Nghệ An: Hướng nghiệp "Nghề nào cho bạn - Nghề nào cho tôi"

(Baonghean.vn) - Chiều 17/7, Tổ chức phát triển thanh niên Nghệ Tĩnh (NYDO) lần đầu tiên tổ chức buổi nói chuyện hướng nghiệp cho hơn 100 bạn trẻ Nghệ An và Hà Tĩnh với chủ đề “Nghề nào cho bạn - Nghề nào cho tôi” tại TP. Vinh.

Các bạn trẻ đến tham gia buổi hướng nghiệp “Nghề nào cho bạn - Nghề nào cho tôi”.
Các bạn trẻ đến tham gia buổi hướng nghiệp “Nghề nào cho bạn - Nghề nào cho tôi”.

Các thành viên điều hành NYDO đang là học sinh, sinh viên nên có thể hiểu được những băn khoăn của các bạn trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Chính vì vậy, NYDO đã tổ chức buổi hướng nghiệp với mong muốn giúp các bạn trẻ trên địa bàn 2 tỉnh tìm hiểu kỹ hơn về các ngành nghề mình đang quan tâm, từ đó định hướng công việc phù hợp với bản thân.

Rất đông các bạn trẻ đã đến tham gia buổi hướng nghiệp.
Rất đông các bạn trẻ đã đến tham gia buổi hướng nghiệp.

Các bạn học sinh, sinh viên đã có dịp trò chuyện, đặt câu hỏi với các diễn giả tham gia chương trình: chị Lương Minh Trang - Giám đốc sáng tạo điều hành tại Flow Motion (2015), hiện đang là chuyên viên Marketing của Buffalo Tours (buffalotours.com), chị Lê Phạm Huyền Trang - đại diện Việt Nam tham gia chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2015, chị Lê Lan Anh - Chuyện viên Phòng chống rửa tiền - khối Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ tại Ngân hàng VP Bank. 

Ba diễn giả tham gia chương trình, từ trái qua phải chị Lê Lan Anh, chị Lương Minh Trang và chị Lê Phạm Huyền Trang. 
Ba diễn giả tham gia chương trình, từ trái qua phải chị Lê Lan Anh, chị Lương Minh Trang và chị Lê Phạm Huyền Trang. 

Chia sẻ với các bạn trẻ ở Nghệ An, các diễn giả cho biết, muốn thành công, trước hết các bạn trẻ cần định hướng được mục tiêu cũng như cần có một bản kế hoạch cụ thể cho cuộc đời đồng thời hãy làm những gì mình yêu và yêu những gì mình làm. Quan trọng hơn hết là bản thân mỗi bạn trẻ cần phải luôn luôn nỗ lực chuẩn bị kỹ càng cho bước đường tương lai.

Khi được hỏi cách vượt qua khó khăn, các diễn giả nhấn mạnh 2 điều: thấu hiểu bản thân và giá trị cốt cõi mình muốn hướng đến rồi vững tâm hướng đến điều đó. Đặc biệt, các bạn trẻ hãy luôn cố gắng tạo sự lạc quan nhất định trước những tình huống trong cuộc sống để tĩnh tâm đưa ra những quyết định đúng đắn.

Về câu hỏi làm thế nào lựa chọn đúng đắn ngành nghề, các học giả đều khuyên các bạn trẻ trước hết nên thấu hiểu bản thân, hiểu được điểm mạnh yếu của mình. Trong những năm tháng trên giảng đường, hãy cố gắng học tập rèn luyện kiến thức thật tốt và tôi luyện khả năng học hỏi của chính mình cho con đường lập nghiệp sau này.

Chu Thanh

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.