Nghệ An khẩn trương khắc phục hệ thống điện bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3
Với tinh thần “nước rút đến đâu, khắc phục điện đến đó”, Ban lãnh đạo Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) chỉ đạo thực hiện công tác khắc phục hậu quả lũ lụt một cách nhanh nhất nhằm phục vụ nhân dân sớm ổn định đời sống.
Vào tối 22/7, do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 3 (Wipha) nước thượng nguồn đổ về nhiều khu vực tại các xã thuộc địa bàn các khu vực Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông (cũ) gây ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, hoa màu và đặc biệt là hệ thống điện trên địa bàn. Cơn lũ cuốn trôi đất đá, cây cối và làm cô lập nhiều trạm biến áp, khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn.

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 19 đường dây chịu sự cố mất điện, trong đó, các xã thuộc địa bàn huyện Con Cuông cũ có 126 TBA bị ngập nước, hơn 14 nghìn khách hàng mất điện; các xã thuộc địa bàn huyện Kỳ Sơn cũ có 283 TBA, hơn 26 nghìn khách hàng mất điện; các xã thuộc địa bàn huyện Tương Dương cũ có 194 TBA và khoảng hơn 19 nghìn khách hàng doanh nghiệp lẫn cá nhân mất điện…, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sinh hoạt của người dân.
Do nước lên quá nhanh gây ngập sâu trên diện rộng, để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, ngành Điện đã chủ động tạm ngừng cấp điện trên địa bàn các xã bị ngập lụt.
.jpg)
Ngay khi có thông tin về cơn bão Wipha đổ bộ vào đất liền, dự báo khu vực tỉnh Nghệ An sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Công ty Điện lực Nghệ An đã lập phương án chủ động đối phó với tình hình thời tiết xấu.
Ban lãnh đạo Công ty đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống thiên tai; huy động các lực lượng xung kích từ Văn phòng Công ty và các Đội quản lý Điện lực khu vực để tham gia phòng chống thiên tai, gồm các công nhân có tay nghề cao, sức khoẻ tốt, các phương tiện, trang cụ an toàn và các dụng cụ phục vụ thi công, khắc phục sự cố.
.jpg)
Tuy nhiên, công việc khắc phục gặp không ít khó khăn do nhiều thiết bị điện bị sự cố ngập trong nước lũ; nhiều tuyến đường bị chia cắt, công nhân khó tiếp cận hiện trường để kiểm tra xử lý sự cố…
Để ứng phó với tình hình này, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, nâng cao tinh thần trách nhiệm về công tác phòng chống thiên tai, chủ động phương châm “4 tại chỗ” khắc phục các sự cố do ngập lụt một cách nhanh nhất.
Với tinh thần “nước rút đến đâu, khắc phục điện đến đó”, Ban lãnh đạo PC Nghệ An chỉ đạo thực hiện công tác khắc phục hậu quả lũ lụt một cách nhanh nhất nhằm phục vụ nhân dân sớm ổn định đời sống. Công ty gấp rút triển khai đồng bộ các phương án đã được duyệt; phân công thành viên trong Ban Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành các đơn vị Điện lực và đội quản lý vận hành lưới điện cao thế tập trung nhân lực, vật lực khẩn trương khôi phục cấp điện trong toàn tỉnh sau lũ lụt…