Nghệ An: Hơn 500 hộ dân hưởng chính sách xây nhà chống lũ

Quang An - Việt Hùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau 3 năm thực hiện Quyết định 48/CP về việc hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung. Số lượng nhà ở đã thực hiện hỗ trợ trên địa bàn tỉnh được 510 căn, trong đó 380 nhà xây dựng mới, 130 nhà cải tạo nâng tầng; đạt tỷ lệ 85% so với tổng số nhà ở cần được hỗ trợ (600 căn nhà).
Xã Nam Cường là địa phương duy nhất trên địa bàn huyện Nam Đàn có nhà chòi tránh lũ lụt theo Quyết định 716 của Chính phủ ngày 14/6/2012.
Theo ông Trần Trung Dũng, cán bộ Địa chính - Xây dựng xã Nam Cường: Toàn xã hiện có khoảng 74 nhà chòi tránh lũ lụt phân bố đều cả 11 xóm, trong đó 50 nhà chòi là các gia đình hộ nghèo, 24 nhà chòi là gia đình hộ cận nghèo. Từ khi có nhà chòi, bà con thuộc diện khó khăn của địa phương đã yên tâm hơn khi mùa mưa lũ về, không còn cảnh phải sơ tán lên đê và giảm thiểu thiệt hại về kinh tế.
Năm 2012, ông Trần Đình Bình ở xóm 6, xã Nam Cường (Nam Đàn) được nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, cùng với vay ngân hàng 10 triệu đồng và 30 triệu đồng tích góp được, ông xây nhà chòi kinh phí khoảng 50 triệu đồng. Từ đó đến nay, mỗi lần mưa lũ về, gia đình an tâm hơn. Ảnh: Quang An
Năm 2012, ông Trần Đình Bình ở xóm 6, xã Nam Cường (Nam Đàn) được nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, cùng với  vay ngân hàng 10 triệu đồng và 30 triệu đồng tích góp được, ông  xây nhà chòi kinh phí khoảng 50 triệu đồng. Từ đó đến nay, mỗi lần mưa lũ về, gia đình an tâm hơn. Ảnh: Quang An
Là xã nằm hoàn toàn ngoài đê Tả Lam nên trước đây, mùa mưa lũ gây ngập lụt sâu và kéo dài, người dân Hưng Nhân (huyện Hưng Nguyên) thường phải mang theo tài sản, gia súc, gia cầm lên đê tránh lũ. Do đó, trong 5 năm qua, 73 hộ nghèo tại xã đã được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà chòi tránh lũ.
Nhà chòi thường được xây dựng trên nền đất cao từ 2,5 - 3m so với mặt đất, có tầng gác để người dân tránh lũ và để cất giữ tài sản khi nước lũ dâng cao.
Nhà chòi chống lũ được xây dựng tại xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Quang An
Nhà chòi chống lũ được xây dựng tại xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Quang An

Ông Phan Đình Hoàn - Chủ tịch UBND xã Hưng Nhân cho biết: “Bên cạnh việc xây dựng nhà chòi, trên địa bàn xã có khoảng 100 chiếc thuyền nhỏ do người dân tự đóng và 8 chiếc thuyền lớn để ứng cứu kịp thời khi lũ lớn xảy ra. Ngoài ra, hầu hết các hộ dân trên địa bàn xã đều xây dựng cồn tự cứu để cất trữ đồ đạc, lương thực…

Người dân xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên) cất trữ lương thực lên cao trong mùa mưa bão. Ảnh: Quang An
Người dân xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên) cất trữ lương thực lên cao trong mùa mưa bão. Ảnh: Quang An
Thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo xây nhà phòng chống bão lụt, huyện Quỳnh Lưu có 2.539 hộ nghèo đăng ký, nhưng chỉ có 5 hộ nghèo đủ điều kiện để xét xây nhà. Trong 5 hộ được hỗ trợ xây nhà có 4 hộ ở xã Quỳnh Hưng và 1 hộ xã Quỳnh Diễn. Hiện nay, các hộ dân trên đều đã xây dựng xong nhà chống lũ chắc chắn theo đúng thiết kế.  
Nhà chống lũ kiên cố tại Quỳnh Lưu. Ảnh: Việt Hùng
Nhà chống lũ kiên cố tại Quỳnh Lưu. Ảnh: Việt Hùng
Ông Đặng Ngọc Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, chương trình hỗ trợ nhà ở tránh lũ Chính phủ đưa ra có ý nghĩa lớn, hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, huyện sẽ có công văn đề nghị Sở Xây dựng, UBND tỉnh xem xét, nhân rộng mô hình này.

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.