Nghệ An: Hàng loạt xe khách tuyến đường 7 bãi bến để phản đối xe dù, xe vượt tuyến

Thời gian gần đây, trên tuyến đường 7, liên tục xuất hiện các loại "xe dù" 7, 12, 16 chỗ chạy từ Vinh lên Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn tranh giành khách với các tuyến xe cố định.
Bên cạnh đó, còn có một số xe khách tuyến cố định chạy từ Nghệ An đi Sài Gòn, Kon Tum, Gia Lai, Hà Nội, Móng Cái... lấy cớ đón trả khách tận nhà và giả danh xe hợp đồng cũng đã bắt khách chặng ngắn từ Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông xuống Vinh. Điều này đã gây thiệt hại không nhỏ cho các đơn vị kinh doanh vận tải đã đăng ký tuyến cố định nội tỉnh.

Việc các xe dù, xe trái tuyến tranh lốt để bắt khách dọc đường 7 đã khiến cho các doanh nghiệp vận tải đăng ký tuyến cố định từ Mường Xén, Tương Dương, Con Cuông đi Vinh vô cùng bức xúc. Đây là những doanh nghiệp phải đăng ký bến bãi, tuyến chạy cố định, mỗi lần ra vào bến đều phải đóng lệnh, nộp tiền. Trong khi các xe dù, xe trái tuyến không hề phải đóng bất cứ chi phí nào.
Anh T, một lái xe chạy tuyến Tương Dương - Vinh cho biết, trước đây khi chưa có tình trạng xe dù, xe vượt tuyến, mỗi lượt chạy Vinh - Tương Dương có khoảng 30 khách, nay mỗi lượt chỉ có được 4-5 khách. Mỗi ngày chạy 2 lượt lên, xuống, lượng khách không đủ để bù chi phí xăng xe.
Hiện tại xuất phát tại Bến xe Bắc Vinh có 34 chiếc xe chạy từ Vinh đi tuyến đường 7, lên các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn.


Một số lái xe, chủ xe còn tố cáo với đại diện Sở GTVT tình trạng bị đe dọa khi lên tiếng phản đối các xe khách chạy sai tuyến. Nhiều xe còn giả danh xe hợp đồng nhưng chuyên chạy tuyến cố định để bắt khách.
"Trước đây, Sở GTVT cũng đã nắm bắt được thông tin có một số xe chạy vượt tuyến và đã gửi văn bản tới các Sở GTVT của các tỉnh. Một số tỉnh đã có văn bản phản hồi cho biết đã thu hồi một số phù hiệu của xe vượt tuyến này. Sắp tới chúng tôi sẽ đề xuất với lực lượng Công an các huyện để xử lý dứt điểm các loại xe dù, xe giả danh hợp đồng để chạy tuyến cố định. Nếu xe nào do Sở GTVT Nghệ An cấp sẽ thu hồi ngay. Nếu xe của sở khác cấp thì chúng tôi sẽ phối hợp để xử lý".
Từ khóa:
Tin liên quan

Nghệ An: Hàng trăm ha su su, rau xanh chất đống ngoài đồng vì không bán được

Mùa sứa ngâm nước lá ổi miệt biển

Nghệ An: Trâu bò xuất hiện bệnh lạ khiến người dân lo lắng

TP Vinh: Ùn tắc giao thông do không nhường đường cho phương tiện được phép rẽ phải

Kho bạc Nhà nước dự kiến phát hành 350.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2021
Các tin khác
-
Tăng cường thông tin, cảnh báo phòng tránh thiên tai cho vùng hạ du công trình Thủy điện Bản Vẽ
-
Tăng cường chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh mới
-
Bỏ chức danh chuyên trách thú y cấp xã: Lợi bất cập hại
-
Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khai trương cửa hàng nông sản an toàn
-
Tại sao lợn nái hay mắc dịch tả châu Phi?
-
Ra mắt Shophouse kinh doanh: Sản phẩm sinh lời vượt trội khu Hoàng Yến Vinh Heritage
-
Nghệ An: Tập trung nguồn lực đáp ứng nhu cầu vay vốn cho các đối tượng chính sách
-
Rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở Lạch Vạn
-
Nghi Xuân sẽ là 'quả ngọt' cho giới đầu tư trong 'cơn sốt' bất động sản khu vực ven TP. Vinh
-
Hàng tấn cà chua ế 'nằm ruộng', nông dân Nghệ An hái về cho gia súc ăn
-
Xác lợn, rác thải 'bức tử' môi trường kênh mương ở Nghệ An?
-
Dịch cúm H5N6 bùng phát, một xã ở Nghệ An tiêu hủy hàng nghìn con gà