Nghệ An: Hơn 30.000 người chưa được xét hưởng chế độ nạn nhân điôxin

(Baonghean.vn) - Đó là những con số được đưa ra trong buổi lễ Gặp mặt giao lưu tôn vinh những tấm lòng nhân hậu 'Vì nạn nhân chất độc da cam/điôxin' diễn ra tại huyện Hưng Nguyên sáng 23/11.

Tại buổi lễ, ông Đinh Xuân Tứ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Nghệ An cho biết, từ khi thành lập đến nay, Nghệ An có 409/481 xã, phường, thị trấn có Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin. Hội đã động viên kết nạp được hơn 14.000 hội viên, chủ yếu là nạn nhân chất độc da cam/điôxin.

Nghệ An hiện có hơn 30.000 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã tuổi cao sức yếu, mang nhiều loại bệnh do chất độc gây ra nhưng chưa được xem xét hưởng chế độ. Mới chỉ có 17.000 người và 10.000 người là con em của họ được hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam/điôxin.

chất độc da cam Ảnh: Chu Thanh
Ông Đinh Xuân Tứ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Chu Thanh

Trên thực tế, số tiền trợ cấp của nhà nước dành cho các nạn nhân chỉ giải quyết được phần nào khó khăn trong cuộc sống. Chính vì vậy, hằng năm Thường trực Tỉnh hội có tờ trình xin lãnh đạo tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh được tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ.

Từ năm 2008 đến nay, đã có nhiều huyện như Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Yên Thành… vận động nhiều nhất được 400 - 600 triệu đồng/năm, ít nhất được 200 - 300 triệu đồng/năm. 

Nhiều cá nhân, tập thể đã bỏ hàng trăm triệu đồng  để hỗ trợ gia đình các nạn nhân như ông Bùi Ngọc Hòa ở huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ 150 - 200 triệu đồng/năm, ông Nguyễn Đình Yên ở thành phố Vinh nhiều lần hỗ trợ 10 triệu đồng…

Nạn nhân da cam ở Việt Nam. Ảnh: Internet
Nạn nhân da cam ở Việt Nam. Ảnh: Internet

Với sự quan tâm, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm, từ năm 2007 - 2017, Quỹ nạn nhân chất độc da cam/điôxin được 18.741.003.848 đồng. Thường trực Tỉnh hội đã quyết định trích tiền hỗ trợ làm 246 ngôi nhà, sửa 17 nhà, hỗ trợ 806 gia đình sản xuất chăn nuôi, cấp 192 suất học bổng… với tổng số tiền hỗ trợ hơn 17.249.796.690 đồng. Những giúp đỡ kịp thời từ Tỉnh hội bước đầu đã tạo điều kiện cho nạn nhân khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo, hòa nhập cộng đồng.

chất độc da cam Ảnh: Chu Thanh
Tỉnh hội đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Chu Thanh

Dịp này, Tỉnh hội đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các nạn nhân chất độc da cam của Tỉnh hội.

Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.