Kinh tế

Nghệ An khẩn cấp khống chế các ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi

Xuân Hoàng 19/03/2025 14:57

Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang tái phát tại một số địa phương trên địa bàn Nghệ An. Chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn kịp thời khống chế các ổ dịch.

Những ngày này, xã Đồng Văn (Tân Kỳ) và cơ quan chuyên môn tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, sau khi đàn lợn của 2 hộ dân trên địa bàn xã nhiễm dịch bệnh.

Đàn lợn của gia đình bà Nguyễn Thị Lương ở xóm Tân Đông, xã Đồng Văn chết do nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: XH
Đàn lợn của gia đình bà Nguyễn Thị Lương ở xóm Tân Đông, xã Đồng Văn chết do nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: XH

Theo đó, ngày 14/3 huyện Tân Kỳ nhận được kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng III phát hiện có vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 4 hộ dân ở xóm Tân Đông, với 21 con lợn, tổng trọng lượng 520kg. Cụ thể: hộ ông Trần Văn Tâm, có 2 con lợn, trọng lượng 50kg; hộ bà Trịnh Thị Thảo 11 con, trọng lượng 270kg; hộ bà Hà Thị Biển, 3 con lợn, trọng lượng 75kg và hộ bà Nguyễn Thị Lương, 5 con lợn, trọng lượng 125kg.

Ngay sau đó, UBND huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và xã Đồng Văn thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo quy định. Đối với các xã tiếp giáp với ổ dịch: Tân An, Tiên Kỳ, Tân Hợp, Nghĩa Phúc, thực hiện ngay các giải pháp phòng, chống dịch, nhằm khống chế ổ dịch trong diện hẹp. Đến nay, sau 1 tuần cho thấy, Tân Kỳ không phát sinh ổ dịch khác.

bna_dtlcp2(1).jpg
Tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ. Ảnh: XH

Huyện Quế Phong là địa phương hiện đang có bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan. Trước đó, vào cuối tháng 2, một ổ dịch xuất hiện tại hộ ông Bùi Văn Phúc ở bản Đan, xã Tiền Phong. Ông Sầm Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết, mặc dù ổ dịch chỉ có 1 con lợn trọng lượng 40kg, nhưng địa phương vẫn thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch theo quy định, nên ổ dịch được khống chế.

Tuy nhiên, ngay sau đó, bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn còn xảy ra trên địa bàn xã khác của huyện Quế Phong. Ông Phạm Hoàng Mai - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quế Phong, cho biết: Sau khi xã Tiền phong khống chế được dịch, thì bệnh dịch tả lợn châu Phi lại tái phát ở 1 hộ chăn nuôi của xã biên giới Nậm Giải. Hiện nay, cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền xã đang thực hiện các giải pháp phòng chống dịch theo quy định.

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, hiện nay bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 4 địa phương: Tân Kỳ, Con Cuông, Quế Phong, thị xã Hoàng Mai. Mỗi địa phương xảy ra 1 - 2 ổ dịch, với quy mô hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ.

Người chăn nuôi cần thực hiện các giải pháp phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó có phun hoá chất khử trùng trong và ngoài khu vực chuồng trại
Người chăn nuôi cần thực hiện các giải pháp phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi, phun hóa chất khử trùng trong và ngoài khu vực chuồng trại. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Trần Võ Ba - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y khuyến cáo: Để chăn nuôi được an toàn dịch bệnh, bà con cần tìm mua con giống rõ nguồn gốc và kiểm tra kỹ sức khỏe của lợn trước khi mua; Trong quá trình nuôi, cần tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh đầy đủ; Trong thời gian chăm sóc, hạn chế sử dụng nước ao hồ, thức ăn không rõ nguồn gốc; Thường xuyên thực hiện phun hóa chất tiêu độc xử lý môi trường trong và ngoài khu vực chuồng trại; Hạn chế người ngoài, đặc biệt là thương lái thu mua lợn vào khu vực chuồng trại...

Trường hợp xảy ra dịch bệnh, bà con cần báo ngay cho chính quyền địa phương biết để thực hiện các giải pháp phòng bệnh kịp thời, đồng thời chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để hạn chế người dân bán chạy lợn, dấu dịch... nhằm kiểm soát ổ dịch trong diện hẹp.

Nghệ An là địa phương có truyền thống chăn nuôi lợn, hiện có trên 1 triệu con lợn./.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nghệ An khẩn cấp khống chế các ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO