Nghệ An gieo trồng 14.000 ha lạc xuân

(Baonghean.vn) - Vụ xuân này, thời tiết thuận lợi cho bà con nông dân ra đồng làm đất gieo trỉa lạc vụ xuân. Theo kế hoạch, Nghệ An gieo trỉa 14.000 ha lạc xuân, kết thúc gieo trỉa vào ngày 18/2. 

Nông dân xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu làm đất gieo trỉa lạc vụ xuân
Nông dân xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu làm đất gieo trỉa lạc vụ xuân. Ảnh: Quang An.

Ngay từ sáng sớm, gia đình anh Trần Cường, xóm 8, xã Diễn Thành (Diễn Châu) đã xuống đồng gieo trỉa lạc. Năm nay, gia đình anh làm 3 sào lạc và tập trung gieo trỉa sau Tết. Anh Cường cho biết, thời tiết năm nay nắng ấm nên bà con làm đất thuận lợi. Trước đó, gia đình đã cày bừa, làm cỏ, giờ chỉ cần cày rạch luống là gieo hạt và phủ ni lông để đạt năng suất cao.

Ông Lê Thế Hiếu – Trưởng phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Vụ xuân năm nay, toàn huyện gieo trỉa 2.750 ha lạc, tập trung chủ yếu ở các xã Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn An… Trước Tết Nguyên đán, huyện đã chỉ đạo gieo trỉa lạc đợt một, kéo dài từ 15/1 – 25/1 với 800 ha trên những vùng đất khô. Sau Tết, bà con tiếp tục xuống đồng gieo trỉa lạc xuân. UBND huyện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn bà con phủ ni lông 100% diện tích lạc.

Hầu hết diện tích lạc xuân được phủ ni lông, giữ độ ẩm cho đất, chống xói luống và hạn chế cỏ...
Hầu hết diện tích lạc xuân được phủ ni lông, mục đích giữ độ ẩm cho đất, chống xói luống khi có mưa và hạn chế cỏ mọc. Ảnh: Quang An.

Vụ xuân này, huyện Nghi Lộc gieo trỉa 2.900ha lạc vụ đông. Tập trung chủ yếu ở các xã Nghi Trung, Nghi Long… Sau Tết, bà con đã tích cực xuống đồng làm đất trỉa lạc. Hiện Nghi Lộc đã gieo trỉa được khoảng 80% diện tích và dự kiến hoàn thành sau 1 tuần nữa.

Theo kế hoạch, Nghệ An gieo trỉa 14.000 ha lạc vụ xuân, phấn đấu đạt sản lượng 33.600 tấn lạc củ. Theo Chi cục Trồng trọt - BVTV, đến thời điểm này bà con nông dân đã gieo trỉa được hơn 10 nghìn ha, lịch thời vụ kết thúc gieo lạc vụ xuân vào ngày 18/2. Để lạc vụ xuân phát triển tốt, hầu hết bà con nông dân áp dụng biện pháp phủ ni lông lên luống. 

  Xuân Hoàng - Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.