Nghệ An huy động hơn 40 tỷ đồng để hỗ trợ học sinh đến trường

(Baonghean.vn) - Sáng 17/8, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Tháng Khuyến học Nghệ An” lần thứ 14, năm 2017. 

Đây là năm thứ 14, Tháng Khuyến học Nghệ An được tổ chức. Từ phong trào này, mỗi năm Nghệ An huy động được hơn 40 tỷ đồng để hỗ trợ học sinh đến trường.

Lễ phát động được tổ chức tại Trường THPT Lê Hồng Phong - Hưng Nguyên với sự tham gia của lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy, UBND huyện Hưng Nguyên và đông đảo giáo viên, phụ huynh, học sinh, đại diện hội khuyến học các huyện, thành, thị.

Học sinh huyện Hưng Nguyên tham dự lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà
Học sinh huyện Hưng Nguyên tham dự lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà

Năm nay “Tháng khuyến học Nghệ An” bắt đầu được triển khai từ trung tuần tháng 8 đến hết Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10/2017). Trong thời gian này, Hội khuyến học sẽ cùng với các cấp chung tay vận động xây dựng, phát triển các loại hình Quỹ khuyến học, hướng đến đạt 20.000 đồng/người/năm.

Gắn với việc vận động quỹ là trao thưởng khuyến học cho học sinh, sinh viên trên địa bàn dân cư có thành tích học tập và rèn luyện tốt trong năm học, đặc biệt là những học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách.

Bên cạnh đó, phát triển các mô hình học tập, tổ chức các phong trào học tập; chung tay với các ngành, các đoàn thể, doanh nghiệp và toàn xã hội cùng chăm lo học sinh đến trường với tinh thần 3 đủ (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở).

Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và ông Nguyễn Hoàng - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo trao quỹ khuyến học cho Hội khuyến học các huyện, thành, thị. Ảnh: Mỹ Hà
Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và ông Nguyễn Hoàng - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo trao quỹ khuyến học cho Hội khuyến học các huyện, thành, thị. Ảnh: Mỹ Hà

Nhân Tháng Khuyến học, Hội Khuyến học tỉnh cũng đã trao gần 250 triệu đồng do Tập đoàn Vingroup tài trợ cho 12 Hội khuyến học của các huyện, thành, thị.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên và Ngân hàng Sacombank trao học bổng
Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên và Ngân hàng Sacombank trao học bổng "Ươm mầm cho những ước mơ" cho học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: Mỹ Hà

Hội khuyến học tỉnh, Ngân hàng Sacombank, Công ty Amway Việt Nam và một số tổ chức, đơn vị cũng đã trao 70 triệu đồng cho Hội Khuyến học huyện Hưng Nguyên; trao 15 chiếc xe đạp và 53 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT Lê Hồng Phong và các trường đóng trên địa bàn./.

Mỹ Hà

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.