Nghệ An: Hơn 43% vụ cháy do chập điện

(Baonghean) - Bước vào mùa nắng nóng,  nguy cơ cháy nổ hiện diện khắp nơi, đặt ra sự cấp thiết trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, hiệu quả của hoạt động tập huấn, diễn tập PCCC để giảm bớt nỗi lo “bà hoả”.

Hơn 43% vụ cháy do chập điện

Theo số liệu thống kê của Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An, từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 90 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản khoảng 13,12 tỷ đồng, trong đó có 39 vụ do chập điện, chiếm 43,33%. Tính riêng từ đầu năm đến nay, đã có gần 10 vụ cháy xuất phát từ nguyên nhân chập hệ thống điện.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh. 	Ảnh: Cảnh nam
Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh. Ảnh: Cảnh nam

Đơn cử như vụ cháy xảy ra vào đầu năm 2017 tại cơ sở thẩm mỹ Herpoo Spa (số 42, đường Đinh Công Tráng, TP. Vinh). Vào 3 giờ sáng ngày 17/1, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 nhận được tin báo cháy của chủ nhà là chị Hoàng Thị Hiền, lúc này gia đình chị có 6 người, trong đó có 2 người già và 2 trẻ em bị mắc kẹt ở tầng 2, tầng 3. Ngọn lửa đã gần như bao trùm cả tầng 1, khói bốc nghi ngút lên các tầng trên. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC số 1 lập tức huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 30 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường làm nhiệm vụ. Trong vòng 45 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, 6 người mắc kẹt được giải cứu an toàn. Nguyên nhân sau đó được xác định là do chập điện dẫn đến phát sinh nguồn lửa. 

Mới đây nhất là vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h30’ sáng ngày 20/3 trên địa bàn phường Vinh Tân (TP. Vinh). Theo đó, ngọn lửa phát ra từ khu vực kho phế liệu của vợ chồng ông Ngọc - bà Dung tại số 63, đường Lê Huân. Lửa bùng phát nhanh và cháy lan sang 15 kho hàng khác chứa bao bì, kẹo, gạo và cửa hàng xe đạp… của các hộ lân cận. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 huy động 65 cán bộ chiến sỹ, 7 xe chữa cháy chuyên dụng và chỉ huy tham gia chữa cháy. Thế nhưng, phải tới 2 giờ sau lực lượng chức năng mới khống chế ngọn lửa và dập tắt đám cháy. Tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng rất nhiều tài sản bị thiêu rụi và hư hỏng, ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Điều đặc biệt là theo nhận định ban đầu thì vụ cháy nhiều khả năng cũng do chập điện gây ra.

Bước vào mùa nắng nóng, nguy cơ cháy nổ do chập điện lại càng tăng lên. Vào những ngày nắng nóng, các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt máy, máy làm kem, làm đá... thường xuyên phải làm việc hết công suất dẫn đến quá tải nguồn điện. Trong khi đó, thực tế là hiện nay hệ thống đường dây tải điện tại nhiều khu vực đã xuống cấp; ý thức của người dân trong việc đảm bảo an toàn lưới điện vẫn chưa cao. 

Thiếu tá Nguyễn Đức Hùng - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Cảnh sát PCCC Nghệ An) khuyến cáo: “Để phòng ngừa cháy nổ do dòng điện quá tải, người dân cần thiết kế, lắp đặt hệ thống dây dẫn đúng tiêu chuẩn và có hệ số dự phòng, không tự ý thay đổi các thiết bị tự ngắt; không dùng nhiều thiết bị điện một lúc và cùng 1 ổ cắm; thường xuyên định kỳ kiểm tra hệ thống để khắc phục kịp thời những nguy cơ gây ra quá tải”.


Cũng cần phải nhận thức được rằng, nguy cơ gây cháy nổ do nguồn điện vào mùa nắng nóng rất cao, nhưng không phải là tất cả. Khi nền nhiệt tăng, không khí khô nóng, có khi chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể biến thành những đám cháy lớn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong mỗi hoạt động thường ngày như đốt rác, đốt nương làm rẫy, thắp hương, đốt vàng mã ở các khu chợ, trung tâm thương mại... Những việc làm trên, nếu bất cẩn đều có thể dẫn đến cháy nổ với hậu quả không tưởng tượng nổi.

Trách nhiệm toàn dân

Có mặt tại buổi diễn tập PCCC tại chợ Quán Lau (TP. Vinh), dễ cảm nhận thấy không khí khẩn trương, nghiêm túc của các tiểu thương khi trực tiếp tham gia diễn tập. Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC số 1 phổ biến một số kiến thức phòng, chống cháy nổ ở đặc thù ngôi chợ; đồng thời, làm mẫu một số động tác chữa cháy khẩn cấp bằng bình bọt, vải bạt... cũng như bày các “mẹo” để bảo vệ bản thân trong luồng khí độc của đám cháy.

Chợ Quán Lau có 162 ki-ốt cố định và khoảng 200 người dân từ các địa phương lân cận khác làm ăn, buôn bán theo thời vụ. Điều đáng nói là chợ đã được xây dựng từ rất lâu nên đến nay đã xuống cấp trầm trọng, các ki-ốt đều trong tình trạng xập xệ, dây điện chằng chịt.

Trong khi đó, cũng giống như nhiều chợ khác, nơi đây kinh doanh đa dạng các loại hàng hóa, với nhiều mặt hàng như vàng mã, vải vóc, các thiết bị điện... đều là những mặt hàng dễ bắt lửa, nhất là vào mùa nắng nóng. Buổi diễn tập PCCC thật sự thiết thực với các hộ tiểu thương nơi đây.

Ông Trần Quang Hùng - tiểu thương chợ Quán Lau cho biết: “Tôi cho rằng diễn tập PCCC là rất cần thiết. Thông qua diễn tập giúp chúng tôi trang bị thêm kiến thức về PCCC và tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, giúp bà con nâng cao ý thức cảnh giác trước nguy cơ có thể xảy ra từ sự chủ quan, bất cẩn trong sinh hoạt”.

Các quầy hàng ăn dùng bếp than trong chợ Kênh Bắc tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ vào mùa hè. Ảnh: P.V
Các quầy hàng ăn dùng bếp than trong chợ Kênh Bắc tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ vào mùa hè. Ảnh: P.V

Ngoài tổ chức diễn tập PCCC ở các khu chợ, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh còn chú trọng nâng cao chất lượng công tác diễn tập PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại các cơ quan, đơn vị, các trung tâm thương mại, chung cư cao tầng. Cùng với đó, Cảnh sát PCCC cùng các địa phương, đơn vị chủ động ký cam kết quy chế phối hợp trong công tác PCCC&CNCH. Đơn cử như Phòng Cảnh sát PCCC số 7 ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2020 với Ban Tuyên giáo các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương; Phòng Cảnh sát PCCC số 4 ký kết quy chế phối hợp công tác nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC&CNCH với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn và TX. Hoàng Mai...

Đại tá Vũ Ngọc Duệ - Trưởng phòng Tham mưu Cảnh Sát PCCC tỉnh cho biết: “Công tác ký kết giúp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC ở các cấp; vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp cũng như ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành Luật PCCC được nâng lên từng bước, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn cháy nổ, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ANTT, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển”. 

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân cũng cần có ý thức, trách nhiệm trong việc PCCC. Đây cũng là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại trong buổi lễ ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” giai đoạn 2017 - 2020 vào trung tuần tháng 4 vừa qua: “Trách nhiệm và nghĩa vụ trong phòng, chống cháy, nổ không chỉ riêng của ai mà đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội, bởi vậy các cấp cần phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân... Qua đó, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản”.

Cảnh Nam

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.