sẽ chi 22,480 tỷ đồng để triển khai kế hoạch, trong đó nguồn ngân sách nhà  nước là 19,080 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa là 3,4 tỷ đồng.
Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ công tác thông tin, truyền thông; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên; hỗ trợ nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh sinh viên.
Thực hiện đề án này, trong những năm tới, Nghệ An cũng sẽ tổ chức các cuộc thi sáng tạo, khởi nghiệp cấp sở và cấp tỉnh dành cho học sinh, sinh viên các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để tìm kiếm, phát hiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Qua đó, cũng sẽ thẩm định, sàng lọc và hỗ trợ thực hiện dự án với chỉ tiêu là 50% các trường đại học, cao đẳng, trung cấp được bố trí kinh phí, hỗ trợ học sinh, khởi nghiệp.
Gian hàng trưng bày và quảng bá những sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga
Gian hàng trưng bày và quảng bá những sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga
Đề án sẽ do Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Ngoài ra, một số sở, ban ngành khác sẽ cùng tham gia để thực hiện. Thời gian thực hiện đề án từ năm 2020 - 2025.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.