Nghệ An: Huy động trên 45 tỷ đồng cho các hoạt động cứu trợ, nhân đạo năm 2018

(Baonghean.vn) - Sáng 9/1, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An tổ chức tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019. Tới dự có đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2018, Hội Chữ thập đỏ các cấp ở Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về tổ chức hội. Song song với phát triển hội viên và xây dựng “Đề án sắp sếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động...”, Hội đã tổ chức được chương trình có ý nghĩa như “Học kỳ nhân ái”, trao học bổng cho học sinh nghèo, tổ chức Chương trình “Trường học an toàn” nhằm trang bị kiến thức phòng tránh đuối nước cho học sinh và giáo viên các trường vùng thường ngập lụt...    

Đại biêu các ban sở ngành và các huyện dự hội nghị triển khai nhiệm vụ 2019 của Hội chữ thập đỏ Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại biểu dự hội nghị triển khai nhiệm vụ 2019 của Hội Chữ thập đỏ Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Trong năm, Hội đã vận động, tổ chức được tổng cộng hơn 45 tỷ đồng để giúp đỡ cho trên 98 ngàn người. Cụ thể, hỗ trợ 58.185 người với số tiền 27,02 tỷ đồng trong xã hội; trao 14,9 tỷ đồng/49.218 suất quà trong chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, vượt 9.218 suất so với chỉ tiêu; tiếp tục tổ chức tốt Chương trình “Tết ấm biên cương - Kết nối yêu thương”; “Sống để yêu thương” tại các xã biên giới; triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, qua đó vận động được hơn 2 tỷ đồng để giúp đỡ 927 địa chỉ. Ngoài ra, Hội còn tổ chức các hoạt động xã hội có ý nghĩa khác như: “Tiếp sức đến trường”, “Trung thu về bản”, “Ngân hàng bò”, Hiến máu nhân đạo; kịp thời vận động và tổ chức các đợt cứu trợ đến các vùng bị thiên tai, lũ lụt trên địa bàn tỉnh.
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội chữ thập đỏ năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hải
Hội nghị đã nêu lên một số ưu điểm, bài học kinh nghiệm cũng như hạn chế; đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Theo đó, các cấp Hội Chữ thập đỏ Nghệ An phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt phong trào; tổ chức các hoạt động gây quỹ nhân đạo, tháng nhân đạo và các hoạt động từ thiện...để thiết thực kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Trao Bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Hải
Dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 10 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018; Trung ương Hội Chữ thập đỏ trao Bằng khen, Kỷ niệm chương cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc và cống hiến cho công tác Hội./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.