Nghệ An hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 2018

(Baonghean.vn) - Sáng 28/5, Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25 - 31/5/2018).
Lễ phát động có sự tham gia của đông đảo đại diện các cơ quan, ban ngành và các đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Lễ phát động có sự tham gia của đông đảo đại diện các cơ quan, ban ngành và các đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Theo số liệu thống kê, hàng năm, ở Việt Nam có khoảng 40 nghìn người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc lá, chưa kể đến 70% phụ nữ và 50% trẻ em bị ảnh hưởng sức khỏe không nhỏ do hít phải khói thuốc lá thụ động.

Riêng tại Nghệ An, theo điều tra khảo sát năm 2017 cho thấy: Tỷ lệ hút thuốc lá chiếm trên 21%; độ tuổi hút thuốc trung bình là 22,5 với mức độ mỗi ngày trung bình trên 8,6 điếu.

Hành vi hút thuốc lá nơi công cộng ở Nghệ An vẫn rất phổ biến. Ảnh: Thành Cường
Hành vi hút thuốc lá nơi công cộng ở Nghệ An vẫn rất phổ biến. Ảnh: Thành Cường

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2018, Nghệ An tích cực thực hiện chiến dịch tuyên truyền sâu rộng về phòng chống tác hại thuốc lá tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh; tăng cường thực thi Quy định về môi trường không khói thuốc...

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ Anh phát động “Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc và Ngày thế giới không khói thuốc lá” năm 2018. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An phát động “Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc và Ngày thế giới không khói thuốc lá” năm 2018. Ảnh: Thành Chung

Đặc biệt, thông qua chủ đề “Thuốc lá và bệnh tim mạch”, tỉnh Nghệ An kêu gọi toàn thể cộng đồng có những hành động kịp thời và hiệu quả nhằm làm giảm nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh tim mạch liên quan đến sử dụng thuốc lá.

Diễu hành cổ động phòng chống tác hại thuốc lá. Ảnh: Thành Chung
Diễu hành cổ động phòng chống tác hại thuốc lá. Ảnh: Thành Chung

Sau Lễ mít tinh, hơn 100 đoàn viên, thanh niên ngành Y tế đã tham gia diễu hành cổ động trên các tuyến đường thành phố Vinh, truyền tải những thông điệp: "Thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim mạch”; “Mọi người đều có quyền được sống và làm việc trong môi trường không khói thuốc lá”; “Vì một môi trường xanh, không khói thuốc”... tới cộng đồng./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.