Sức khỏe

Nghệ An: Khan hiếm nguồn hiến máu dịp hè

Thành Chung 03/07/2026 16:05

Tình trạng khan hiếm máu, đặc biệt là thiếu máu cục bộ theo nhóm vào dịp hè luôn là nỗi lo thường trực của ngành y tế. Tại Nghệ An, bài toán này càng trở nên thách thức hơn khi nguồn người hiến chính là đối tượng học sinh, sinh viên bước vào kỳ nghỉ dài.

Thiếu hụt nguồn máu nghiêm trọng dịp hè

Theo bác sĩ chuyên khoa 2, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Đình Khuê, Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An, tình trạng khan hiếm máu vào các dịp hè, lễ, Tết đã là "câu chuyện thường tình".

Tuy nhiên, tình hình năm nay được dự báo sẽ có những diễn biến "khốc liệt" hơn so với các năm trước.

Hàng ngàn người đã đến tham gia hiến máu thể hiện quyết tâm, khẳng định thái độ, tinh thần và trách nhiệm đối với cộng đồng. Ảnh Từ Thành copy
Trong tháng 6 và tháng 7, lực lượng hiến máu xung kích là học sinh, sinh viên bắt đầu kỳ nghỉ hè, về quê hoặc đi du lịch... khiến việc tiếp nhận máu bị sụt giảm nghiêm trọng. Ảnh: Thành Chung

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự thiếu hụt máu nghiêm trọng trong tháng 6 và tháng 7 là do lực lượng hiến máu xung kích là học sinh, sinh viên bắt đầu kỳ nghỉ hè, về quê hoặc đi du lịch. Điều này khiến việc tiếp nhận máu tại các điểm tập trung đông người bị sụt giảm nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, một "điểm nghẽn" mới xuất hiện liên quan đến công tác tổ chức hiến máu tại cơ sở. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cán bộ ở xã, phường còn bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm trong việc vận động và tổ chức hiến máu.

Nếu như trước đây, các cuộc hiến máu ở các địa phương thường đạt 90-110% kế hoạch, thì nay tỷ lệ này chỉ còn đạt từ 60% đến 75%. Có những nơi đăng ký 200 đơn vị máu nhưng thực tế chỉ tiếp nhận được khoảng 120 đơn vị.

Hiện nay, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An đang chịu trách nhiệm cung ứng máu cho 54 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong đó, có 43 cơ sở tiếp nhận máu thường xuyên hàng ngày, hàng tuần để phục vụ công tác điều trị.

Đã có hàng trăm bệnh nhân được cứu sống từ những giọt máu hiến tặng. Ảnh Thành Chung copy
Cần có khoảng 500 người hiến máu mỗi ngày mới có thể đảm bảo kho máu ở Nghệ An không bị rơi vào tình trạng báo động. Ảnh: Thành Chung

Trung bình mỗi ngày, Trung tâm phải cấp phát từ 240 đến 360 đơn vị máu và chế phẩm máu. Để đáp ứng được số lượng này, cần có khoảng 500 người hiến máu mỗi ngày mới có thể đảm bảo kho máu không bị rơi vào tình trạng báo động.

Tuy nhiên, trong thực tế, các bác sĩ tại các bệnh viện vẫn phải rất "dè dặt" và tiết kiệm, chỉ chỉ định truyền máu khi thực sự cần thiết do nguồn cung không hề dồi dào.

5 giải pháp chiến lược để khắc phục

Trước thực trạng đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An đã và đang triển khai đồng bộ 5 giải pháp mang tính chiến lược: Thứ nhất, xây dựng "Ngân hàng người hiến máu nhắc lại".

Trung tâm hiện đã lưu trữ đầy đủ thông tin của những người từng hiến máu (với số lượng lên đến hàng triệu người trên địa bàn tỉnh). Đây là nguồn lực quý giá để Trung tâm chủ động mời gọi hiến máu khi kho máu thiếu hụt.

Có nhiều bác sĩ đã hiến máu đến lần thứ 9. Ảnh Thành Chung copy
Để đáp ứng đủ nguồn máu cứu người, tỉnh Nghệ An đã xây dựng "Ngân hàng người hiến máu nhắc lại". Ảnh: Thành Chung

Thứ hai, mở rộng mạng lưới đến các khu công nghiệp. Trung tâm tổ chức ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp, khu công nghiệp để tổ chức hiến máu ngay tại nơi ở, nơi sinh hoạt của công nhân, giúp bù đắp lượng máu thiếu hụt từ khối trường học.

Thứ ba, đẩy mạnh truyền thông qua mạng xã hội. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An vận dụng sự lan tỏa của mạng xã hội để khơi dậy lòng nhân ái trong nhân dân, giúp người dân tiếp cận nhanh chóng với thông tin về tình trạng khan hiếm máu.

Thứ tư, linh hoạt trong tổ chức tiếp nhận. Hiện nay, không chờ đợi số lượng lớn, Trung tâm sẵn sàng cử đội ngũ đi tiếp nhận ngay cả khi chỉ có nhóm từ 50 người đăng ký hiến máu, thực hiện phương châm "gom nhiều giỏ nhỏ thành giỏ lớn" để khắc phục tình trạng thiếu máu.

234.jpg
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đình Khuê nêu rõ: Sự chung tay của cộng đồng lúc này chính là "liều thuốc" quý giá nhất để giúp những bệnh nhân đang chờ máu vượt qua lằn ranh sinh tử trong những ngày hè. Ảnh: Thành Chung

Cuối cùng, trung tâm tích cực ứng dụng phần mềm quản lý và điều phối. Cụ thể là sử dụng công nghệ để theo dõi sát sao lượng máu trong kho, từ đó điều phối hợp lý; trì hoãn những nhóm máu đang đủ và tập trung vận động những người thuộc nhóm máu đang hiếm, đang thiếu đến hiến.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đình Khuê nêu rõ: Mỗi một giọt máu trao đi là trao cho đời một sự sống. Mọi người dân hãy cho đi để đời sẽ được lại. Sự chung tay của cộng đồng lúc này chính là "liều thuốc" quý giá nhất để giúp những bệnh nhân đang chờ máu vượt qua lằn ranh sinh tử trong những ngày hè.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

x
Nghệ An: Khan hiếm nguồn hiến máu dịp hè
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO