Nghệ An: Hơn 10.000 hộ được hỗ trợ gạo do ảnh hưởng dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Tính đến 23/4, sau 7 ngày phát động ủng hộ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, Nghệ An đã huy động hơn 100 tấn gạo với hơn 10.000 hộ được nhận hỗ trợ.
Sáng 24/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid19 từ một số tổ chức, cá nhân. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 24/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận 300 triệu đồng ủng hộ từ bà Trương Thị Thu Hương, một người con của quê hương Nghệ An đang sinh sống, làm việc ở Quảng Châu (Trung Quốc) ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Mai Hoa

Tại lễ tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận 300 triệu đồng ủng hộ của bà Trương Thị Thu Hương, một người con của quê hương Nghệ An đang sinh sống, làm việc Quảng Châu (Trung Quốc).

Thông qua người nhà, bà Trương Thị Thu Hương đã gửi gắm tình cảm đau đáu về quê hương, đặc biệt trong thời gian cả nước chung tay chống dịch; đồng thời bày tỏ sự xúc động trước sự chăm lo cho người dân trước đại dịch của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nước ta. Dù đất nước đang còn nhiều khó khăn nhưng đã trích ngân sách đảm bảo chế độ ăn uống cho những người được cách ly tại các khu tập trung; sẵn sàng bố trí nhân lực và máy bay để đưa công dân Việt Nam trở về nước; tiếp đó là có chính sách hỗ trợ cho người khó khăn.

Xuất phát từ suy nghĩ và tình cảm đó, bà Trương Thị Thu Hương cũng muốn góp một phần kinh phí để chia sẻ với đất nước, quê hương trong cuộc chiến chống dịch bệnh này bằng hành động cụ thể, thiết thực.

Cũng trong sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận từ Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh ủng hộ 10 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Lệ cùng một số người ở xã Hạnh Lâm (Thanh Chương) ủng hộ 30 tạ gạo cùng 20 thùng mì tôm. 
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh tiếp nhận sự ủng hộ của bà Vương Thị Châu, xóm 8, xã Nghi Ân, thành phố Vinh tổng 1,1 triệu đồng. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh phát biểu cảm ơn tình cảm của bà Trương Thị Thu Hương và gia đình. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân có sự ủng hộ thiết thực cho cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng khẳng định, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, từ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh đến nhiều cụ già, em nhỏ đã chung sức, đồng lòng ủng hộ tiền, vật chất và tinh thần cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Tính đến ngày 24/4, sau gần 1 tháng phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi, toàn tỉnh đã tiếp nhận hỗ trợ bằng tiền và vật chất hơn 71 tỷ đồng. Kết quả huy động của Nghệ An cao thứ 3 cả nước, sau thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ Hội Sinh viên trường đại học Vinh. Ảnh: Mai Hoa
Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh. Ảnh: Mai Hoa
Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ nhóm tôn giáo ông Nguyễn Văn Lệ ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa
Tiếp nhận ủng hộ từ ông Nguyễn Văn Lệ (xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương). Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng chia sẻ, khi cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 bước vào giai đoạn 2, song hành với việc tiếp tục kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã chuyển giai đoạn kêu gọi các tổ chức, cá nhân bằng tinh thần tương thân, tương ái, đóng góp hỗ trợ cho những người người bị giảm sâu thu nhập do thiếu việc làm hoặc không có việc làm bởi tác động từ dịch Covid-19, bao gồm những người lao động tự do, công nhân làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã; người lao động trong các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể; giáo viên hợp đồng tại các trường tư thục, hợp đồng nấu ăn bán trú tại các trường học; các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau bệnh tật, người khuyết tật…

Sau 7 ngày phát động (từ ngày 17/4), đến nay, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ hơn 100 tấn gạo. Từ nguồn gạo được tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã kịp thời chuyển hỗ trợ đến hơn 10.000 người được thụ hưởng. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng mong muốn tiếp tục lan tỏa tình cảm, tương thân, tương ái của cả cộng đồng hướng tới những người khó khăn vượt qua đại dịch này.

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...