Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ luyện tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa

(Baonghean.vn) - Trong thời gian 2 ngày 16 – 17/11, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ luyện tập Chỉ huy – Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa năm 2020, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tham dự và chỉ đạo luyện tập.

Quang cảnh buổi luyện tập

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo buổi luyện tập. Ảnh: Trọng Kiên

Với đề mục “Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, cuộc luyện tập lần này được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang địa phương vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ. Trong từng giai đoạn luyện tập, các cơ quan, đơn vị vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào tình hình thực tế, tập trung làm rõ các nội dung quan trọng, đảm bảo cho LLVT tỉnh xử lý hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Thực hành hạ đạt mệnh lệnh hành quân ra khu căn cứ bí mật
Thực hành hạ đạt mệnh lệnh hành quân ra khu căn cứ bí mật. Ảnh: Trọng Kiên

Nét nổi bật của việc luyện tập năm nay là, Bộ CHQS tỉnh dành thời gian chủ yếu cho cán bộ binh chủng các ngành tham mưu, đề xuất, đề đạt, xử lý tình huống, nghiên cứu đánh giá tình hình, dự kiến quyết tâm chiến đấu, đề đạt ý định chiến đấu, triển khai nhiệm vụ cho từng cá nhân, đơn vị.

Đặc biệt, quy trình tiếp nhận và cách ly các công dân từ các nước trở về qua các cửa khẩu để phòng, chống dịch Covid-19; Những vấn đề an ninh phi truyền thống;  Sơ tán nhân dân và các lực lượng tránh đòn tập kích hỏa lực ban đầu của địch; quy trình điều động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tổ chức biên chế, tiếp nhận quân được tăng cường cũng như điều động, tiếp nhận phương tiện kỹ thuật…

Thông qua luyện tập nhằm nâng cao năng lực tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy, trình độ tổ chức chỉ huy tham mưu tác chiến, hiệp đồng, xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ các cấp, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc lý luận trong tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, SSCĐ bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh.              

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.