Nghệ An: Hơn 34 nghìn thí sinh có mặt làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều hôm nay (6/7), các sĩ tử trên địa bàn toàn tỉnh đã đến các điểm thi để bắt đầu làm thủ tục chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Clip: Đức Anh - Mỹ Hà 
Chiều 6/7, dù thời tiết nắng nóng nhưng hơn 34.000 thí sinh trên toàn tỉnh ở 68 điểm thi đã có mặt tương đối đầy đủ tại điểm thi làm thủ tục dự thi. Ảnh: Đức Anh
Chiều 6/7, dù thời tiết nắng nóng nhưng hơn 34.000 thí sinh trên toàn tỉnh ở 68 điểm thi đã có mặt tương đối đầy đủ tại điểm thi làm thủ tục dự thi. Ảnh: Đức Anh
Làm thủ tục thi THPT quốc gia. Ảnh: Đức Anh
Tại Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên), ngay phía ngoài cổng, 4 nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt, xịt nước rửa tay sát khuẩn cho thí sinh trước khi vào điểm thi. Ảnh: Đức Anh
Làm thủ tục thi THPT quốc gia. Ảnh: Đức Anh
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh tại Nghệ An đang phức tạp, trong đó huyện Hưng Nguyên nằm giáp ranh với thành phố Vinh - được xem là vùng tâm dịch của tỉnh. Vì vậy, thí sinh đều có ý thức thực hiện khuyến cáo 5K khi vào điểm thi để giữ an toàn cho bản thân và các bạn xung quanh. Trước khi vào phòng thi các thí sinh tìm hiểu thông tin về cá nhân và đọc lại  các quy định về phòng dịch. Ảnh: Mỹ Hà
Làm thủ tục thi THPT quốc gia. Ảnh: Đức Anh
Các quy định về phòng tránh dịch bệnh được tuyên truyền đến từng phòng thi. Ảnh: Đức Anh
Làm thủ tục thi THPT quốc gia. Ảnh: Đức Anh
Ở các phòng thi, các thí sinh được sắp xếp giãn cách theo đúng quy định. Ảnh: Đức Anh
Làm thủ tục thi THPT quốc gia. Ảnh: Đức Anh
Chiều hôm nay, các phòng thi đã rà soát lại thông tin của các thí sinh. Ảnh: Đức Anh
Làm thủ tục thi THPT quốc gia. Ảnh: Đức Anh
Các em thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định. Ảnh: Mỹ Hà
Làm thủ tục thi THPT quốc gia. Ảnh: Đức Anh
Các giám thị đọc quy chế thi và trách nhiệm của thí sinh. Theo quy định của Kỳ thi năm nay thí sinh vào phòng thi chỉ được mang bút viết, compa, tẩy, thước kẻ, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ... Ảnh: Đức Anh
 
Làm thủ tục thi THPT quốc gia. Ảnh: Đức Anh
Ở mỗi phòng thi sẽ có 2 giám thị. Ảnh: Mỹ Hà
Trong ngày đầu làm thủ tục, một số thí sinh đã để quên hoặc làm mất giấy tờ được yêu cầu viết giấy cam kết. Ảnh: Đức Anh
Trong ngày đầu làm thủ tục, một số thí sinh đã để quên hoặc làm mất giấy tờ được yêu cầu viết giấy cam kết. Ảnh: Đức Anh
Ngày mai các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Năm nay, Nghệ An có hơn 34.000 thí sinh dự thi và là tỉnh có số lượng thí sinh cao thứ 4 cả nước. Đặc biệt, trong số những thí sinh năm nay có hai thí sinh học tại thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Trị về Nghệ An và đăng ký dự thi tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập và THPT Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh
Ngày mai các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Năm nay, Nghệ An có hơn 34.000 thí sinh dự thi và là tỉnh có số lượng thí sinh cao thứ 4 cả nước. Đặc biệt, trong số những thí sinh năm nay có hai thí sinh học tại thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Trị về Nghệ An và đăng ký dự thi tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập và THPT Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.