Nghệ An hoãn các kỳ Hội khỏe Phù Đổng để phòng chống dịch Corona

(Baonghean.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản về việc hoãn thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XIX để phòng chống dịch bệnh. Thời gian tiếp tục triển khai sẽ được thông báo sau.

Hội khỏe Phù Đổng là hoạt động quan trọng của ngành giáo dục và được tổ chức theo thông lệ 2 năm/lần. Năm 2020, dự kiến Hội khỏe Phù Đổng Nghệ An lần thứ XIX sẽ được khai mạc vào sáng 24/2  tại thành phố Vinh.

Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, do diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp Corona ngày càng nguy hiểm nên Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản về việc hoãn thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XIX để phòng chống dịch bệnh. Thời gian tiếp tục triển khai sẽ được thông báo sau.

Lễ khai mạc HKPĐ cụm 2 tại huyện Quế Phong. Ảnh: Chiến Thắng
Trước đó, trong tháng 1, lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cụm 2 đã được tổ chức tại huyện Quế Phong. Ảnh: Chiến Thắng

Trước đó, cũng trong tháng 2 này, theo kế hoạch các huyện Nghi Lộc và Yên Thành sẽ diễn ra Hội khỏe Phù Đổng cấp cụm số 3 và số 4. Nhưng do nguy cơ lây bệnh cao khi tập trung đông người, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã quyết định hoãn thời gian tổ chức thi đấu.

Tại thời điểm này, UBND tỉnh cũng đã có văn bản cho phép tất cả học sinh ở tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch Corona và học sinh sẽ bắt đầu nghỉ học từ ngày mai (7/2).

Trong thời gian nghỉ học các trường học vẫn phải thường xuyên vệ sinh phòng tránh dịch bệnh. Ảnh: Đức Anh
Trong thời gian nghỉ học các trường học vẫn phải thường xuyên vệ sinh phòng tránh dịch bệnh. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, trong thời gian này, Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn thành lập 2 đoàn kiểm tra để kiểm tra đột xuất về trách nhiệm của các nhà trường trong việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Thời gian kiểm tra theo kế hoạch sẽ bắt đầu từ ngày 5/2 đến khi cả nước có công bố hết dịch bệnh.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.