Nghệ An: Hàng ngàn ha lúa hè thu ngập sâu do mưa lớn

(Baonghean.vn) - Mưa lớn khiến hàng ngàn héc ta lúa hè thu của các địa phương ở Nghệ An bị ngập sâu trong nước.
Vụ hè thu này, xã Long Thành gieo cấy trên 350 ha lúa hè thu, tính đến thời điểm này xã đã bị ngập khoảng trên 150 ha lúa. Nếu trời tiếp tục mưa thì diện tích trên 350 ha sẽ bị ngập hoàn toàn. 
Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng NN&PTNT Yên Thành cho biết: Vụ hè thu này huyện gieo cấy hơn 12.000 ha lúa. Do mưa to liên tiếp những ngày qua khiến trên 1.500 ha bị ngập úng, chủ yếu các xã bị ảnh hưởng gồm Long Thành, Bảo Thành, Vĩnh Thành, Nhân Thành và thị trấn Yên Thành.
Lực lượng dân quân tự vệ thị trấn Yên Thành khẩn trương mở cống tràn tiêu sông Dinh để thoát lũ cho thị trấn và xã Tăng Thành, Xuân Thành. Ảnh: Văn Trường
Lực lượng dân quân tự vệ thị trấn Yên Thành khẩn trương mở cống tràn tiêu sông Dinh để thoát lũ cho thị trấn và xã Tăng Thành, Xuân Thành. Ảnh: Văn Trường
Để “cứu” lúa, huyện Yên Thành đang tích cực chỉ đạo các địa phương khơi thông dòng chảy ở các trục tiêu chính, như mở cống tràn tiêu úng ở sông Dinh để thoát lũ cho Tăng Thành, Xuân Thành, thị trấn; Tập trung lực lượng trung đội mạnh ở các xã vơ dọn và đẩy bèo tây ở các kênh tiêu Biên Hòa, Bàu Chèn…
Giải tỏa bèo tây và rác tại cống tràn tiêu sông Dinh - khu vực thị trấn Yên Thành. Ảnh: Văn Trường
Giải tỏa bèo tây và rác tại cống tràn tiêu sông Dinh - khu vực thị trấn Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Cũng theo ông Nguyễn Văn Dương: Nếu mưa ít và tích cực vơ bèo tây, xả tràn các cống tiêu kịp thời khả năng sẽ cứu được lúa bị ngập.

Ở Đô Lương, trong những ngày qua, trên địa bàn huyện mưa kéo dài liên tục, ngày 16/7 lượng mưa đo được 152mm; từ sáng 17/7 tính đến 11h, lượng mưa đo được 150mm.

Cánh đồng Bầu Đù chìm ngập trong mưa lớn. Ảnh Ngọc Phương
Cánh đồng Bầu Đù chìm ngập trong mưa lớn. Ảnh Ngọc Phương

Trước tình hình mưa kéo dài, lãnh đạo UBND huyện Đô Lương cùng đại diện phòng NN&PTNT, kinh tế hạ tầng trực tiếp về các xã kiểm tra, chỉ đạo các biện pháp để giảm thiểu tối đa thiệt hại do ngập úng.

Tại các xã, các đồng chí lãnh đạo huyện đã kiểm tra cây trồng trên các vùng đất ven sông Lam, kịp thời đôn đốc các chủ hộ gia đình thường xuyên theo dõi mực nước, khơi thông tránh ngập úng cho cây trồng.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành- Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương kiểm tra diện tích lúa bị ngập tại xã Trù Sơn. Ảnh Ngọc Phương
Đồng chí Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương kiểm tra diện tích lúa bị ngập tại xã Trù Sơn. Ảnh Ngọc Phương

Qua kiểm tra cho thấy, trên đồng ruộng, toàn huyện Đô Lương có gần 500ha diện tích lúa hè thu bị ngập nước. Các xã bị ngập nhiều như Trù Sơn, Đại Sơn, Hiến Sơn, Quang Sơn, Mỹ Sơn, Hồng Sơn; Riêng xã Trù Sơn diện tích lúa ngập 70ha.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các xã thường xuyên kiểm tra theo dõi, khơi thông hệ thống kênh mương thoát nước. Ngay khi mưa ngớt, kịp thời chỉ đạo bà con khắc phục diện tích cây trồng bị hư hại do ngập úng.

Cánh đồng tại xã Nam Giang, Kim Liên bị ngập nặng. Ảnh: Quang An
 Cánh đồng tại xã Nam Giang, Kim Liên bị ngập nặng. Ảnh: Quang An
Theo báo cáo sơ bộ tại huyện Hưng Nguyên, lượng mưa đo được trong ngày hôm nay từ 280 - 290 mm đã gây ngập úng trên diện rộng. Toàn huyện có 2.700ha/5.000ha lúa bị ngập nặng, tập trung tại các xã Hưng Tây, Hưng Nhân, Hưng Lợi, Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam.
Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với tâm áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa từ ngày 13/7 đến 07h00 ngày 17/7 phổ biến: 200 - 400 mm, cụ thể một số nơi như sau: Quỳ Châu 196,0 mm; Đô Lương 208,0 mm; Nam Đàn 265,0 mm; TP Vinh 353,0 mm; Quỳnh Lưu 278,0 mm; Cửa Hội 408,0 mm; riêng chợ Tràng (Hưng Nguyên) 465,0 mm đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.
Tại Nam Đàn, mưa lớn cũng đã làm ngập 1.700ha lúa trong tổng số hơn 5.000 ha lúa toàn huyện. Hầu hết các xã đều bị ngập, trong đó nhiều nhất tại Nam Phúc, Kim Liên, Nam Giang...

Theo tổng hợp báo cáo sơ bộ ban đầu của UBND các huyện, thành, thị, tính đến 16h 45’ ngày 17/7/2018, tổng diện tích cây trồng bị ngập là: 9.046,0 ha. Trong đó: 7.727,5 ha lúa bị ngập úng; 1.318,5ha ngô, lạc, rau màu các loại bị ngập úng, dập nát; 351,3 ha thủy sản bị ngập, tràn bờ.

Cảnh báo: Nghệ An nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập úng

Cảnh báo: Nghệ An nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập úng

(Baonghean.vn) - Dự báo trong 3-6 giờ tới, tại tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa, với lượng mưa đạt từ 20-40mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt tại các huyện Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.