Nghệ An: Hơn 12 tỷ đồng hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sỹ

(Baonghean.vn) -Sau hơn 3 năm hoạt động, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nghệ An đã hỗ trợ 127 nhà tình nghĩa, hàng trăm sổ tiết kiệm, hàng nghìn suất quà cho các thân nhân, gia đình liệt sỹ; với tổng trị giá trên 12 tỷ đồng.

a
Chiều 20/12, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nghệ An tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thành, thị. Ảnh Thu Hương

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Nghệ An thành lập tháng 5/2015, đến nay có hơn 200  hội viên sinh hoạt tại  21 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Với mục đích hỗ trợ kết nối thông tin về mộ và hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ giám định khoa học ADN; giúp các gia đình liệt sĩ tiếp cận, thực hiện và thụ hưởng các chế độ, chính sách liên quan…

Sau hơn 3 năm hoạt động, Hội đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, thiết thực đối với các gia đình liệt sĩ: Tích cực vận động hỗ trợ Quỹ để xây dựng nhà tình nghĩa, sửa nhà, tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ; tổ chức chương trình "Thắp sáng lửa tri ân- ấm tình đồng đội"...

Đến nay, đã có 194 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ Quỹ Hỗ trợ gia đình liệt sỹ  tỉnh với số tiền hơn 12 tỷ đồng (các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ 6,2 tỷ đồng; 18 huyện, thị xã đăng ký từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 6,1 tỷ đồng).   

Riêng năm 2017, Hội đã hỗ trợ 3 tỷ đồng cho các hoạt động: Trao tặng 43 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 5 - 10 triệu đồng), 200 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng) và 10 xe lăn cho các thân nhân gia đình liệt sỹ trên toàn tỉnh; hỗ trợ xây dựng mới 41 nhà tình nghĩa và sửa chữa 1 ngôi nhà (mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng) cho các thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hỗ trợ tu sửa nghĩa trang liệt sỹ xã Hưng Chính (Thành phố Vinh).

Trao Bằng khen của Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân. Ảnh Thu Hương
Trao Bằng khen của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân. Ảnh Thu Hương

Năm 2018, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm  ủng hộ các gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn; mục tiêu xây dựng và sửa chữa nhà tình 70 nghĩa, trao 60 - 70 sổ tiết kiệm, 100 - 250 suất quà và 25 xe lăn. 

Đồng thời, Hội sẽ tăng cường phối hợp các tổ chức, cơ quan chức năng đấy mạnh hoạt động cung cấp thông tin cho các gia đình liệt sỹ hi sinh chưa có thông tin.    

Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nghệ An vinh dự đón nhận Bằng khen của Hội Hỗ trợ gia đình Việt Nam; 2 tập thể và 5 cá nhân được Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích suất sắc tri ân liệt sĩ năm 2017.                      

Thu Hương

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.