Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Hoa Hướng dương 2019

(Baonghean.vn) - Lễ hội Hoa Hướng dương năm 2019 tạo điểm nhấn, thu hút du khách trong và ngoài nước về với cánh đồng hoa Hướng dương Nghĩa Đàn nói riêng và khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An nói chung.
Chương trình nghệ thuật Nghĩa Đàn rực rỡ sắc vàng năm mới. Ảnh: Thành Chung

Tối  27/12, tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Hướng dương năm 2019. Dự lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh và đông đảo người dân, du khách thập phương. Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật "Nghĩa Đàn rực rỡ sắc vàng năm mới". Ảnh: Thành Chung

Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 27/12/2019 đến hết ngày 29/12/2019. Đơn vị chủ trì thực hiện là UBND huyện Nghĩa Đàn và Công ty cổ phần Tập đoàn TH, cũng như có sự góp sức của nhiều đơn vị trong tỉnh... Đây là lần thứ 2 Lễ hội được tổ chức.

Lễ hội năm nay có các hoạt động đặc sắc, như: Ngày hội ẩm thực, đồ uống và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa của các huyện miền Tây Nghệ An; Ngày hội du lịch Xuân Hè 2020; Chương trình photo tour khám phá cánh đồng hoa hướng dương và các điểm đến miền Tây Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh trống khai mạc Lễ hội. Ảnh Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh trống khai mạc Lễ hội. Ảnh Thành Chung
Trong đêm khai mạc lễ hội, du khách được thưởng thức màn pháo hoa tuyệt đẹp. Ảnh: Thành Chung.
Trong đêm khai mạc lễ hội, du khách được thưởng thức màn pháo hoa tuyệt đẹp. Ảnh: Thành Chung.

Đến với Lễ hội năm nay, ngoài cánh đồng hoa hướng dương, du khách có thể tham gia cung đường trải nghiệm với nhiều điểm đến khác trên địa bàn như Vườn trái cây (HTX 19.5) – Vườn hoa Xuân Trương gia Trang, Đồi hoa sở, hay Làng Vạc (Thái Hòa), du lịch cộng đồng bản Thái Minh (Tân Kỳ), bản Hoa Tiến (Quỳ Châu), thác Sao Va (Quế Phong), đền Chọng (Quỳ Hợp), thác Khe Kèm (Con Cuông).

 Du khách tham quan các gian hàng giới thiệu các sản phẩm tại Lễ hội. Ảnh Thành Chung
Từ chiều - trước khi lễ hội chính thức khai mạc, rất đông du khách đã đến tham quan các gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng địa phương tại Lễ hội. Ảnh: Thành Chung

Du khách quốc tế đến với Cánh đồng hoa Hướng dương trong dịp khai mạc lễ hội. Ảnh Thành Chung
Du khách quốc tế đến với cánh đồng hoa hướng dương trong dịp khai mạc lễ hội. Ảnh: Thành Chung

Tại lễ khai mạc, các đại biểu, người dân và du khách đã được thưởng thức chương trình Nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Nghĩa Đàn rực rỡ sắc vàng năm mới” do các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn; thưởng thức màn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút rực rỡ sắc màu.

Lễ hội Hoa Hướng dương 2019 chính thức mở đầu cho cho mùa lễ hội Xuân ở Nghệ An. Một sự kiện nối tiếp là Đêm hội sắc Xuân miền Tây (dự kiến sẽ diễn ra tại huyện Quỳ Hợp vào 2 ngày 11 và 12/01/2020./.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.