Nghệ An: Hơn 4.000 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ

Thanh Nga - Ảnh: Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Phiên giao dịch đã thu hút hơn 1.000 chiến sỹ, cựu quân nhân, sinh viên các trường đào tạo nghề trong quân đội và lao động tại địa bàn tỉnh Nghệ An và các vùng lân cận.
Sáng 14/12, Sở LĐTB &XH Nghệ An tổ chức phiên giao dịch việc làm cho đối tượng là bộ đội xuất ngũ năm 2020; phiên giao dịch thu hút 19 doanh nghiệp Dịch vụ việc làm, XKLĐ, du học và đào tạo nghề trên cả nước. Ảnh: Đức Anh
Sáng 14/12, Sở LĐTB &XH Nghệ An tổ chức phiên giao dịch việc làm cho đối tượng là bộ đội xuất ngũ năm 2020; phiên giao dịch thu hút 19 doanh nghiệp Dịch vụ việc làm, XKLĐ, du học và đào tạo nghề trên cả nước. Ảnh: Đức Anh
Tham dự phiên giao dịch việc làm có ông Ngô Xuân Liễu - Giám đốc Trung tâm Quốc gia Dịch vụ việc làm; ông Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTB & XH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Tham dự phiên giao dịch việc làm có ông Ngô Xuân Liễu - Giám đốc Trung tâm Quốc gia Dịch vụ việc làm; ông Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTB & XH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Tại buổi khai mạc phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ, ông Ngô Xuân Liễu mong muốn các chiến sỹ sau khi xuất ngũ sẽ lựa chọn cho mình được hướng đi nghề nghiệp, từ đó tự làm giàu cho bản thân và gia đình, tiếp tục xây dựng quê hương đất nước. Ảnh: Đức Anh
Tại buổi khai mạc phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ, ông Ngô Xuân Liễu mong muốn các chiến sỹ sau khi xuất ngũ sẽ lựa chọn cho mình được hướng đi nghề nghiệp, từ đó tự làm giàu cho bản thân và gia đình, tiếp tục xây dựng quê hương đất nước.  Ảnh: Đức Anh
19 đơn vị tham gia phiên giao dịch gồm có các đơn vị đào tạo nghề, tuyển dụng các ngành nghề May, Điện tử, hàn; các đơn vị tư vấn XKLĐ, du học tại các nước Đức, Đài Loan... với hơn 4.000 vị trí việc làm. Ảnh: Đức Anh
19 đơn vị tham gia phiên giao dịch gồm có các đơn vị đào tạo nghề, tuyển dụng các ngành nghề May, Điện tử, hàn; các đơn vị tư vấn XKLĐ, du học tại các nước Đức, Đài Loan... với hơn 4.000 vị trí việc làm. Ảnh: Đức Anh
Ngoài các quân nhân xuất ngũ năm 2020 hầu như chưa đươc đào tạo nghề, có hàng trăm sinh viên nghề Trường cao đẳng Dạy nghề số 4 , Bộ Quốc phòng, các emchọn môi trường quân đội để tiếp tục được trang bị tay nghề, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn. Ảnh: Đức Anh
Ngoài các quân nhân xuất ngũ năm 2020 hầu như chưa đươc đào tạo nghề, có hàng trăm sinh viên nghề Trường cao đẳng Dạy nghề số 4 , Bộ Quốc phòng, các emchọn môi trường quân đội để tiếp tục được trang bị tay nghề, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn. Ảnh: Đức Anh
19 chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia phiên giao dịch việc làm lần này với mong muốn được định hướng nghề nghiệp và lựa chọn cho mình hướng đi tốt nhất sau khi xuất ngũ. Ảnh: Đức Anh
19 chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia phiên giao dịch việc làm lần này với mong muốn được định hướng nghề nghiệp và lựa chọn cho mình hướng đi tốt nhất sau khi xuất ngũ. Ảnh: Đức Anh
Với 4.000 vị trí việc làm sẽ có 2.000 vj trí XKLĐ sang các nước Đài Loan... Dù dịch covid - 19 đang diễn biến phức tạp nhưng rất nhiều quân nhân quan tâm đến các thị trường XKLĐ với các mức lương từ 17 - 45 triệu đồng/ tháng, đặc biệt có nhiều thị trường du học còn được hỗ trợ 20 - 30 triệu đồng/tháng.
Với 4.000 vị trí việc làm sẽ có 2.000 vị trí XKLĐ sang các nước Đài Loan, Đức, Trung Đông... Dù dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp nhưng rất nhiều quân nhân quan tâm đến các thị trường XKLĐ với các mức lương từ 17 - 45 triệu đồng/tháng, đặc biệt có nhiều thị trường du học còn được hỗ trợ 20 - 30 triệu đồng/tháng.
Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ việc làm quốc gia và Sở LĐTB & XH khảo sát nhu cầu của các quân nhân tại các bàn giao dịch. Sau khi phiên giao dịch kết thúc, các cựu quân nhân nếu có nhu cầu sẽ trực tiếp đăng ký và được thực hiện các bước tư vấn phù hợp. Nếu có nhu cầu học nghề các bạn sẽ được định hướng rõ về các xu hướng thị trường cần, phù hơp với khả năng và sở trường của mỗi người. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ việc làm quốc gia và Sở LĐTB & XH khảo sát nhu cầu của các quân nhân tại các bàn giao dịch. Sau khi phiên giao dịch kết thúc, các cựu quân nhân nếu có nhu cầu sẽ trực tiếp đăng ký và được thực hiện các bước tư vấn phù hợp. Nếu có nhu cầu học nghề các bạn sẽ được định hướng rõ về các xu hướng thị trường cần, phù hơp với khả năng và sở trường của mỗi người. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.