Giáo dục

Nghệ An: Hơn 2.000 thí sinh cạnh tranh vào trường chuyên Phan Bội Châu

Mỹ Hà 28/05/2026 17:20

Kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là kỳ thi quy tụ những học sinh xuất sắc nhất của tỉnh Nghệ An nhằm cạnh tranh vào 15 lớp chuyên năm học 2026 – 2027.

Năm nay, do số lượng thí sinh dự thi tăng nhưng chỉ tiêu vẫn giữ nguyên 35 học sinh/1 lớp nên việc trúng tuyển càng khó khăn hơn.

Chiều nay, 28/5, kỳ thi chính thức diễn ra.

Cuộc đua của những thí sinh “xuất sắc”

Đặng Minh Thảo là học sinh của Trường THCS Hồ Xuân Hương, ngôi trường trọng điểm của huyện Quỳnh Lưu cũ. Trước khi bước vào kỳ thi vào lớp 10 chuyên tiếng Trung - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Thảo cho biết, em đã có một kỳ thi lớp 10 khá tốt, trong đó riêng môn Tiếng Anh em tự chấm được 9.5 điểm.

bna_anh-my-ha4-dd050c2bd9cef2d8d1a523b1e28cdffb(1).jpg
Năm nay có hơn 2.000 thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và kỳ thi được tổ chức tại 3 điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Có mặt tại điểm thi từ khá sớm, Minh Thảo cho biết em đã cùng bố mẹ di chuyển tới địa điểm thi từ chiều hôm trước và nghỉ lại khách sạn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi chuyên Tiếng Trung. Dù đây là kỳ thi quan trọng với áp lực lớn, nữ sinh vẫn cố gắng giữ tâm lý thoải mái.

“Sáng nay em không ôn bài nữa vì những phần cần thiết đã được ôn tập kỹ từ trước đó. Em muốn giữ tinh thần thật thoải mái để làm bài tốt nhất”, Thảo chia sẻ.

bna_anh-my-ha2-072e7d251d48be6291b61fb4ec78b16c(1).jpg
Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là ngôi trường mơ ước của nhiều học sinh xứ Nghệ. Ảnh: Mỹ Hà

Dù không học ở vùng trung tâm nhưng Thảo cho biết, hiện trình độ tiếng Anh của em tương đương khoảng mức B2 và trong các đợt thi thử, điểm số môn chuyên thường xuyên duy trì ổn định ở mức mục tiêu em đặt ra. Tuy nhiên, bên cạnh sự tự tin về nền tảng kiến thức, Minh Thảo cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân vẫn có những áp lực và lo lắng nhất định. Theo em, những năm gần đây lớp chuyên Tiếng Trung thu hút rất đông học sinh đăng ký dự thi, khiến sức cạnh tranh ngày càng cao.

“Em rất vui vì được tiếp xúc với môi trường học tập mà mình mong muốn, được các anh chị khóa trên đón tiếp nhiệt tình. Nhưng em cũng khá hồi hộp vì nhìn quanh có rất nhiều bạn học rất giỏi. Cá nhân em điểm thi thử môn chuyên của mình đang dao động từ 11,5 đến 12 và em có thể phát huy tốt hơn nữa ở kỳ thi thật và đậu vào ngôi trường mà em mơ ước. Hiện tại, phần khiến em lo lắng nhất là kỹ năng Writing …” – Minh Thảo nói thêm.

bna_anh-my-ha3-dd4f2e250f3d43bdfa66514584dfe992(1).jpg
Với bảng vàng về thành tích, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là ngôi trường tạo mũi nhọn cho ngành giáo dục Nghệ An và của cả nước. Ảnh: Mỹ Hà

Với môn chuyên Tin, năm nay tỷ lệ chọi khá cao khi có 115 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 35 chỉ tiêu. Tuy vậy, nhiều thí sinh bước vào môn thi với tâm lý khá thoải mái. Đến từ Trường THCS Đặng Thai Mai, em Hồ Nam Dương cho biết, năm nay em đã từng đạt giải Ba tại Kỳ thi học sinh giỏi Tin của phường Trường Vinh. Các kỳ thi thử trước đó, điểm chuyên của Dương cũng thường xuyên duy trì ở mức 17 - 18 điểm. Ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Dương làm bài khá tốt và hi vọng sẽ đạt trên 27 nên em có bước khởi đầu khá thuận lợi: “Em thấy tâm lý không quá áp lực. Em chỉ cố gắng giữ phong độ như những lần thi thử trước đó”, Nam Dương chia sẻ.

Trong khi đó, Hoàng Gia Bảo – thí sinh đến từ xã Tam Hợp, một xã miền núi của huyện Quỳ Hợp cũ lại đi thi với tâm lý được học hỏi, trải nghiệm. Bảo cho biết, vì nhà em ở xa trung tâm nên em không có điều kiện đi học thêm ở các thầy cô trực tuyến cũng không tham gia các khóa học trực tuyến như nhiều học sinh khác. Thay vào đó, Bảo lựa chọn cách học giáo viên ở trường và xin thêm đề của cô giáo để tự học tại nhà.

bna_anh-my-ha1-67b40090c301a17221f846474d6df2d7(1).jpg
Đội Thanh niên tình nguyện của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu hỗ trợ các thí sinh ở xa về dự thi. Ảnh: Mỹ Hà

Để chuẩn bị cho kỳ thi chuyên, chiều hôm trước, Bảo cùng mẹ xuống thành phố Vinh thuê khách sạn nghỉ lại nhằm đảm bảo sức khỏe và thời gian di chuyển cho buổi thi sáng hôm sau: Em nghĩ để cạnh tranh vào lớp chuyên Tin là không dễ nhưng em không quá áp lực cho bản thân. Nếu không đậu thì em cũng thấy tự hào vì mình đã tự tin xuống Phan và được dự thi với nhiều học sinh xuất sắc khác của cả tỉnh – Gia Bảo nói thêm.

Theo tổng hợp từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm 2026 có 2.518 hồ sơ đăng ký dự thi, tăng gần 800 hồ sơ so với năm 2025 và nhiều nhất từ trước tới nay.

Trong các lớp chuyên, Ngữ văn vẫn là lớp có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất với 409 em. Kế đó là lớp chuyên Toán với 357 em, Hóa học 215 em, Tiếng Anh 191 em, Vật lý 188 em, Tin học 115 em, Sinh học 166 em, Lịch sử 84 em và Địa lý 85 em.
Một trong những điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay khi lần đầu tiên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tuyển sinh các lớp chuyên ngữ với 2 môn gồm môn Tiếng Anh và môn chuyên.

Qua tổng hợp, lớp chuyên Tiếng Trung là lớp có số lượng học sinh đăng ký dự thi bằng môn chuyên cao nhất với 61 em đăng ký dự thi Tiếng Trung và 85 em đăng ký dự thi bằng Tiếng Anh.
Ở lớp chuyên Tiếng Pháp, có 43 em dự thi bằng Tiếng Pháp và 80 em dự thi bằng Tiếng Anh. Lớp chuyên Tiếng Nhật, có 5 em dự thi bằng Tiếng Nhật và 88 em dự thi bằng Tiếng Anh. Lớp chuyên Tiếng Nga có 13 em dự thi bằng Tiếng Nga và 152 em dự thi bằng Tiếng Anh. Ở lớp chuyên Tiếng Hàn, chỉ có 2 em đăng ký dự thi bằng Tiếng Hàn và 180 em đăng ký dự thi bằng Tiếng Anh.

Đảm bảo khách quan trong quá trình tổ chức kỳ thi

Không chỉ các thí sinh, nhiều phụ huynh cũng cho biết, được đồng hành cùng con trong kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là niềm vui và niềm tự hào lớn. Vì thế, dù hành trình xuống thành phố Vinh dự thi khá vất vả, thậm chí nhiều gia đình xác định nếu con trúng tuyển sẽ phải học xa nhà, kéo theo không ít áp lực về kinh tế, nhưng phụ huynh vẫn luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho con.

dsc01000(1).jpg
Trong thời tiết nắng nóng, 2 phụ huynh đến từ xã Đô Lương đã mua thêm một chiếc quạt sử dụng năng lượng điện mặt trời để sẵn sàng đợi con ngoài phòng thi. Ảnh: Mỹ Hà

Ngồi đợi con ở phía ngoài phòng thi, vợ chồng chị Lê Thị Hồng (xã Đô Lương) cho biết, năm nay con trai đầu của chị thi vào lớp chuyên Toán, một trong những lớp chuyên có chất lượng thí sinh tốt nhất. "Con trai của tôi học ở Trường THCS Lý Nhật Quang và từng đạt giải Nhì môn Toán. Trước khi xuống thi, cháu cũng chia sẻ là khá lo lắng nhưng vợ chồng tôi động viên, bảo con chỉ cần phát huy hết năng lực. Gia đình cũng xác định, con còn nhỏ, nếu đậu đi học xa nhà sẽ rất vất vả. Nhưng chỉ cần con được học ở môi trường “tốt nhất” của tỉnh thì bao khó khăn, bố mẹ cũng sẽ đồng hành với con", chị Lê Thi Hồng cho biết.

bna_anh-my-ha8-674d35dd6743fa0245e7741e5ac699d2(1).jpg
Các giám thị gọi thí sinh vào phòng thi. Ảnh: Mỹ Hà

Do tính chất cạnh tranh cao của Kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu nên năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị kỳ thi một cách bài bản, chặt chẽ với nhiều giải pháp mới nhằm bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan và công bằng cho thí sinh.

Trao đổi về công tác tổ chức kỳ thi, ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ các kế hoạch triển khai theo đúng quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương và các trường học để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ thi.

bna_anh-my-ha6-49e4bf956e02443a51de8948217cb811(1).jpg
Học sinh nghe phổ biến quy chế thi. Năm nay, Sở không điều giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu làm giám thị dự thi vào trường. Ảnh: Mỹ Hà

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, các điểm thi được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất như quạt mát, điều hòa và các điều kiện hỗ trợ cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh làm bài.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các điểm thi nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, bảo vệ quyền lợi của thí sinh và giữ vững tính khách quan, minh bạch.

Tại kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có nhiều đổi mới trong tổ chức.

Theo đó, toàn bộ quy trình từ ra đề thi, coi thi đến chấm thi đều được tổ chức theo hướng độc lập. Cán bộ Sở GD&ĐT và cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Phan Bội Châu không tham gia trực tiếp vào các khâu trọng yếu nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, minh bạch và lựa chọn đúng những học sinh có năng lực vào học tại trường chuyên.

Cụ thể, lãnh đạo, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu không tham gia công tác coi thi. Việc tổ chức coi thi được thực hiện độc lập nhằm bảo đảm khách quan trong kỳ thi tuyển sinh.

Ở khâu ra đề thi, Sở thuê giáo viên các trường chuyên và một số trường đại học ngoài tỉnh để xây dựng đề thi. Mỗi môn thi có 4 giáo viên tham gia ra đề độc lập; sau đó tổ chức bốc thăm mỗi giáo viên sẽ lấy 25% số đề để ghép thành đề thi chính thức. Cách làm này nhằm tăng tính bảo mật, hạn chế tối đa việc lộ lọt đề thi và bảo đảm chất lượng tuyển chọn.

Sau khi kết thúc thi, công tác chấm thi được tổ chức theo hình thức cách ly tập trung trong thời gian khoảng hai ngày rưỡi tại khu vực khách sạn. Trong công tác chấm thi, cán bộ quản lý, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và cán bộ Sở GD&ĐT không trực tiếp tham gia chấm thi. Thay vào đó, Sở điều động đội ngũ giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi của các trường THPT khác trong tỉnh tham gia chấm thi độc lập. Quá trình chấm thi được tổ chức cách ly, có lực lượng công an giám sát nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn, khách quan.

Đối với những bài thi lệch điểm (giữa các vòng chấm) hoặc nằm trong phổ điểm dự kiến trúng tuyển, Sở sẽ mời giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tham gia chấm phúc tra, kiểm tra lại bài thi trong điều kiện cách ly theo quy định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa

bna_anh-my-ha5-174cf149ad0f749fd1dd833ad092dde7(1).jpg
Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

“Với cách làm này, Sở tin tưởng sẽ lựa chọn được những học sinh ưu tú, bảo đảm kỳ thi diễn ra chặt chẽ, bài bản, đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh”, ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh.

0 0 0
x
Nghệ An: Hơn 2.000 thí sinh cạnh tranh vào trường chuyên Phan Bội Châu
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO